VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Viet Oversea|Tin Hải Ngoại (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=186)
-   -   Những điều cần biết về bằng lái xe Real ID (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1667589)

trungthuc 08-18-2022 17:51

Những điều cần biết về bằng lái xe Real ID
 
1 Attachment(s)
LOS ANGELES, California
Dù đã từng nghe đến Real ID hay chưa, đây là một chủ đề mà tất cả mọi người dân Mỹ cần phải biết do thời hạn thi hành đạo luật này đang dần dần hết thời hạn.

Thẻ Real ID là gì?

Đạo Luật Real ID được Quốc Hội Mỹ thông qua để thiết lập ra các tiêu chuẩn tối thiểu cho việc cấp các loại giấy tờ tùy thân, trong đó có bằng lái xe.
https://www.nguoi-viet.com/wp-conten...tsa-realid.jpg
Bắt đầu từ ngày 3 tháng Năm, 2023, hành khách lên máy bay phải xuất trình Real ID. (Hình: Joe Raedle/Getty Images)

Luật này được Bộ Nội An Mỹ (DHS) thực thi và là một phần của nỗ lực phòng chống tình trạng giả danh và đặt ra tiêu chuẩn xác thực an toàn hơn cho các công dân Mỹ.

Toàn bộ 50 tiểu bang của Hoa Kỳ và Washington, D.C., đều phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn an ninh của Đạo Luật Real ID để cấp bằng lái và các loại thẻ chứng minh danh tính phù hợp.

Thẻ căn cước được cấp trước khi bộ tiêu chuẩn mới được áp dụng có thể sẽ không đạt tiêu chuẩn Real ID.

Trong hầu hết các trường hợp, bằng lái xe Real ID và bằng lái không đạt chuẩn chỉ khác nhau ở góc trên của thẻ.

Thẻ căn cước Real ID sẽ có dấu hình ngôi sao màu đen hoặc vàng, hoặc dấu hình ngôi sao trắng bên trong biểu tượng khác, ví dụ như bên trong vòng tròn vàng hoặc đen.

Tại Maine, ngôi sao nằm trong biểu tượng được thiết kế theo hình dạng địa lý của tiểu bang.

Còn tại California, ngôi sao nằm trong logo hình gấu đặc trưng của tiểu bang.

Thẻ căn cước Real ID được dùng để xác minh danh tính tại các phi trường và một số cơ sở của chính phủ liên bang.

Thời hạn áp dụng đạo luật Real ID

Kể từ khi Đạo Luật Real ID được Quốc Hội thông qua vào năm 2005, các tiểu bang tự lên kế hoạch để dần áp dụng các quy trình cần thiết để cấp thẻ Real ID.

Do đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến khả năng cấp bằng lái xe và thẻ căn cước theo tiêu chuẩn Real ID của chính quyền các tiểu bang, thời hạn tuân thủ theo đạo luật mới được kéo dài ra thêm.

Hiện tại, thời hạn để thực thi Đạo Luật Real ID là ngày 3 tháng Năm, 2023.

Các tài xế có bằng lái còn thời hạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng giấy tờ này.

Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày nêu ở trên, mọi hành khách trên 18 tuổi phải xuất trình thẻ căn cước đạt tiêu chuẩn Real ID hoặc giấy tờ chứng minh danh tính được Cơ Quan An Ninh Vận Tải (TSA) chấp nhận tại điểm kiểm tra an ninh trước khi được phép bước lên các chuyến bay nội địa.

Mọi bằng lái xe và thẻ căn cước được cấp sau khi chính quyền tiểu bang tuân thủ theo luật mới đều được xem là đạt chuẩn Real ID.

Bằng lái xe được cấp trước khi tiểu bang áp dụng chương trình Real ID vẫn có thể được dùng cho mục đích xác minh danh tính và lái xe thông thường, nhưng không được xem là giấy tờ đạt chuẩn Real ID.

Mọi giấy tờ không đạt chuẩn đều không sử dụng được tại các phi trường.

Bằng lái xe theo tiêu chuẩn Real ID

Mọi người vẫn có thể tiếp tục sử dụng bằng lái xe cũ nếu chúng còn thời hạn.

Cả bằng lái xe cũ và bằng lái xe theo tiêu chuẩn Real ID đều hợp lệ và mọi người vẫn có thể tiếp tục sử dụng bằng lái xe cũ nếu chúng còn thời hạn.

Tuy nhiên, người dân không được phép lái xe chỉ với thẻ căn cước tiểu bang, ngay cả khi đó là thẻ căn cước Real ID.

Real ID là phương thức xác minh danh tính chỉ hợp lệ cho du lịch nội địa, không được dùng để băng qua biên giới.

Vì vậy, nếu muốn lái xe đến Mexico hoặc Canada, người dân vẫn phải mang theo giấy passport, thẻ passport, hoặc bằng lái xe nâng cao (EDL) hợp lệ.

