VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Auto News |Tin Ô Tô (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=157)
-   -   Tài xế được trợ cấp 5.000 bảng Anh để tiêu hủy hoặc cải tiến xe xăng (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1734393)

Romano 02-02-2023 04:02

Tài xế được trợ cấp 5.000 bảng Anh để tiêu hủy hoặc cải tiến xe xăng
 
1 Attachment(s)
Chương trình do chính quyền thành phố London (Anh) thực hiện nhằm cải thiện chất lượng môi trường.Sở Giao thông vận tải London (Anh) vừa phê duyệt chương trình hỗ trợ người dân tiêu hủy hoặc cải tiến các phương tiện vận tải sử dụng động cơ đốt trong đang sử dụng.

Với tổng ngân sách lên đến 110 triệu bảng Anh, mỗi người dân London có thể được cấp số tiền tối đa 5.000 bảng Anh để tiêu hủy hoặc cải tiến ôtô cũ nhằm đáp ứng quy định khí thải.

Số tiền này nhằm mục đích hỗ trợ nhóm cư dân có thu nhập thấp hoặc người khuyết tật hiện đang dùng các mẫu xe không đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của Vùng phát thải thấp London (ULEZ), vốn sẽ được mở rộng ra trên toàn bộ 32 khu vực ở London vào tháng 8.

Cụ thể, người dân đang sử dụng các mẫu ôtô có trang bị đường dẫn giúp xe lăn ra/vào mới được cấp số tiền 5.000 bảng Anh, trong khi chủ sở hữu các mẫu ôtô thông thường chỉ được nhận tối đa 2.000 bảng Anh để tiêu hủy phương tiện sử dụng động cơ đốt trong không đạt tiêu chuẩn khí thải.

Đối với chủ xe môtô, họ cũng sẽ nhận được khoản trợ cấp tối đa 1.000 bảng Anh để loại bỏ các phương tiện xe 2 bánh không đủ chuẩn lưu thông trong khu vực ULEZ.

Các chủ phương tiện nói trên có thể lựa chọn nhận toàn bộ khoản trợ cấp bằng tiền mặt, hoặc kết hợp với vé năm dùng để di chuyển bằng xe buýt hoặc tàu điện.Để đủ điều kiện tham gia chương trình này, chủ xe cần phải là cư dân của một trong 32 khu tự quản London hoặc sinh sống ngay tại thành phố London. Đồng thời, những người này phải đang hưởng các chính sách an sinh xã hội như trợ cấp thu nhập (Income Support), trợ cấp chi phí sinh hoạt (Universal Credit) và trợ cấp cho người chăm sóc (Carer's Allowance).

Ngoài ra, các chủ xe sẽ chỉ được cấp khoản tiền nói trên nếu chưa nhận bất kỳ khoản trợ cấp nào từ chương trình tiêu hủy xe máy và ôtô được triển khai trước đó có liên quan đến vùng ULEZ.

Các mẫu xe thuộc chương trình cần phải được đăng ký với Phòng cấp phép lái xe và cấp phép xe của chính phủ Anh (DVLA), có mua bảo hiểm đường bộ cũng như sở hữu chứng nhận được phép lưu thông trên đường phố.

Tài xế và chủ xe có thể sử dụng số tiền trợ cấp để tiêu hủy hoặc cải tiến chiếc ôtô cũ của mình để đáp ứng quy định về khu vực phát thải thấp ULEZ. Những phương án cải tiến bao gồm lắp thêm phần cứng để động cơ cũ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mới hoặc biến chiếc xe thành ôtô thuần điện.

Theo quy định hiện hành, người cầm lái những chiếc ô tô đời cũ không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải sẽ phải trả khoản phí 12,5 bảng Anh mỗi lần đi vào vùng phát thải thấp ULEZ.

Đối với phương tiện sử dụng động cơ xăng, các mẫu xe này cần đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 nếu muốn di chuyển tự do vào vùng ULEZ. Phương tiện sử dụng động cơ dầu có yêu cầu khắt khe hơn khi phải đáp ứng tối thiểu mức tiêu chuẩn khí thải Euro 6.


All times are GMT. The time now is 00:39.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03393 seconds with 9 queries