VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Breaking News | Tin Sốt (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=40)
-   -   Tổng Thống Biden nói rằng các cuộc không kích ở Syria là quyền tự vệ của Hoa Kỳ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1441303)

florida80 02-28-2021 19:58

Tổng Thống Biden nói rằng các cuộc không kích ở Syria là quyền tự vệ của Hoa Kỳ
 
1 Attachment(s)
2/28

Vào hôm thứ Bảy (27/2), Tổng thống Joe Biden nói với Quốc hội rằng các cuộc không kích mà Tổng thống ra lệnh ở Syria trong tuần này phù hợp với quyền tự vệ của Hoa Kỳ.

Trong bức thử gửi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Chủ tịch Thượng viện Pattrick Leahy, Tổng thống Biden viết rằng Hoa Kỳ đă thực hiện hành động này theo quyền tự vệ vốn có được ghi trong Điều 51 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Bức thư được đưa ra trong bối cảnh một số đảng viên Dân chủ tại Thượng viện đă phản đối các cuộc không kích, kêu gọi Tổng thống Biden cung cấp thông tin tóm tắt lư do tại sao hành động quân sự được thực hiện mà không có sự chấp thuận của quốc hội.


https://i.imgur.com/TEP8BPN.jpg

Theo Nghị quyết Quyền lực Chiến tranh, các tổng thống phải thông báo cho Quốc hội trong ṿng 48 giờ sau khi thực hiện các hành động quân sự. Trong thư, Tổng thống Biden viện dẫn thẩm quyền hiến định của ḿnh với tư cách là Tổng tư lệnh.

Trước đó vào hôm thứ Năm (25/2), Tổng thống Biden đă ra lệnh không kích các cơ sở ở miền đông Syria được cho là của lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn. Các cuộc không kích được đưa ra nhằm đáp trả một cuộc tấn công ngày 15/2, khi hoả tiễn tấn công Phi trường Quốc tế Erbil, nơi đặt căn cứ quân sự của liên minh, ở miền bắc Iraq. Vụ tấn công đă khiến một nhà thầu dân sự của liên minh quân sự do Hoa Kỳ dẫn đầu thiệt mạng và làm một số người khác bị thương, bao gồm cả một quân nhân Hoa Kỳ.


All times are GMT. The time now is 05:00.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04001 seconds with 9 queries