VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Mỹ ủng hộ quyền tự vệ của Israel (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1465113)

june04 05-13-2021 01:24

Mỹ ủng hộ quyền tự vệ của Israel
 
1 Attachment(s)
Biden điện đàm với Netanyahu, nhấn mạnh Israel có quyền tự vệ nhưng hy vọng các cuộc đụng độ bạo lực với người Palestine sẽ nhanh chóng kết thúc.

"Tôi vừa tṛ chuyện với Thủ tướng Israel Bibi Netanyahu", Biden nói với các phóng viên tại Washington ngày 12/5. "Kỳ vọng và hy vọng của tôi là t́nh trạng này sẽ sớm kết thúc, nhưng Israel có quyền tự vệ khi hàng ngh́n rocket bay vào lănh thổ của ḿnh".

Biden không giải thích lư do đằng sau sự lạc quan của ông. Tổng thống cho biết đội ngũ an ninh quốc gia Mỹ thường xuyên liên lạc với các đối tác ở Israel, Ai Cập, Arab Saudi và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) để t́m cách giải quyết xung đột.

Nhà Trắng ra tuyên bố về cuộc hội đàm Biden - Netanyahu, cho biết Biden lên án các cuộc tấn công bằng rocket của Hamas và các nhóm khác nhằm vào các mục tiêu ở Israel, đồng thời "thể hiện sự ủng hộ vững chắc đối với an ninh Israel và quyền bảo vệ đất nước cùng người dân chính đáng của Israel".

Trước đó, Ngoại trưởng Antony Blinken thông báo Hady Amr, quan chức Bộ Ngoại giao phụ trách các vấn đề Israel và Palestine, lên đường đến khu vực ngày 12/5 để thúc giục "giảm leo thang bạo lực." Nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ đă họp bàn với Netanyahu, một lần nữa thúc giục Israel và Hamas lùi bước khỏi giao tranh.

Lầu Năm Góc cũng cho biết Bộ trưởng Quốc pḥng Lloyd Austin đă gọi điện cho người đồng cấp Israel Benny Gantz, ủng hộ "quyền bảo vệ đất nước và người dân chính đáng của Israel", đồng thời thúc giục các bên b́nh tĩnh.

Bạo lực bùng phát vào cuối tuần trước tại nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa của Jerusalem trong bối cảnh Israel đe dọa trục xuất 4 gia đ́nh Palestine sinh sống nhiều năm ở phía đông Jerusalem, nhằm lấy chỗ cho người Do Thái định cư. Căng thẳng leo thang từ đầu tuần này, khi nhóm hồi giáo Hamas đă bắn khoảng 1.500 quả rocket từ Gaza vào Israel, theo ước tính của quân đội Israel.

Israel nói rằng Hamas đă phóng thất bại khoảng 350 quả rocket, trong khi hàng trăm quả khác bị hệ thống pḥng không Iron Dome của Israel đánh chặn. 7 người ở Israel đă chết trong giao tranh, bao gồm một binh sĩ và một trẻ em 6 tuổi. Để đáp trả Hamas, quân đội Israel đă tiến hành không kích ở Gaza. Bộ Y tế Palestine cho biết kể từ hôm 10/5 nước này ghi nhận 67 người chết và 388 người bị thương v́ bạo lực.

PLEIKU88 05-13-2021 02:37

Quỳ lạy các thánh Hamas, biết đâu các thánh ấy sẽ xuống thang.?!!

ngnk0001 05-13-2021 04:26

Israel và Palestine có mối thù truyền kiếp. Sau lưng Hamas-Palestine là Iran nên cuộc chiến càng ngày càng dữ dội.
V́ sống c̣n nên Israel phải hành động và ra tay trước.

Thai Binh 05-13-2021 08:56

Chính quyền mới có 2 mặt.
1 - hổ trợ tiền Palestine.phóng hơn 1.000 tên lửa vào Israel.
2 -Chính quyền mới nói hành động trả đủa của Israel là tự vệ.


All times are GMT. The time now is 12:27.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03980 seconds with 9 queries