VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Nỗi lo ngại của TT Philippines (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1260007)

june04 07-11-2019 09:01

Nỗi lo ngại của TT Philippines
 
1 Attachment(s)
Tổng thống Philippines đang rất lo ngại tổ chức IS sẽ hồi sinh sau khi ông măn nhiệm. Tổng thống Philippines muốn tăng cường sức mạnh quân sự để đối phó nguy cơ các nhóm cực đoan nổi lên sau khi ông hết nhiệm kỳ năm 2022.

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1562835698
Tổng thống Duterte họp báo hồi đầu tháng 7. Ảnh: AFP.

"Tôi muốn khi ḿnh măn nhiệm, lực lượng quân đội và cảnh sát Philippines được trang bị đủ mạnh để đối phó với mọi kẻ thù, đặc biệt là chủ nghĩa khủng bố", Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 9/7 tuyên bố.

Duterte cho biết ông đă "đổ mồ hôi" khi nghĩ tới cảnh các nhóm khủng bố thân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở tỉnh miền nam Basilan và Sulu trỗi dậy ngay khi ông hết nhiệm kỳ vào năm 2022. "Tôi cảm thấy thời gian trước mắt rất nguy hiểm. Tôi hy vọng chúng ta có thể kiểm soát bất cứ điều ǵ xảy ra", ông nói.

Tổng thống 74 tuổi kêu gọi các nghị sĩ ủng hộ nỗ lực tăng cường sức mạnh cho lực lượng quân đội và cảnh sát Philippines, khẳng định ông đang xem xét "mua thêm nhiều thứ" để trang bị cho lực lượng vũ trang.

Quân đội Philippines từng hứng chỉ trích khi mất đến 148 ngày để tiêu diệt hơn 800 phiến quân Maute thân IS cố thủ ở thành phố Marawi, phía nam Philippines vào năm 2017. Trong chiến dịch này, 162 binh sĩ chính phủ đă thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương.

Philippines gần đây tăng cường hợp tác mua sắm vũ khí với Nga và Trung Quốc, sau khi bị Mỹ huỷ thương vụ 20.000 khẩu súng trường với cáo buộc Duterte vi phạm nhân quyền trong cuộc chiến chống ma tuư. Tổng thống Duterte tuyên bố ông sẵn sàng chấp nhận bất cứ nước nào cung cấp cho Philippines xe bọc thép, tàu tuần tra, tàu ngầm và máy bay chiến đấu theo thoả thuận "công bằng và không ràng buộc".

Từng là đồng minh quân sự thân thiết của Mỹ, Philippines dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte thực thi chính sách tăng cường quan hệ với Trung Quốc để đổi lấy viện trợ kinh tế và quốc pḥng. Bắc Kinh từng hai lần viện trợ khí tài quân sự cho Manila, trong đó có 6.000 súng trường tấn công, hàng trăm súng bắn tỉa, nhiều loại vũ khí cá nhân và đạn trị giá gần 7,4 triệu USD vào tháng 6/2017. Đến tháng 7/2018, Trung Quốc chuyển giao 4 xuồng tuần tra hạng nhẹ và hàng chục súng chống tăng cho quân đội Philippines.

omega 07-11-2019 18:39

2022 măn nhiệm kỳ th́ dân Phi mừng chệt mẹ luôn, con khỉ đột gốc tàu làm tổng thống bán thân cho tàu v́ có tiền hối lộ tham nhũng chứ nó có làm điều ǵ cho dân Phi đâu, bây giờ lấy IS ra để hy vọng làm dân sợ mà bầu cho nó vào năm 2022

chệtchúa 07-11-2019 18:51

Phi cũng sẽ trở thành lănh thổ Trung Quốc nay mai thôi... Sẽ tóm cổ thằng Duterte này vô trại học tập cải tạo tư tưởng thôi...


All times are GMT. The time now is 20:14.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03475 seconds with 9 queries