VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   Làn sóng ngân phiếu kích cầu tiếp theo đang đến. (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1667449)

phokhuya 08-18-2022 13:10

Làn sóng ngân phiếu kích cầu tiếp theo đang đến.
 
1 Attachment(s)
https://www.epochtimesviet.com/wp-co...-700x420-1.jpg

Nhiều tiểu bang sẽ sớm gửi ngân phiếu kích cầu và các khoản cứu trợ tài chính khác, một quyết định mà một số người tin rằng sẽ làm cho t́nh trạng lạm phát cao trong 40 năm thậm chí c̣n trở nên tệ hơn.

Tại California, các cá nhân sẽ nhận được tối đa 1,050 USD từ tháng 10/2022 đến tháng 01/2023 dưới dạng ngân phiếu hỗ trợ lạm phát dựa trên t́nh trạng khai thuế và thu nhập của họ. Dự luật Hoàn trả Tiền mặt của Colorado, được kư hôm 23/05, sẽ cung cấp cho công dân từ 18 tuổi trở lên khoản hoàn thuế 750 USD cho mỗi người khai thuế cá nhân và 1,500 USD cho người khai thuế chung cho cả hai vợ chồng. Ngân phiếu sẽ được gửi trước ngày 30/09.

Ở Georgia, người nộp thuế có thể nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ 250 USD đến 500 USD, theo luật hoàn trả được kư thành luật vào tháng Ba. Các khoản thanh toán sẽ được phát hành vào đầu tháng Tám. Ở Florida, khoảng 59,000 gia đ́nh sẽ nhận được khoản thanh toán một lần trị giá 450 USD.

Maine sẽ phát 850 USD cho mỗi người nộp thuế và 1,700 USD cho mỗi cặp vợ chồng. Tại Massachusetts, chính phủ địa phương có kế hoạch hoàn trả 7% số thuế năm 2021 mà công dân đă nộp. Cư dân Virginia có thể yêu cầu bất cứ khoản nào từ 250 USD đến 500 USD như một khoản giảm thuế. Oregon đă chấp thuận 600 USD trong ngân phiếu trợ giúp một lần cho các cư dân có thu nhập thấp.

Ở South Carolina, người nộp thuế có thể nhận được tới 800 USD tiền hoàn thuế thu nhập. Ở Delaware, mỗi người trưởng thành dự kiến sẽ nhận được 300 USD dưới dạng thanh toán một lần theo Chương tŕnh Cứu trợ Hoàn trả Delaware được kư vào tháng Năm.

New Mexico đă công bố 500 USD cho các cặp đôi đă kết hôn, trong khi những người độc thân và những người đă kết hôn nộp hồ sơ riêng có thể nhận được tới 250 USD. Ngoài ra, tất cả công dân đă nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2021 cũng sẽ nhận được một khoản giảm thuế thu nhập khác, một nửa trong số đó đă được thanh toán vào tháng Sáu trong khi một nửa c̣n lại sẽ đến hạn vào tháng Tám.

Lạm phát trở nên tệ hơn
Các đợt ngân phiếu kích thích và hoàn thuế cấp tiểu bang này được đưa ra sau khi chính phủ liên bang bơm hàng tỷ USD dưới h́nh thức hỗ trợ cứu trợ COVID-19 trong những năm qua. Theo cô Christina Herrin từ tổ chức bất vụ lợi Công dân Chống Lăng phí Chính phủ (CAGW), các ngân phiếu kích cầu của các tiểu bang là một “nỗ lực không hiệu quả để chống lạm phát.”

Trong một bài đăng trên blog hôm 22/07, cô Herrin nói rằng “không có bằng chứng” cho tuyên bố rằng việc bơm tiền nhân tạo vào nền kinh tế sẽ ngăn chặn lạm phát. Cô nói, Đạo luật Giải cứu Hoa Kỳ trị giá 1.9 ngàn tỷ USD của chính phủ ông Biden, bao gồm đợt ngân phiếu kích cầu thứ ba, là một “yếu tố quan trọng” trong việc đẩy lạm phát lên mức cao nhất trong bốn thập niên.

Cô Herrin viết, “Khoản thanh toán một lần để ‘giảm lạm phát’ khác xa so với các khoản giảm thuế mà nhiều tiểu bang đang cung cấp cho tất cả những người đóng thuế dựa trên thu nhập. Chúng là những công-cụ-hỗ-trợ tạo cảm-giác-tốt mà sẽ khiến mọi thứ trở nên đắt đỏ hơn và giữ cho lạm phát tiếp tục kéo dài hơn so với việc không thi hành.”

Khi ông Biden trở thành tổng thống hồi tháng Một năm 2021, Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) 12 tháng, một thước đo lạm phát, chỉ ở mức 1.4%. Đến tháng Năm năm 2021, CPI đă lên tới 5%.