Bằng lái xe EDL là một loại giấy tờ tùy thân được TSA chấp nhận khi băng qua biên giới đến Canada, Mexico, và Caribbean bằng đường bộ hoặc đường thủy.

Có năm tiểu bang cấp bằng lái xe EDL: Michigan, Minnesota, New York, Vermont, và Washington.

Thủ tục làm thẻ căn cước Real ID

Mỗi tiểu bang có cơ quan hành chính riêng đảm nhiệm việc cấp thẻ căn cước Real ID.

Thông thường, cơ quan này cũng phụ trách việc cấp bằng lái xe hoặc thẻ căn cước tiểu bang.

Quy trình làm mới bằng lái xe không có nhiều khác biệt so với quy trình ghi danh thông thường.

Để bảo đảm việc cấp giấy tờ được giải quyết nhanh chóng, người dân nên chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết.

Trong lúc chờ cấp thẻ căn cước Real ID, người dân sẽ nhận được giấy chứng minh danh tính dùng tạm thời.

Bằng lái xe hoặc thẻ căn cước mới, tuân thủ theo tiêu chuẩn Real ID, sẽ được gửi qua đường bưu điện trong vòng ba đến bốn tuần.

Lệ phí làm thẻ Real ID bao nhiêu?

Lệ phí sẽ khác nhau tùy theo mỗi tiểu bang.

Thông thường, lệ phí làm thẻ Real ID cũng tương đương với lệ phí gia hạn hoặc ghi danh bằng lái xe hoặc thẻ căn cước mới.

Tuy nhiên, một số tiểu bang có thể thu thêm lệ phí khi làm thẻ Real ID.

Giấy tờ cần nộp

Trang mạng của cơ quan cấp bằng lái tại tiểu bang sẽ ghi đầy đủ những loại giấy tờ cần cung cấp khi làm thẻ Real ID.

Người làm thẻ phải cung cấp giấy tờ chứng minh danh tính với đầy đủ họ tên và ngày sinh, mã số An Sinh Xã Hội (SSN), chữ ký tay, và một số giấy tờ khác chứng minh tình trạng cư trú hợp pháp.

Tất cả giấy tờ đều phải là bản gốc hoặc bản sao được công chứng và xác thực trực tiếp.

Chính quyền tiểu bang có thể đặt ra thêm điều kiện.

Bằng chứng về an sinh xã hội là bắt buộc tại hầu hết các tiểu bang, trừ California, Montana, và South Carolina.

Làm thẻ Real ID tại California

Cơ quan cấp thẻ Real ID của tiểu bang này là Nha Lộ Vận California (DMV).

Người dân muốn làm thẻ có thể điền đơn ghi danh và đăng tải trực tuyến lên trang mạng của DMV.

Việc ghi danh trực tuyến giúp tăng tốc quy trình, nhưng người làm thẻ vẫn phải nộp giấy tờ để xác thực trực tiếp danh tính.

Người dân California không cần cung cấp bằng chứng về an sinh xã hội.

Dịch vụ cấp bằng lái xe đạt chuẩn Real ID tốn 39 USD.

Dịch vụ cấp thẻ căn cước đạt chuẩn Real ID tốn 33 USD.

Một số trường hợp cụ thể theo quy định sẽ được giảm lệ phí, chẳng hạn những ai trên 62 tuổi được miển lệ phí khi làm thẻ căn cước REAL ID.

oldretiresoon 08-19-2022 14:39

Quote:

Một số trường hợp cụ thể theo quy định sẽ được giảm lệ phí, chẳng hạn nhữnf ai trên 62 tuổi được miển lệ phí khi làm thể căn cước REAL ID.

Sai,,,,không có miển phí, vì tôi đã nộp giấy tờ cũa oe-phe xác nhận được hưởng trường hơp miển phí, nhưng không đuộc miển phí, vẩn trả phí.

trungthuc 08-20-2022 13:28

Quote:

Originally Posted by oldretiresoon (Post 4551425)
Sai,,,,không có miển phí, vì tôi đã nộp giấy tờ cũa oe-phe xác nhận được hưởng trường hơp miển phí, nhưng không đuộc miển phí, vẩn trả phí.

Chịu khó đọc lại quy định của CA DMV có nói rõ:

- Từ 62 tuổi trở lên làm thẻ căn cước (Real ID) thì miễn lệ phí và sử dụng trong 6 năm. Những ai đang hưởng welfare (dưới 62 tuổi) được bớt 8 USD.
- Còn bằng lái xe (Driver's licence) thì không thấy nói rõ và thời hạn sử dụng là 10 năm.
- Nên chịu khó cập nhật tin trong trang chính thức của CA DMV vì trên báo mạng người ta chỉ vắn tắt đôi dòng và ít đi sâu vào các chi tiết cụ thể. Xin cám ơn đã đọc và góp ý.


All times are GMT. The time now is 01:23.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03417 seconds with 9 queries