VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2020 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=274)
-   -   Thứ trên mu bàn tay ông Trump tiết lộ điều ǵ? (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1394903)

troopy 10-11-2020 06:33

Thứ trên mu bàn tay ông Trump tiết lộ điều ǵ?
 
1 Attachment(s)
Xuất hiện công khai tại sự kiện có đông người ủng hộ tham gia ở Nhà Trắng ngày 10.10, trong đó bàn tay phải của ông Trump có 2 miếng băng gạc, có thể là ông đă truyền tĩnh mạch.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1602397973
Dấu hiệu lại ở bàn tay phải của ông Trump.

Theo Daily Mail, các bức ảnh chụp tại sự kiện ở Nhà Trắng cho thấy ông Trump đính băng gạc trên bàn tay phải. Băng gạc được dán ở chỗ thường dùng để truyền dịch qua đường tĩnh mạch.

Phần được băng gạc che đi cũng là nơi các bác sĩ có thể dùng để lấy máu, dù lấy máu ở phần tĩnh mạch trên bàn tay không phổ biến. thường chỉ dùng khi bác sĩ khó tiếp cận đến các đường tĩnh mạch khác, một chuyên gia y tế nói trên Daily Mail.

Nhưng cũng có thể ông Trump dán băng gạc để che đi vết thương hoặc vết xước và miếng băng gạc dán ở đó có thể chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.

Phương pháp tiêm tĩnh mạch được sử dụng để đưa thuốc vào cơ thể nhanh hơn hoặc để truyền dịch đối với người ốm.

Mặc dù ông Trump đă xuất viện từ ngày 5.10, Tổng thống Mỹ vẫn đang được điều trị Covid-19. Nhà Trắng có đủ các trang thiết bị theo dơi sức khỏe cho Tổng thống và ông Trump có thể đă được tiêm tĩnh mạch tại đây.

Trước đó, ông Trump nói trong cuộc trả lời phỏng vấn: “Tôi không c̣n phải dùng đến bất kỳ loại thuốc nào kể từ lần cuối cùng cách đây 8 giờ. Tôi cảm thấy tốt hơn, tôi không thích uống thuốc”.

Sự kiện vận động bầu cử tổ chức tại Nhà Trắng ngày 10.10 cũng là lần đầu tiên ông Trump công khai xuất hiện trước công chúng kể từ khi dương tính với Covid-19.

Ông Trump cũng khẳng định sẽ quay trở lại vận động tranh cử kể từ tuần tới.

VietBF@sưu tập

vn1111963 10-11-2020 09:02

Có ǵ mà phải thắc mắc mà làm lớn chuyện v́ 2 miếng băng , ai ai cũng biết khi vào nhà thương cấp cứu ,việc đầu tiên các y tá đều đo máu ,sau đó( nếu bịnh t́nh nặng cần phải ở lại qua đêm )họ liền làm bước thứ 2 là để vào trong tĩnh mạch ( gân trên mu bàn tay)1 ống nhỏ ,để lở có biến chứng ǵ th́ họ bơm thuốc vào liền hay cho nước biển hoặc bơm thuốc mê hay thuốc ( v́ nhiều khi bịnh nân lên cơn ,có thể họ quậy mạnh nên việc t́m tĩnh mạch rất khó,nên bước thứ 2 là các y tá để vào tĩnh mạch 1 ống nhỏ )như trường hợp của Trump chỉ có như thế mà làm như sấp có tận thế, đúng là bọn thổ tả

thucsvn 10-11-2020 16:48

vạch lá t́m sâu*,tào lao


All times are GMT. The time now is 01:30.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04193 seconds with 9 queries