VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   Kết quả nghiên cứu Không có lợi ích kinh tế nào sẽ đến từ việc tăng thuế của Biden để tài trợ cho dự (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1453820)

kentto 04-05-2021 20:53

Kết quả nghiên cứu Không có lợi ích kinh tế nào sẽ đến từ việc tăng thuế của Biden để tài trợ cho dự
 
1 Attachment(s)
Kết quả nghiên cứu Không có lợi ích kinh tế nào sẽ đến từ việc tăng thuế của Biden để tài trợ cho dự luật cơ sở hạ tầng khổng lồ
Những người quản lư của Tổng thống Joe Biden muốn ông kư vào một dự luật chi tiêu đắt đỏ khác mà quốc gia của chúng ta không có tiền dưới chiêu bài "sửa chữa cơ sở hạ tầng", nhưng việc tăng thuế mà những người xử lư cũng đang đẩy sẽ bù đắp bất kỳ lợi ích nào từ việc bơm hàng ngh́n tỷ vào nền kinh tế, theo một phân tích mới.

Tuần trước, Biden - giữa lúc mất vị trí trong các bài phát biểu và suưt nữa ngă xuống trên các bước của Lực lượng Không quân Một - đă trót lọt hóa đơn chi tiêu 2,25 ngh́n tỷ đô la mà những người xử lư đang gọi là "khoản đầu tư" một lần trong một thế hệ được cho là sẽ tạo ra “nền kinh tế mạnh nhất, linh hoạt nhất, sáng tạo nhất trên thế giới” (hoặc, một nền kinh tế rất giống với những ǵ mà các chính sách của Donald Trump đă tạo ra trong ba năm đầu tiên của nhiệm kỳ).

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới về việc tăng thuế nằm trong Kế hoạch Việc làm Mỹ bị đặt tên sai sẽ khiến nền kinh tế phải trả giá cao hơn nhiều so với bất kỳ lợi ích nào mà đất nước sẽ nhận được từ khoản chi tiêu của chính phủ lên tới hàng trăm tỷ đô la.

Fox Business Network lưu ư :

Kế hoạch 8 năm sẽ đầu tư lớn vào đường xá và cầu của quốc gia, cũng như hệ thống giao thông, trường học và bệnh viện. Nó sẽ được tài trợ bằng cách tăng thuế suất doanh nghiệp lên 28% từ 21% - lùi một phần trong các đợt cắt giảm thuế năm 2017 của cựu Tổng thống Trump - và bằng cách tăng mức thuế tối thiểu toàn cầu đối với các tập đoàn Mỹ từ 13% lên 21%.

Nhưng theo một phân tích về dữ liệu của Văn pḥng Ngân sách Quốc hội do Tổ chức Thuế, một tổ chức tư tưởng trung hữu công bố, các khoản đầu tư của liên bang chỉ mang lại một nửa kinh tế như đầu tư của khu vực tư nhân - khoảng 5% so với 10%. Một đô la chi tiêu liên bang chỉ dẫn đến khoảng 0,67 đô la đầu tư thực tế v́ các thực thể nhà nước, địa phương và khu vực tư nhân giảm chi tiêu của họ để đáp ứng.

"Tăng thuế sẽ không làm nền kinh tế chậm lại chút nào", Biden nói dối hôm thứ Sáu trong bài phát biểu về báo cáo việc làm tháng 3 tại Nhà Trắng. “Chúng tôi đang yêu cầu các công ty Mỹ trả phần công bằng cho họ. Nó sẽ không làm nền kinh tế chậm lại chút nào ”.

Doanh nghiệp Mỹ đă trả 'phần công bằng của họ' trong nhiều thập kỷ theo các chính sách thuế lũy tiến tự do khi tỷ lệ phần trăm ở trên 30 tuổi. Và ngay cả bây giờ, các công ty bị đánh thuế gần một phần tư số tiền họ kiếm được, vẫn cao hơn vài điểm phần trăm so với các quốc gia công nghiệp phát triển khác (như Ireland, nơi thuế suất doanh nghiệp là 12,50 phần trăm).

CBO nhận thấy rằng khoản chi tiêu liên bang là 100 triệu đô la sẽ thực sự thúc đẩy GDP thêm khoảng 5 triệu đô la, mặc dù một khoản đầu tư tư nhân với số tiền tương tự sẽ thúc đẩy GDP thêm 10 triệu đô la.

“Theo số liệu đó, 2,25 ngh́n tỷ đô la trong chi tiêu chính phủ do Biden hỗ trợ sẽ dẫn đến khoản đầu tư thực tế chỉ 1,3 ngh́n tỷ đô la, ít hơn một phần ba so với số tiền tiêu đề,” Fox Business Network nói thêm.

Tổ chức Thuế cho biết thêm: “V́ 1 đô la đầu tư của chính phủ chỉ mang lại một nửa lợi nhuận của 1 đô la đầu tư tư nhân, nền kinh tế sẽ tốt hơn nếu 2 ngh́n tỷ đô la tiền thuế mà Tổng thống Biden muốn tài trợ cho gói thầu của ḿnh được để lại trong tay khu vực riêng tư.

Thêm vào đó là thực tế là việc chi tiêu sẽ tăng thêm hàng ngh́n tỷ USD vào nợ quốc gia, nơi các chuyên gia đă cảnh báo rằng việc tăng lăi suất chỉ một vài phần trăm sẽ tàn phá ngân sách liên bang.

Một số nhà lập pháp gần đây đă gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề này.
“Đây là một thời điểm rẻ để vay và một số người đang sử dụng đó như một lư do để vay. Vấn đề đi kèm là ḍng chảy lăi suất của chúng ta. Mỹ có thế chấp lăi suất điều chỉnh cuối cùng, đó là tỷ giá có thể thay đổi, ”Thượng nghị sĩ Angus King (I-Maine) cho biết vào tuần trước.

“Và nếu lăi suất quay trở lại 4 đến 5%, đó là mức mà chúng đă từng có trong lịch sử, chúng tôi đang gặp một đống rắc rối về tài chính. Toán học là khá dễ dàng. Cứ 1% là 250 tỷ đô la một năm chi phí lăi vay. V́ vậy, 4% là $ 1 ngh́n tỷ đô la; 5% là $ 1,250,000,000,000, đây là toàn bộ ngân sách liên bang tùy ư hiện tại. "

anhhaila 04-05-2021 23:56

Cứ đánh thuế và tăng thuế sẽ có thêm vài gói cứu trợ hàng ngàn tỷ nữa.

:animated-applause-s:animated-applause-s:animated-applause-s


All times are GMT. The time now is 08:03.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02768 seconds with 9 queries