VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2020 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=274)
-   -   Giáo phái bí ẩn trở thành ổ dịch Covid-19 ở Hàn Quốc (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1318581)

therealrtz 02-22-2020 03:04

Giáo phái bí ẩn trở thành ổ dịch Covid-19 ở Hàn Quốc
 
3 Attachment(s)
Thủ lĩnh giáo phái Shincheonji mới đây đă lên tiếng khi giáo phái này trở thành trung tâm bùng phát dịch bệnh Covid-19 và tính đến ngày 21.1 có hơn 400 người của giáo phái có triệu chứng nhiễm virus.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1582340624
Lối vào một chi nhánh của giáo phái Shincheonji ở thành phố Daegu.

Thủ lĩnh Lee Man-hee gửi thông điệp cho các tín đồ thông qua ứng dụng nội bộ, nói rằng bệnh dịch là “hành động của quỷ” và là một phép thử đức tin. “Đây là hành động của quỷ nhằm ngăn chặn đà phát triển của Shincheonji”, tin nhắn Lee gửi có đoạn viết, theo Yonhap.

Tính đến ngày 21.2, có hơn 400 tín đồ của giáo phái của Shincheonji có triệu chứng nghi nhiễm virus Corona và đang chờ xét nghiệm, thị trưởng thành phố Daegu, Kwon Young-jin nói.

111 trong tổng 156 người nhiễm virus Corona cho đến nay ở Hàn Quốc là ở Daegu hoặc các vùng lân cận. Đa số đi lễ nhà thờ cùng một phụ nữ 61 tuổi, người được gọi là “bệnh nhân số 31”.

Giới chức thủ đô Seoul tuyên bố đóng cửa các chi nhánh của giáo phái Shincheonji trong khu vực để ngăn ngừa virus lây lan.

Shincheonji là một giáo phái bí ẩn có chi nhánh phủ sóng khắp Hàn Quốc, thậm chí là có tới 20.000 tín đồ ở nước ngoài, theo SCMP. Thủ lĩnh giáo phái, Lee Man-hee, sinh năm 1931, thành lập giáo phái trong một sự kiện xảy ra năm 1984.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1582340624
Thủ lĩnh giáo phái, Lee Man-hee.

Lee nói ḿnh là một nhà tiên tri của Chúa và Chúa Jesus đă hiện ra rực sáng trước mắt. Năm đó Lee thành lập giáo phái Shincheonji và đến nay đă lôi kéo được 200.000 thành viên. Lee từng nói ḿnh sẽ đưa 144.000 người lên thiên đường trong Ngày phán xét.

"Tín đồ theo Shincheonji không báo cho người thân trong gia đ́nh biết về việc họ gia nhập giáo phái", linh mục Shin Hyun-wook, một nhà hoạt động chống tà giáo ở Hàn Quốc, nói. Shincheonji ngày nay đă bị các nhánh của Kitô giáo, bao gồm Tin lành, Công giáo, Chính thống giáo ở Hàn Quốc coi là dị giáo.

Tháng 8.2019, giáo hội Baptist ở Manipur, Ấn Độ đưa ra cảnh báo tín đồ cảnh giác về giáo phái Shincheonji. "Lee Man-Hee tuyên bố tiếp cận được với những kiến thức bí mật của Kinh thánh mà người khác không biết. Các tín đồ gia nhập không ngừng lôi kéo, thuyết phục người khác tham gia, ch́m đắm trong mù quáng đến mức đảo lộn cuộc sống thường ngày”, lời cảnh báo của giáo hội Ấn Độ viết.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1582340624
Đa số người nhiễm virus Corona ở Hàn Quốc có liên hệ với giáo phái Shincheonji.

Các nhà thờ trên khắp Hàn Quốc cũng đăng những ḍng cảnh báo tín đồ về giáo phái Shincheonji và ngăn không cho người của giáo phái này bước vào trong nhà thờ.

Giáo phái đang trở thành ổ dịch khi giới chức Hàn Quốc ước tính có 1.100 người đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau đă tham dự lễ cầu nguyện cùng Bệnh nhân số 31.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in yêu cầu các quan chức điều tra về giáo phái Shincheonji, cũng như một bệnh viện ở Cheongdo, nơi nhiều thành viên giáo phái xuất hiện. Bệnh viện này trở thành ổ dịch virus Corona thứ hai, ghi nhận ca tử vong đầu tiên v́ virus Corona ở Hàn Quốc.

Thủ lĩnh Lee Man-hee kêu gọi các tín đồ tuân thủ chỉ trị của chính phủ và tránh tụ tập đông người. “Hăy cùng vượt qua thử thách này”, Lee nói.

VietBF © sưu tầm


All times are GMT. The time now is 22:40.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04330 seconds with 9 queries