VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Thông tin mới đầy bất ngờ về người đeo sừng ở Điện Capitol (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1757964)

PinaColada 03-31-2023 08:29

Thông tin mới đầy bất ngờ về người đeo sừng ở Điện Capitol
 
1 Attachment(s)
Diễn biến bất ngờ về người đeo sừng ở Điện Capitol. Vào hôm 29/3, Jacob Chansley, người đeo sừng xông vào trụ sở Quốc hội Mỹ trong cuộc bạo loạn hôm 6/1/2021, đă được ra tù sớm và chuyển đến kư túc xá cho tù nhân mới được thả.

Jacob Chansley là một trong những người đầu tiên xông vào Điện Capitol hôm 6/1/2021. Ảnh: AP.
Cục Nhà tù liên bang Mỹ cho biết Jacob Chansley, c̣n được biết đến với biệt danh“QAnon Shaman”, đă được chuyển đến “nơi giam giữ cộng đồng”, Hill đưa tin.

Thuật ngữ này có thể ám chỉ việc giam tại nhà hoặc kư túc xá cho tù nhân mới được thả, nhưng luật sư của Chansley, Albert Watkins, xác nhận đó là trường hợp thứ hai.

“Sau khi bị biệt giam 11 tháng trước khi bản án được áp dụng, và trải qua 16 tháng lănh án sau đó, người thanh niên tử tế và thông minh này (Chansley) được phép bước tới giai đoạn tiếp theo mà chắc chắn sẽ tuân thủ luật pháp và làm cuộc sống thêm ư nghĩa”, ông Watkins nói.

Cục Nhà tù Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng “v́ vấn đề an toàn và an ninh, chúng tôi không thảo luận về các điều kiện giam giữ đối với bất kỳ tù nhân nào, bao gồm kế hoạch chuyển giao hoặc phóng thích, chúng tôi cũng không chỉ định địa điểm cụ thể của một cá nhân khi bị giam giữ cộng đồng”.

Cục cho hay ngày trả tự do của Chansley là ngày 25/5. Nhà chức trách từ chối thảo luận chi tiết cụ thể về trường hợp của Chansley, nhưng các tù nhân có thể giảm bớt một phần bản án nếu được đánh giá hạnh kiểm tốt khi ngồi sau song sắt.

Chansley, người từng thu hút sự chú ư của công chúng v́ vẽ mặt và đeo sừng trong cuộc bạo loạn Điện Capitol, đă nhận tội gây náo loạn, cản trở công việc của các nghị sĩ quốc hội và bị kết án 41 tháng tù vào tháng 11/2021.

Các công tố viên cho biết trong thời gian Chansley có mặt bên trong Điện Capitol, người này để lại một tờ giấy trên bàn làm việc của cựu Phó tổng thống Mike Pence, với nội dung "sớm muộn ǵ công lư cũng sẽ đến", Guardian đưa tin.

VietBF@ sưu tập


All times are GMT. The time now is 12:42.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03780 seconds with 9 queries