VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Stories, Books | Chuyện, Sách (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=240)
-   -   Sởn da gà với những món ăn từ ốc sên: Món yêu thích của nhiều người Việt (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1515053)

miro1510 09-21-2021 07:31

Sởn da gà với những món ăn từ ốc sên: Món yêu thích của nhiều người Việt
 
11 Attachment(s)
Tại Việt Nam, bất chấp những lo ngại về việc thịt ốc sên có nhiều ký sinh trùng, vẫn có những người bạo gan dùng ốc sên để chế biến thành món ăn kinh dị. Nếu bạn có ý định ăn chúng thì hãy nghĩ lại. Chúng không hề dành cho những người...yếu tim.

Nhắc đến ốc sên, nhiều người không khỏi rùng mình vì ốc sên nổi tiếng là loài ốc có độ nhớt cực cao. Thế nhưng thực tế, ốc sên lại là món ăn kinh dị nhưng bổ đưỡng được nhiều người bạo gan ưa thích.


Theo tìm hiểu, ốc sên được bắt làm đồ ăn từ thời La Mã cổ đại và dần phổ biển theo thời gian. Khi lan truyền đến nước Pháp, chúng trở nên phổ biến. Trong thời cận đại, trong các lâu đài ở Pháp đã có những trang trại ốc sên riêng để phục vụ bàn ăn cho những bữa tiệc quý tộc.


Ngày nay ở Pháp vẫn duy trì nhiều trang trại rộng lớn chỉ chuyên nuôi ốc sên để ăn. Các trang trại này chú trọng tạo ra môi trường hoang dã để ốc sên phát triển tự nhiên nhất và chất lượng thịt ngon.


Trong ẩm thực Pháp, ốc sên thường được làm sạch, lấy ra khỏi vỏ để chế biến (thường là nướng) rồi đặt lại vào vỏ với bơ và sốt để phục vụ thực khách. Cách chế biến ốc sên phổ biến nhất là kết hợp ốc sên với bơ và tỏi, gà hoặc rượu vang. Một số nguyên liệu gia tăng hương vị có thể thêm vào như cỏ xạ hương, mùi tây, hạt thông.


Trước khi nấu, ốc sên được nhồi cho ăn những loại thảo dược đặc biệt để tẩy sạch hệ tiêu hóa của chúng, cũng như khử mùi tanh của ốc rồi sơ chế bằng cách rửa, luộc và nấu. Các công đoạn trên có thể kéo dài tới vài ngày vì ốc sẽ được rửa thật sạch, nhất là phần vỏ vì người Pháp thường để cả vỏ khi bày món ốc sên ra đĩa.


Ốc sên sau khi được làm sạch, lấy ra khỏi vỏ và nấu chín (thường là nướng và thường được nấu chung với bơ tỏi, gà hoặc rượu vang), sau đó được đặt trở lại vào vỏ kèm với bơ, rau mùi tây, kem bọt tỏi và nước sốt để phục vụ thực khách.


Tại Mỹ có món ốc sên cùng bơ với thảo mộc, rượu Absinthe và được dùng như một món ăn nhẹ. Đây cũng là một trong những món nổi tiếng, ngon tuyệt đỉnh được làm từ ốc sên.


Trong ảnh là món pizza ốc sên được nhiều người dân Pháp ưa chuộng bởi sự độc đáo và lạ miệng. Tại quán bar Scotch tại Mỹ, đầu bếp Jason Pfiefer cũng đã sáng tạo ra món mới kết hợp xúc xích thịt lợn với ốc băm nhỏ. Sau đó nướng với bơ, thêm mùi tây và tỏi rồi nấu nhừ. Món sốt ốc, xúc xích này sẽ ăn kèm với bánh mì rán.


Tại Việt Nam, bất chấp những lo ngại về việc thịt ốc sên có nhiều ký sinh trùng, vẫn có những người bạo gan dùng ốc sên để chế biến thành món ăn, tuy nhiên cách chế biến không cầu kỳ như ở các nước phương Tây.


Đa phần ốc sên ở Việt Nam sẽ được nướng lên và tẩm ướp, thêm gia vị theo khẩu vị từng vùng. Có vùng nướng nguyên con, có vùng băm thịt, trộn thêm gia vị rồi đổ lại vào vỏ ốc đem nướng, có vùng lại vứt vỏ ốc, xiên thịt ốc vào que đem nướng. Những người trải nghiệm cho biết thịt ốc sên khá ngọt và giòn.


Thực tế, theo các nhà khoa học, ốc sên là loại động vật thân mềm có rất nhiều ấu trùng sống kí sinh. Ấu trùng gây bệnh viêm màng não do nhiễm giun Angiostrongylus cantonensis (A. cantonensis) thường trú ngụ ở ốc sên với những biểu hiện hội chứng não-màng não như đau đầu dữ dội, sốt, buồn nôn...


All times are GMT. The time now is 19:35.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04040 seconds with 9 queries