VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Diễn viên Hiền Mai tâm sự nỗi khó khăn khi sinh non ở tuổi 36, stress vì con nhỏ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1516448)

nguoiduatinabc 09-24-2021 05:46

Diễn viên Hiền Mai tâm sự nỗi khó khăn khi sinh non ở tuổi 36, stress vì con nhỏ
 
1 Attachment(s)
Trong chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa lên sóng với khách mời là nữ diễn viên Hiền Mai. Nữ diễn viên Hiền Mai sinh năm 1967. Cô được mệnh danh là một trong bốn "Nữ hoàng ảnh lịch" thập niên 90 bên cạnh Diễm Hương, Việt Trinh và Y Phụng.

Năm 2003, Hiền Mai kết hôn với ông xã là doanh nhân Việt kiều Nguyễn Hoàng Minh. Trong chương trình, cô tâm sự về quá trình sinh nở, chăm sóc con trai Tony với nhiều khó khăn.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1632462365

Sinh non ở tháng thứ 8

Hiền Mai biết tin mang thai sau 3 tháng kết hôn. Khi ấy, cô vừa mừng vừa lo vì chưa chữa được căn bệnh viêm đa xoang, viêm khớp nặng nên sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của con nhỏ.

Tuy nhiên, cô mừng vì khi ấy đã 36 tuổi, hai vợ chồng đều mong muốn sớm có em bé. "Tôi cảm giác chồng còn vui hơn mình. Hai vợ chồng đi bệnh viện Từ Dũ khám thai mới biết tôi đã có thai hơn 2 tháng", cô nói.

Khi mang bầu, Hiền Mai may mắn không bị nghén, cô ăn uống thoải mái. Ông xã nữ diễn viên luôn chăm sóc và đáp ứng những nhu cầu của cô.

Kỉ niệm Hiền Mai nhớ nhất là khi có bầu 6 tháng, cô vẫn đi leo núi ở nước ngoài và bị trượt chân suýt ngã. Từ đấy, nữ diễn viên chú ý đi lại chậm rãi, cẩn thận để không ảnh hưởng đến con.

Tuy nhiên, khi mang bầu 8 tháng, Hiền Mai bị cạn nước ối nên cô phải sinh non. "Lúc 8 tháng, tôi đi siêu âm, bác sĩ phát hiện ra nước ối giảm đột ngột, yêu cầu tôi trong 1 tuần ngày nào cũng phải tới bệnh viện siêu âm. Em bé lúc đó khoảng 2,4 kg. Sau 1 tuần, nước ối tôi cạn nên phải mổ cấp cứu luôn", cô kể.

Nuôi con khó khăn, mâu thuẫn gia đình

Hiền Mai vào phòng sinh một mình, vì mổ cấp cứu nên ông xã cô không thể vào phòng cùng vợ khi cô sinh con. Được bác sĩ tiêm thuốc tê nên Hiền Mai không cảm nhận được sự đau đớn. Vài tiếng sau khi sinh, cô mới thấy đau nhưng vẫn tự nhận mình có bản tính kiên cường nên vượt qua được giai đoạn sinh nở.

Điều khó khăn nhất của nữ diễn viên trong giai đoạn nuôi con chính là cho con ăn uống. Cô kể:

"Những tháng ngày nuôi con khó khăn vô cùng, hai vợ chồng đều bị stress. Tôi sinh mổ nên sữa khoảng 2-3 tuần là hết, con không chịu cầm bình bú sữa ngoài. Cả nhà phải làm đủ trò cho con uống sữa.

Khi con được 9 tháng, tôi nghe lời người khác, để con nhịn đói nguyên ngày nhưng con vẫn vui vẻ, không đòi ăn. Đến 8h tối tôi sốt ruột quá nên cho con ăn, con lại la lên. Đến khi Tony 4 tuổi rưỡi, chỉ ăn cơm trắng với nước tương nên bị suy dinh dưỡng".

Xót xa vì con trai gầy guộc, Hiền Mai mua bơ trộn với cơm trắng cho con ăn. Sau khoảng 2 tháng, cậu bé tăng cân và bắt đầu ăn uống đầy đủ hơn.

Không những stress vì nuôi con, nữ diễn viên áp lực khi các thành viên trong gia đình mâu thuẫn. Giai đoạn này, mẹ chồng cô từ nước ngoài về Việt Nam, không hòa thuận với mẹ ruột nữ diễn viên khiến cô khó xử, mệt mỏi.

Trải qua giai đoạn nhiều khó khăn, Hiền Mai quyết định không sinh thêm con. Cô chia sẻ: "Vì nuôi con khó như vậy nên tôi và chồng đều quyết định nuôi 1 đứa thôi, không sinh nữa".

Cho đến nay, con trai nữ diễn viên đã 18 tuổi. Cô gửi lời cảm ơn mẹ, người thân luôn ở bên cạnh động viên cô trong những giai đoạn khó khăn và cảm ơn con trai đã mang lại nhiều niềm vui trong cuộc sống.


All times are GMT. The time now is 10:49.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03837 seconds with 9 queries