VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2020 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=274)
-   -   Trung Quốc tuyên bố diễn tập bắn đạn thật ở biển Hoa Đông (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1374180)

troopy 08-08-2020 05:05

Trung Quốc tuyên bố diễn tập bắn đạn thật ở biển Hoa Đông
 
1 Attachment(s)
Trung Quốc thông báo về việc tổ chức hai cuộc diễn tập bắn đạn thật ở biển Hoa Đông trong các tuần tới trong bối cảnh căng thăng khu vực gia tăng.

Hai cuộc diễn trận bắn đạn thật dự kiến diễn ra ở khu vực gần quần đảo Chu San, cách đảo Đài Loan 550 km về phía bắc. Các cuộc diễn tập được tổ chức lần lượt vào ngày 11-13/8 và ngày 16-17/8, bắt đầu từ 6h sáng đến chiều mỗi ngày, theo thông cáo của Cơ quan An toàn Đường biển Trung Quốc hôm 6/8. Toàn bộ tàu thuyền bị cấm qua lại khu vực diễn tập.

Trung Quốc và Mỹ tăng cường hoạt động quân sự trong những tháng gần đây. Quân đội Trung Quốc (PLA) tổ chức nhiều đợt diễn tập không quân gần đảo Đài Loan trong khi hải quân Mỹ tổ chức nhiều hoạt động tại eo biển Đài Loan.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1596863050
Hộ vệ hạm Vu Hồ của Trung Quốc phóng tên lửa trong diễn tập Join Sea tại Thanh Đảo, tháng 4/2019. Ảnh: XinHua.

Lực lượng pḥng vệ Đài Loan hồi tháng 7 tổ chức diễn tập quân sự Hán Quang. Lănh đạo Thái Anh Văn gọi cuộc diễn tập là dấu hiệu thể hiện quyết tâm pḥng thủ của ḥn đảo.

Bắc Kinh cáo buộc Washington "gây nguy hiểm cho ḥa b́nh" sau thông báo Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar dẫn đầu một phái đoàn dự kiến tới đảo Đài Loan vào ngày 9/8. Azar là quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới thăm đảo Đài Loan kể từ năm 1979, khi Washington thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh.

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ trong thông cáo cho biết nước này ra chính sách cử quan chức cấp cao đến Đài Loan để tái khẳng định t́nh hữu nghị với ḥn đảo.

Trung Quốc cũng chỉ trích việc Mỹ tăng cường bán vũ khí cho đảo Đài Loan. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 7/8 nói Mỹ nên ngừng bán vũ khí cho đảo Đài Loan, sau thông tin cho biết Washington đang đàm phán để bán ít nhất 4 máy bay không người lái vũ trang cho ḥn đảo.

Trung Quốc hồi tháng 6 tuyên bố sẽ áp lệnh trừng phạt nhằm vào tập đoàn quốc pḥng Lockheed Martin, nhà thầu chính trong thương vụ nâng cấp tên lửa trị giá 620 triệu USD cho đảo Đài Loan được chính phủ Mỹ phê duyệt.

Trong khi đó, Mỹ bày tỏ quan ngại trước "hoạt động gây bất ổn" của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan và Biển Đông trong cuộc điện đàm giữa bộ trưởng quốc pḥng hai nước hôm 6/8.

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 03:29.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03852 seconds with 9 queries