VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Breaking News | Tin Sốt (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=40)
-   -   Mỹ chuẩn bị các liều vaccine COVID thứ ba (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1457111)

florida80 04-16-2021 21:32

Mỹ chuẩn bị các liều vaccine COVID thứ ba
 
2 Attachment(s)
4/16

Mỹ đang chuẩn bị về khả năng cần có một liều vaccine bổ túc sau khi người dân tiêm chủng COVID được 9-12 tháng, một quan chức Ṭa Bạch Ôc loan báo ngày 15/4.

Trong khi giới chuyên môn c̣n đang nghiên cứu xem thời gian miễn nhiễm sau khi tiêm chủng là bao lâu, có thể phải cần đến một liều vaccine bổ túc, ông David Kessler, khoa học gia lực lượng đặc nhiệm đáp ứng COVID-19 của Tổng thống Joe Biden tuyên bố tại cuộc họp của một ủy ban Quốc hội.


https://i.imgur.com/fg8rpCj.jpg

“Suy nghĩ hiện nay là những người dễ bị tổn thương sẽ phải đi trước,” ông nói.

Trong khi đó, Tổng giám đốc công ty Pfizer, ông Albert Bourla, nói mọi người “có phần chắc” sẽ cần một liều vaccine bổ túc thứ ba trong ṿng 12 tháng và có thể phải cần tiêm chủng mỗi năm, CNBC loan tin căn cứ trên b́nh luận của ông từ hôm 1/4 nhưng được công bố vào ngày 15/4.

Dữ liệu sơ khởi cho thấy vaccine của Moderna và của Pfizer/BioNTech vẫn hiệu nghiệm nhất, ít nhất là trong 6 tháng, dù chưa biết sẽ kéo dài hơn bao lâu nữa.

Cho dù việc bảo vệ kéo dài hơn 6 tháng, các chuyên gia nói những biến thể lây lan nhanh chóng của virus này và các virus khác có thể sẽ xuất hiện trong tương lai có thể đưa đến sự cần thiết phải có những liều tiêm bổ túc thường xuyên tương tự như các liều vaccine cúm hàng năm.

Mỹ đang theo dơi sự lây nhiễm trong số những người đă được tiêm chủng đầy đủ, bà Rochelle Walensky, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Pḥng ngừa Dịch bệnh Mỹ, nói tại một buổi điều trần của một tiểu ban thuộc Hạ viện.

Trong số 77 triệu người được tiêm chủng tại Mỹ, có 5.800 người bị lây nhiễm trở lại, trong đó có 369 người phải nhập viện và 74 người chết.

Bà Walensky nói một số những vụ tái nhiễm COVID xảy ra v́ người được tiêm chủng không có đáp ứng miễn dịch đủ mạnh. Tuy nhiên đáng ngại là trong một số ca, việc tái nhiễm xảy ra nơi những người bị nhiễm biến thể.

Trước đây trong tháng, Pfizer và đối tác BioNTech nói vaccine của họ hiệu nghiệm khoảng 91% trong việc pḥng ngừa COVID-19, viện dẫn dữ liệu thử nghiệm được cập nhật gồm hơn 12.000 người được tiêm chủng đầy đủ trong ít nhất 6 tháng.


All times are GMT. The time now is 17:10.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03831 seconds with 9 queries