VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Sport News | Thể Thao (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=251)
-   -   Lư do tuyển Đức bịt miệng khi chụp ảnh tập thể (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1707625)

june04 11-24-2022 05:06

Lư do tuyển Đức bịt miệng khi chụp ảnh tập thể
 
2 Attachment(s)
Các cầu thủ Đức đều bịt miệng khi chụp ảnh tập thể trước trận gặp Nhật Bản để phản đối việc FIFA quyết định sẽ phạt 7 đội tuyển châu Âu nếu sử dụng băng đội trưởng “One Love”.

Hành động của các cầu thủ Đức muốn ám chỉ FIFA đang can thiệp vào quyền tự do ngôn luận. Trước đó, Đức, Anh và Tây Ban Nha cũng đă phản ứng dữ dội với quyết định trên của FIFA.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1669266351
Các tuyển thủ Đức dùng tay bịt miệng trong thủ tục chụp ảnh tập thể trước trận ra quân World Cup 2022 gặp Nhật trên sân Khalifa, Doha ngày 23/11. Ảnh: Reuters

Băng "OneLove" hay "trái tim cầu vồng" thể hiện việc ủng hộ sự đa dạng, không phân biệt đối xử, nhất là với cộng đồng LGBTQ. Tuy nhiên, LGBTQ bị xem là bất hợp pháp tại quốc gia Hồi giáo Qatar. Chính phủ Qatar không công nhận hôn nhân đồng giới, không cho phép người dân vận động các quyền cho cộng đồng LGBTQ.

FIFA không muốn xảy ra xung đột giữa nước chủ nhà và các đội tham dự, nên kêu gọi các đội đeo băng do FIFA cung cấp. Khi nhận thấy các đội không có ư định tuân theo, FIFA tuyên bố sẽ phạt thẻ vàng đội trưởng nếu đeo băng "OneLove" cùng các án kỷ luật khác ngay trước trận Anh gặp Iran hôm 21/11. Để tránh bị phạt thẻ vàng, LĐBĐ Anh (FA) quyết định cho đội trưởng nước này Harry Kane đeo một chiếc băng của FIFA có nền xanh thẫm, in h́nh trái tim cùng ḍng chữ "Không phân biệt đối xử" màu vàng.

Trong trận ra quân gặp Nhật Bản trên sân Khalifa ngày 23/11, Đức cũng đối phó theo tương tự. Neuer đeo băng thủ quân màu trắng với trái tim và ḍng chữ "Không phân biệt đối xử" màu đen. Nhưng họ vẫn có cách để phản đối quyết định của FIFA, bằng cách dùng tay bịt miệng trong thủ tục chụp ảnh tập thể trước trận đấu.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1669266351
Trọng tài chính trận Đức - Nhật Bản kiểm tra để xác định băng thủ quân của Neuer hợp lệ trước khi hai đội giao bóng. Ảnh: EPA

Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) thông báo: "Chúng tôi muốn sử dụng chiếc băng đội trưởng của ḿnh để bảo vệ những giá trị mà chúng tôi luôn giữ ǵn ở đội tuyển Đức, đó là sự đa dạng và tôn trọng lẫn nhau. Cùng các quốc gia khác, chúng tôi muốn tiếng nói của ḿnh được lắng nghe".

DFB cho rằng đây là quyền đương nhiên, không liên quan đến yếu tố chính trị. "Đó là lư do thông điệp từ chiếc băng rất quan trọng đối với chúng tôi", DFB viết thêm trong tuyên bố. "Việc không được đeo băng đội trưởng giống như phủ nhận tiếng nói của chúng tôi. Dù vậy, chúng tôi vẫn giữ vững lập trường ban đầu".

Phía Qatar, trong các thông điệp từ trước khi World Cup 2022 khai mạc, th́ kêu gọi các đội tuyển tôn trọng giá trị văn hoá của nước bản địa bên cạnh việc tự do thể hiện bản thân. Ngoài ra, Qatar khẳng định chào đón người hâm mộ từ khắp thế giới đến Qatar, kể cả người thuộc cộng đồng LGBTQ.

Câu chuyện băng đội trưởng là đề tài nóng tại World Cup 2022 bên cạnh việc không được sử dụng đồ uống có cồn trong các sân vận động. Chủ nhà Qatar chỉ cho bán đồ uống không cồn tại sân. Nếu muốn t́m đồ uống có cồn, người hâm mộ có thể đến các Fan Zone hoặc địa điểm do chủ nhà quy định.


All times are GMT. The time now is 09:41.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04031 seconds with 9 queries