VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Auto News |Tin Ô Tô (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=157)
-   -   Những điều chưa biết về bộ sưu tập xe của Quốc vương Brunei (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1469589)

sunshine1104 05-25-2021 15:45

Những điều chưa biết về bộ sưu tập xe của Quốc vương Brunei
 
1 Attachment(s)
Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah sở hữu bộ sưu tập xe lên tới hàng ngh́n chiếc, nhưng do quá nhiều nên nhiều chiếc... đă hỏng và không thể bán cho ai.

Hầu hết xe không thuộc sở hữu của Hassanal

Bộ sưu tập của quốc vương Brunei do những người thân góp cùng. Hiện tại, không rơ ai đă mua xe nào. Trong những tài liệu được công bố, Hoàng tử Jefri là người mua nhiều xe nhất, chỉ riêng các mẫu Rolls-Royces đă ngốn số tiền đến 475 triệu USD. Theo một bài báo đăng tải trên Fortune, Jefri có thói quen mua một món đồ yêu thích với số lượng lớn và cùng một màu. Do đó, nhiều xe trong bộ sưu tập giống hệt nhau cả về màu sắc.

Số lượng xe chính xác không được công bố

Bộ sưu tập được cho rằng có đến hàng ngh́n xe, nhưng rất khó để thống kê chính xác số lượng, bởi rất ít người được tiếp cận dàn xe. Hầu hết những bài báo đă đăng tải đều lấy con số 2.000, 2.500, 5.000, 7.000 xe. Tuy nhiên, đó cũng có thể là những con số mang tính ước lượng và tăng lên khi lan truyền từ người này sang người khác.

Nhiều xe giống hệt nhau

Hầu hết xe trong bộ sưu tập này đều có chủ đề riêng, kèm số lượng lớn. Dàn xe của vị hoàng thân này có đến hàng chục xe cùng một mẫu, cùng màu. Trong đó, màu đen dường như được ưa thích hơn cả, nhất là ở những chiếc Mercedes-Benz 500 SL và SEL.

Các thương hiệu hàng đầu như Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce đều hiện diện trong bộ sưu tập của quốc vương Brunei. Nhiều ḍng xe hiếm, sản xuất số lượng hạn chế, hầu như nằm hết ở bộ sưu tập này.

Đạt đỉnh vào những năm 1990

Những h́nh ảnh ṛ rỉ cho thấy các mẫu xe trong bộ sưu tập được sản xuất từ năm 1983 đến 1997. Năm 1983 trùng với thời điểm Hoàng tử Jefri được bổ nhiệm làm người quản lư bộ Đầu tư và năm 1997 là lúc quốc gia này ảnh hưởng bởi khủng hoảng tài chính châu Á.

Theo một số tờ báo, năm 2000, Hoàng tử Jefri đă kư thoả thuận trả lại hơn 600 tài sản cá nhân, 2.000 ôtô, hơn 100 bức tranh, 5 du thuyền, 9 máy bay và nhiều món đồ giá trị khác.

Nhiều xe trong bộ sưu tập không sử dụng được

Khi c̣n rủng rỉnh tài chính, bộ sưu tập xe này có một đội thợ máy chăm sóc, bảo dưỡng thường xuyên. Tuy nhiên, hiện tại các mẫu xe này chỉ để trưng bày. Do không c̣n người bảo tŕ, bảo dưỡng, nhiều xe đă bị xuống cấp theo thời gian. Nhiều xe để ở ngoài trời đă hỏng gần như toàn bộ và thứ duy nhất c̣n lành lặn có thể là kính chắn gió.

Không thể bán được

Bộ sưu tập xe của quốc vương Brunei có giá trị lớn nhưng không thể bán. Tại nhiều nơi, ôtô cũ đă bị hạn chế nhập khẩu. Ngoài ra, đối với những quốc gia nghiêm ngặt như Mỹ, xe trên 25 tuổi vẫn có thể được nhập khẩu nếu đầy đủ hoá đơn chứng từ, yêu cầu không khả thi với những chiếc xe đă hàng chục năm tuổi.

Theo Hotcar, phần lớn xe trong bộ sưu tập thuộc dạng tay lái nghịch, làm hạn chế khả năng t́m được những khách hàng thực sự có nhu cầu.


All times are GMT. The time now is 02:17.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03719 seconds with 9 queries