Tháng Một năm 2022, CPI đang ở mức 7.5%. Sau đó, chỉ số này lên tới đỉnh điểm ở mức 9.1% trong tháng Sáu và 8.5% trong tháng Bảy. Cho đến nay, lạm phát đă không giảm xuống dưới 7% trong bất kỳ tháng nào trong năm nay.

Vân Du

yenco88 08-18-2022 14:28

Cho càng nhiều thâm thủng ngân sách càng nhiều lạm phát càng cao, chính sách đưa cả nước xuống hố của đảng dân chủ thiên tả càng mau thành công.

phokhuya 08-18-2022 16:27

Quote:

Originally Posted by yenco88 (Post 4550684)
Cho càng nhiều thâm thủng ngân sách càng nhiều lạm phát càng cao, chính sách đưa cả nước xuống hố của đảng dân chủ thiên tả càng mau thành công.

Chính sách rút ruột ngân sách của đảng DC sẽ giết dân đóng thuế. :mad::mad:

anhhaila 08-19-2022 00:52

Gần tới bầu cử giữa kỳ tặng toàn dân tiền để đi bầu bằng Uber . Tiền có th́ cứ xài , cuối năm đóng thuế cao hơn để bù vô , đảng dân chán không cho không ai cái ǵ đâu. 87,000 nhân viên thuế vụ sắp nhận nhiệm sở.

:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

CaoLanh 08-19-2022 01:04

Quote:

Originally Posted by anhhaila (Post 4550959)
Gần tới bầu cử giữa kỳ tặng toàn dân tiền để đi bầu bằng Uber . Tiền có th́ cứ xài , cuối năm đóng thuế cao hơn để bù vô , đảng dân chán không cho không ai cái ǵ đâu. 87,000 nhân viên thuế vụ sắp nhận nhiệm sở.

:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i



Nhân viên thuế vụ có vơ trang, mỗi người đeo lũng lẵng cây M16.

Đeo súng làm chi dzậy ta?

anhhaila 08-19-2022 01:35

Quote:

Originally Posted by CaoLanh (Post 4550964)
Nhân viên thuế vụ có vơ trang, mỗi người đeo lũng lẵng cây M16.

Đeo súng làm chi dzậy ta?

Đeo súng để xử mấy con lừa leo rào .

:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

hoanglan22 08-19-2022 02:14

Quote:

Originally Posted by CaoLanh (Post 4550964)
Nhân viên thuế vụ có vơ trang, mỗi người đeo lũng lẵng cây M16.

Đeo súng làm chi dzậy ta?

Súng đem theo để thay tiếng nói nhớ đóng thuế gấp đôi nhé !!!

hoanglan22 08-19-2022 02:16

Quote:

Originally Posted by yenco88 (Post 4550684)
Cho càng nhiều thâm thủng ngân sách càng nhiều lạm phát càng cao, chính sách đưa cả nước xuống hố của đảng dân chủ thiên tả càng mau thành công.

Nó dụ mấy con lừa để bỏ phiếu âm binh nữa rồi ....

MrKetchup 08-19-2022 02:31

Quote:

Originally Posted by anhhaila (Post 4550959)
Gần tới bầu cử giữa kỳ tặng toàn dân tiền để đi bầu bằng Uber . Tiền có th́ cứ xài , cuối năm đóng thuế cao hơn để bù vô , đảng dân chán không cho không ai cái ǵ đâu. 87,000 nhân viên thuế vụ sắp nhận nhiệm sở.

:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

87,000 "công an ch́m" sắp nhận nhiệm sở

CaoLanh 08-19-2022 13:07

Quote:

Originally Posted by hoanglan22 (Post 4550991)
Súng đem theo để thay tiếng nói nhớ đóng thuế gấp đôi nhé !!!


:hafppy::hafppy::hafppy:

CaoLanh 08-19-2022 13:08

Quote:

Originally Posted by anhhaila (Post 4550967)
Đeo súng để xử mấy con lừa leo rào .

:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i


:eek::eek::eek:

hoanglan22 08-19-2022 22:53

Quote:

Originally Posted by anhhaila (Post 4550967)
Đeo súng để xử mấy con lừa leo rào .

:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

Đít ngựa cà ri và pe lop xe anhhaila cũng thích cỡi ngựa:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

CaoLanh 08-19-2022 23:38

Quote:

Originally Posted by hoanglan22 (Post 4551544)
Đít ngựa cà ri và pe lop xe anhhaila cũng thích cỡi ngựa:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i


Tắt đèn nhà ngói như nhà tranh.

anhhaila 08-20-2022 01:25

Quote:

Originally Posted by hoanglan22 (Post 4551544)
Đít ngựa cà ri và pe lop xe anhhaila cũng thích cỡi ngựa:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

Chít mẹ , hai con ngựa đó mà hợp lại thành ra con ngựa rằn đó huynh , giống đó nó dữ lắm làm sao cởi , thôi nhường lại cho huynh HL22 .

:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i


All times are GMT. The time now is 22:16.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04924 seconds with 9 queries