VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Business News |Tin Kinh Tế (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=160)
-   -   Ăn bớt hàng khuyến mãi đem bán... kiếm đậm (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=695395)

vuitoichat 10-11-2013 14:36

Ăn bớt hàng khuyến mãi đem bán... kiếm đậm
 
1 Attachment(s)
Nhiều mặt hàng khuyến mãi của các thương hiệu lớn như Omo, Nivea, PS… thay vì tặng khách hàng kèm theo sản phẩm, lại được bày bán tại rất nhiều nơi, với giá rẻ hơn hẳn giá thị trường.

Tại một quầy hàng khuyến mãi trong chợ Đồng Tâm (phố Đại La, Hà Nội) bày bán không thiếu thứ gì; từ khăn mặt, tăm bông, giấy ăn… cho đến nồi đất, bát đĩa, cốc chén. Đặc biệt, tất cả đều mang tên các thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam. Có thể kể đến như: hộp đựng thức ăn Lock & Lock, bình nước PS, bát thuỷ tinh Knorr… Giá thành các mặt hàng thì khá rẻ, nhiều món còn rẻ hơn giá thị trường nhiều lần. Như hộp Lock & Lock bảo quản thực phẩm cỡ bé thông thường có giá khoảng 100.000 - 200.000 đồng, nhưng tại đây chỉ dao động 20.000 - 30.000 đồng/hộp; giấy ướt cho trẻ em cũng chỉ có giá bằng nửa thị trường, với 25.000 đồng/2 hộp 100 tờ…
Người bán hàng ở đây cho biết, hàng của chị nhiều lắm, loại nào cũng có. Đợt này đang có bộ bát đĩa - hàng khuyến mãi của Panasonic, ấm đun nước của LG và nồi đất của Sony. Người này cũng nói thêm: “Ở đây em chỉ bày một số thôi, phần lớn là cất ở nhà, ai hỏi đến thì mang ra, tại cũng có nhiều khách quen rồi”.

Trên trang lamchame.com - địa chỉ quen thuộc chia sẻ các mẹo vặt trong cuộc sống của các chị em - cũng đang rao khá nhiều loại hàng khuyến mãi với giá vô cùng hấp dẫn. Như nước giặt Omo có giá 320.000 đồng/thùng 40 gói 200ml, nước xả vải Comfort có giá 210.000 đồng/thùng 40 gói 120ml… Nếu như mua loại hàng này, người tiêu dùng sẽ 'cất túi' được một khoản tiền không nhỏ. Bởi đơn cử như gói nước giặt Omo 200ml trên thị trường có giá 12.000 đồng. Như vậy với thùng 40 gói sẽ là 480.000 đồng/thùng, cao hơn đến 160.000 đồng so với mua hàng khuyến mãi.

Chính mức giá “hời” cùng mác các thương hiệu lớn đã khiến cho dòng hàng khuyến mãi được nhiều bà nội trợ ưa chuộng. Lý giải mức giá hời này, chị Liên - chủ quầy hàng khuyến mãi chợ Đồng Tâm cho rằng, tất cả hàng đều có xuất xứ từ chính hãng; nhưng do là hàng khuyến mãi nên nhập về giá thấp.

Các trang web bán đồ khuyến mãi cũng đưa ra những chứng minh về xuất xứ, như: có người quen làm tại các công ty lớn, các trung tâm điện máy hay là nhân viên tại công ty, siêu thị nên có nguồn hàng...

Chị Dung (công tác tại Công ty Dệt may Hà Nội) cho biết, chị thường xuyên mua hàng khuyến mãi ở cổng công ty, bây giờ quen rồi thì gọi điện, người ta mang đến tận nhà. Người bán cho biết đó là hàng ở siêu thị, nhưng do hết đợt khuyến mãi, giảm giá rồi nên bán ra.

Theo tìm hiểu của phóng viên, một phần nguồn hàng khuyến mãi của các thương hiệu lớn có trên thị trường hiện nay là hàng tặng kèm theo sản phẩm, nhưng đại lý lại cất đi, không phát cho khách hàng; hoặc chương trình khuyến mãi kết thúc mà hàng tặng vẫn còn, được bóc tách riêng hàng tặng để bán. Bên cạnh đó, cũng có khi hàng sắp hết hạn nên các siêu thị tung ra tặng kèm, và một thời gian sau được bày bán trôi nổi trên thị trường.

Việc "ăn ké" hàng khuyến mãi đang đem đến cho các tiểu thương khoản lợi nhuận không nhỏ, vì vốn bỏ ra không lớn như giá trị hàng, nhưng rất nhiều mặt hàng được người dùng tin tưởng. Chị Hương, nhân viên văn phòng, chia sẻ: “Lương chẳng đáng là bao, nhờ bán thêm một số hàng khuyến mãi nên thu nhập của tôi khá hơn hẳn. Nhiều tháng đông khách, tôi kiếm được gấp mấy lần lương ở công ty”.

Theo Tri thức

Tia_qthinh 10-11-2013 20:32

Lủ VC tánh nào tật đó ! từ lớn đến nhỏ !! đúng là bất trị


All times are GMT. The time now is 15:38.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04006 seconds with 9 queries