VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Nhiều trẻ em da đen ở Anh bị cảnh sát khám xét không hợp lư! (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1665651)

Hanna 08-14-2022 13:25

Nhiều trẻ em da đen ở Anh bị cảnh sát khám xét không hợp lư!
 
1 Attachment(s)
Theo dữ liệu mới được công bố ngày 8/8, lực lượng cảnh sát của London đă khám xét hơn 600 trẻ em trong khoảng thời gian hai năm, hầu hết là bé trai da đen.

Rachel de Souza, ủy viên phụ trách các vấn đề trẻ em ở Anh, cho biết bà "sốc tột độ" trước những con số này sau khi thu thập thông tin từ cảnh sát Metropolitan (Met), AFP đưa tin.

650 trẻ vị thành niên trong độ tuổi 10-17 đă bị các sĩ quan Met khám xét trong giai đoạn 2018-2020. 95% trong số đó là bé trai, và 58% trong số 650 người này được các sĩ quan cảnh sát mô tả là người da đen.


Bà nhận định các số liệu đă tăng mạnh qua từng năm. Điều này cho thấy rằng một số lượng đáng kể trẻ em "đang phải chịu đựng những hành vi gây tổn thương và xâm hại này mỗi năm".

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1660483485
Báo cáo cho thấy 23% vụ khám xét không có sự hiện diện của người lớn thích hợp. Ảnh: Alamy.


Bà De Souza đặt câu hỏi về việc thông lệ “gây tổn thương” này cần thiết đến mức nào sau khi các số liệu cho thấy rằng không có phát hiện nào khi khám xét 53% trường hợp.

Báo cáo này cũng làm dấy lên lo ngại về “sự thiếu giám sát thích hợp” đối với hoạt động của cảnh sát xung quanh các cuộc khám xét. Dữ liệu cho thấy không thể xác định 1/5 vụ khám xét trong số này diễn ra ở đâu, theo Guardian.

Trước đó, lực lượng cảnh sát lớn nhất của Anh buộc phải xin lỗi vào tháng 3 về trường hợp của "Child Q". Điều này đă thúc đẩy một cuộc điều tra về hành vi sai trái nghiêm trọng đối với bốn sĩ quan cảnh sát.

Nữ sinh da đen 15 tuổi này bị các cảnh sát nữ khám xét vào năm 2020 sau khi bị nghi ngờ mang theo cần sa, mặc dù họ biết rằng cô đang có kinh nguyệt. Bà De Souza cho biết Child Q có thể là một phần của "vấn đề mang tính hệ thống xung quanh việc bảo vệ trẻ em" ở Met.

Nữ sinh này bị khám xét mà không có mặt của người lớn phù hợp. Không những vậy, 23% vụ khám xét được bà de Souza phát hiện cũng thiếu vắng sự hiện diện của người lớn thích hợp, mặc dù đây là một yêu cầu theo hướng dẫn luật định.

Trước những phát hiện của bà de Souza, Met cho biết họ đă thay đổi để đảm bảo trẻ em bị khám xét "được đối xử một cách thích hợp và tôn trọng". Một số trẻ em có thể là "nạn nhân dễ bị bóc lột" của nhóm côn đồ và tội phạm ma túy, cơ quan này thừa nhận.


Thị trưởng London Sadiq Khan đă chỉ trích mạnh mẽ Met sau khi lên án lực lượng này về vụ Child Q và nhiều vụ việc khác. Người phát ngôn của Thị trưởng Khan cho biết “điều đó thực sự đáng lo ngại”.

Người phát ngôn cho rằng c̣n những vấn đề nghiêm trọng hơn liên quan đến tỷ lệ không cân xứng này, cũng như việc khám xét những bé trai da đen.

Theo Zing


All times are GMT. The time now is 12:10.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04537 seconds with 9 queries