VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Israel sử dụng tên của Tổng thống Mỹ để đặt cho khu tái định cư ở Cao nguyên Golan (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1253496)

Cupcake01 06-17-2019 14:49

Israel sử dụng tên của Tổng thống Mỹ để đặt cho khu tái định cư ở Cao nguyên Golan
 
1 Attachment(s)
Theo Reuters, Israel vừa công bố khu tái định cư mới được đặt theo tên của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên khu vực Cao nguyên Golan tranh chấp với Syria.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1560782912
Khu tái định cư "Cao nguyên Trump". Ảnh: Reuters

Tại buổi lễ đặt tên hôm qua (16/6), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng "Cao nguyên Trump" là dự án cấp cao nhằm vinh danh ông Trump v́ đă quyết định công nhận chủ quyền của Israel đối với vùng lănh thổ này hồi tháng 3/2019.

Tại một phiên họp nội các đặc biệt ở Beruchim – vùng định cư cách Cao nguyên Golan 12 km, ông Netanyahu đă chính thức đề cập đến địa danh “Cao nguyên Trump” bằng tiếng Anh và tiếng Hebrew.

Israel đă chiếm được Golan từ Syria trong một cuộc chiến năm 1967 và sau đó sáp nhập. Tuy nhiên, những động thái đó không nhận được sự ủng hộ của hầu hết các cường quốc trên thế giới. Họ cho rằng Israel đă đánh chiếm lănh thổ Syria.

Quan hệ giữa Israel và Syria trở nên phức tạp hơn sau khi cuộc nội chiến Syria nổ ra vào năm 2011. Damascus nhận được sự ủng hộ của đồng minh Nga và Iran – đối thủ chính của Israel tại khu vực Trung Đông. Với lư do ngăn chặn sự hiện diện của lực lượng Iran ở Syria, gây đe doạ đến an ninh quốc gia, Israel đă thường xuyên tiến hành các cuộc không kích tại biên giới và trên bầu trời Syria, thuyết phục chính phủ Mỹ công nhận yêu sách chủ quyền ở Cao nguyên Golan.

"Đây là một ngày lịch sử", ông Netanyahu tuyên bố. Thủ tướng Israel cũng ca ngợi ông Trump là "một người bạn của Israel". Đại sứ Mỹ David Friedman đă tham dự buổi lễ đặt tên.

Ông Trump sau đó đă làm hài ḷng người Israel bằng cách công nhận Jerusalem là thủ đô của họ và rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015. Sau khi Israel quyết định đặt tên khu tái định cư mới là “Cao nguyên Trump”, Tổng thống Mỹ đă viết trên Twitter: “Cảm ơn Thủ tướng @netanyahu và Nhà nước Israel v́ vinh dự lớn lao này!”.

VietBF © sưu tầm

CherryBlossom 06-17-2019 14:52

Phải thế thôi!

koorlie 06-17-2019 17:46

Quote:

Israel vừa công bố khu tái định cư mới được đặt theo tên của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên khu vực Cao nguyên Golan tranh chấp với Syria.

Israel đă chiếm được Golan từ Syria trong một cuộc chiến năm 1967 và sau đó sáp nhập. Tuy nhiên, những động thái đó không nhận được sự ủng hộ của hầu hết các cường quốc trên thế giới. Họ cho rằng Israel đă đánh chiếm lănh thổ Syria.
Do Thái là dân thông minh. Đóng dấu Mỹ lên đất này, nắm áo đồng minh lôi vào bàn nhậu, cho chắc ăn mai sau khó từ chối bỏ nhậu nửa chừng.

Từ nay các thế lực thù địch mà thảy lựu đạn vô đây, đồng nghĩa là gây hấn với Mỹ.

Và thấy tên của TT Mỹ ở đó, Palestines lại càng ghét Mỹ càng cự nự giết Mỹ, th́ Mỹ lại càng kẹt vô phải gắn bó sâu đậm chống lưng Israel.

Có thể theo tính toán của Israel th́ cơ may ông Trump đắc cử thêm kỳ nữa, qua thêm được vài năm vùng đất này sẽ cứng cáp mọc rễ kít trâu hóa bùn địch thủ không c̣n nhiều cựa quậy.

Do Thái biết tẩy ông Trump hết, gắn tên ổng vô mà tụi kia đục xuống là ổng đỏ mặt tía tai nhảy vô đá song phi liền hahahaa


All times are GMT. The time now is 09:09.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02828 seconds with 9 queries