VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Đức bỏ ngỏ khả năng tịch thu tài sản Nga (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1627601)

sunshine1104 05-19-2022 11:20

Đức bỏ ngỏ khả năng tịch thu tài sản Nga
 
1 Attachment(s)
Bộ trưởng Tài chính Đức nói ông sẵn sàng thảo luận về phương án tịch thu tài sản Ngân hàng Trung ương Nga để trao cho Ukraine tái thiết đất nước.

"Tôi hoàn toàn cởi mở về mặt chính trị với ư tưởng tịch thu tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga", Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner nói trong cuộc họp báo tại Berlin ngày 18/5.

Ông nói thêm rằng đề xuất tịch thu tài sản nhà nước Nga để hỗ trợ tài chính cho Ukraine tái thiết đất nước đă được nhóm G7 và Liên minh châu Âu (EU) thảo luận. Tuy nhiên, Bộ trưởng Linder cho biết thu giữ tài sản của các công dân hoặc công ty Nga sẽ phức tạp hơn.

"Đối với các tài sản cá nhân, chúng tôi phải xem điều ǵ được pháp luật cho phép", Linder nói. "Chúng ta phải thượng tôn pháp luật, ngay cả khi chúng ta muốn đối phó với các tài phiệt Nga".

Bộ trưởng Đức cho rằng không thể bỏ qua các quy định pháp luật v́ yếu tố chính trị. "Hệ thống pháp luật của chúng tôi bảo vệ cả những người không phải là công dân Đức", ông nhấn mạnh.

Nga chưa b́nh luận về tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Đức.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1652959201
Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner trong cuộc họp báo ở Berlin ngày 31/3. Ảnh: AFP.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tuần trước cho biết ông tin rằng EU không chỉ nên đóng băng tài sản Nga thuộc diện bị trừng phạt, mà c̣n phải "tịch thu chúng để sẵn sàng cho việc tái thiết" Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đề xuất phát măi tài sản của các tài phiệt Nga để "khắc phục những tổn thất mà Nga gây ra và giúp xây dựng lại Ukraine".

Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo hành động phát măi tài sản cá nhân như vậy có thể vi phạm nguyên tắc pháp lư và dẫn đến những vụ kiện tụng phức tạp. Chính phủ Ukraine hồi tháng 4 ước tính kinh phí tái thiết sau khi chiến sự kết thúc ít nhất là 600 tỷ USD.

Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24/2 nhằm "phi quân sự và phi phát xít hóa Ukraine", các nước phương Tây áp lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, trong đó có đóng băng khoảng một nửa trong 600 tỷ USD dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Nga, đồng thời tịch thu nhiều tài sản của các tài phiệt nước này.

Anh Hai 05-19-2022 15:04

toàn là đánh vơ mồn nhưng Việt ś chim media muốn đánh vơ thiệt nên ngày này qua ngày khác... Nga sắp chết đến nơi rồi: nào là Mỹ cung cấp vũ khí .... nào là đưa quân đồi sang đập cho Nga không kịp ngáp.... kakakaka... nghe mà tức cười không tả.....


All times are GMT. The time now is 10:57.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02795 seconds with 9 queries