VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Breaking News | Tin Sốt (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=40)
-   -   VN Công an Việt Nam truy bắt anh trai nghi là liên quan tạt axit người em Việt Kiều Canada (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1228142)

Gibbs 02-21-2019 08:16

Công an Việt Nam truy bắt anh trai nghi là liên quan tạt axit người em Việt Kiều Canada
 
4 Attachment(s)
Công an Việt Nam đã ra lệnh cấm xuất cảnh và lệnh truy bắt tới Võ Duy Hoàng. Vụ án tạt axit đôi nam nữ việt kiều Canada đang làm chấn động trong và ngoài nước. Bất ngờ hơn nữa là cuộc điều tra tìm ra manh mối khi tình nghi người anh trai của nạn nhân chính có liên quan tới vụ án.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1550736941
Tối 9/2/2019 (mùng 5 Tết), anh Võ Duy Nghiêm chạy xe máy chở bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, quốc tịch Canada) đi ăn tối. Khi cả hai đến quãng đường vắng gần khu vực bãi biển Khe Hai (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) thì bị hai kẻ đeo khẩu trang áp sát, tạt axit. Sau đó, kẻ lạ mặt rút dao chém vào khớp gối và gân chân của anh Nghiêm trước khi lên xe tẩu thoát.

Khi được đưa vào viện, vừa thấy người anh ruột Võ Duy Hoàng, nam Việt kiều Canada Võ Duy Nghiêm liền nói: "Sao anh làm vậy với em". Người thân với gia đình cho hay những ngày qua không thể liên lạc được với Võ Duy Hoàng. "Hỏi thăm thì họ trả lời sau khi rời quê sớm sang Canada, Hoàng đã khóa số điện thoại và cả email khiến họ bất ngờ, khó hiểu", một người nói.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1550736941
Theo người dân địa phương, việc anh Hoàng giải thích rời quê sang Canada sớm hơn 1 ngày so với kế hoạch nghỉ Tết để đi làm kiếm tiền gửi về điều trị cho em trai là đáng ngờ. Sau nhiều năm làm việc ở nước ngoài, số tiền tích lũy của gia đình nạn nhân hoàn toàn có thể lo được (chưa kể đơn vị bảo hiểm có trách nhiệm chi trả dịch vụ y tế).

"Vé máy bay một chiều từ Việt Nam sang Canada khoảng 1.000 đến 1.400 USD (nếu đổi vé sát ngày tốn phí khoảng 200 đến 300 USD). Đó chưa kể là tổng thời gian (kể cả chờ quá cảnh) từ Việt Nam sang Canada mất khoảng 20 giờ, những ngày sau Tết lại khan hiếm vé. Như vậy, anh trai nạn nhân cho rằng rời quê sớm hơn 1 ngày so với kế hoạch nghỉ Tết để đi làm kiếm tiền gửi về điều trị cho em là khó tin", anh Hà (ngụ huyện Bình Sơn) nói.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Bình Sơn đã đề xuất cơ quan chức năng cấm xuất cảnh đối với Võ Duy Hoàng (quốc tịch Canada) nhằm phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, hai ngày sau vụ án, trong lúc nhà chức trách làm thủ tục đề nghị cấm xuất cảnh, anh Hoàng đã xuất cảnh sang Canada. Công an Việt Nam hiện đã ra lệnh truy bắt Hoàng do bị tình nghi.

Võ Duy Linh (cha của Nghiêm) cho biết :"Theo Hoàng giải thích, nguyên nhân rời quê sớm để ra nước ngoài làm kiếm tiền, không kịp quay lại Quảng Ngãi chia tay cha, mẹ"

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1550736941
"Từ hôm sang Canada đến nay, Hoàng điện thoại về nói chuyện với tôi hai lần. Cuộc gọi đầu nó giải thích rời quê sớm sang bên đó đi làm kiếm tiền gửi về chữa trị cho em. Ba ngày trước, nó gọi về lần hai bàn bạc bán bớt động sản để gửi tiền về Việt Nam chữa trị cho em nó"

Trong đêm xảy ra sự việc, Hoàng ngồi cùng ô tô với ông Võ Duy Linh chạy tới hiện trường nơi nạn nhân Nghiêm bị tạt axit và đưa nạn nhân đi cấp cứu, khi Nghiêm vừa thấy người anh ruột Võ Duy Hoàng liền nói:
"Sao anh làm vậy với em".
Tuy nhiên Hoàng không trả lời lại câu hỏi này.

Đến ngày 15/2, anh Nghiêm và bạn gái được đưa sang nước ngoài để điều trị bằng một chuyên cơ riêng của hãng bảo hiểm tại Canada.

Theo nguồn tin riêng ban đầu từ camera an ninh của một nhà dân ở xã Bình Thạnh (huyện Bình Sơn), Công an Quảng Ngãi đã thu thập hình ảnh 2 kẻ lạ mặt bịt khẩu trang đã tạt axit, rồi dùng mã tấu chém đứt gân chân anh Nghiêm.

Thượng tá Võ Văn Náo – Trưởng Công an huyện Bình Sơn cho biết: “Chúng tôi đã gửi mẫu đến cơ quan chức năng giám định chủng loại axit mà thủ phạm sử dụng để gây án”.

Còn ông Huỳnh Văn Thanh – Trưởng Công an xã Bình Đông bày tỏ: “Qua xác minh, trong thời gian sống ở địa phương trước khi sang Canada định cư, anh Nghiêm không có xích mích và mâu thuẫn gì nghiêm trọng với người xung quanh ở địa phương. Sau khi học xong cấp 3 và được bảo lãnh sang định cư tại Canada, anh Nghiêm rất ít lần trở về quê hương”.

Từ những cơ sở ban đầu trên, cơ quan chức năng Quảng Ngãi nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ việc nhiều khả năng do mâu thuẫn xuất phát ở nơi anh Nghiêm định cư tại Canada. Điều này khá trùng khớp với lời khai báo với cơ quan công an trước đó của chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, quốc tịch Canada) – bạn gái anh Nghiêm rằng, trong quá trình sinh sống và làm ăn tại Canada, anh Nghiêm có mâu thuẫn với một số người tại đây.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1550736941
Ông Võ Duy Linh (cha của nạn nhân), cho hay những ngày qua, dư luận đồn đoán lung tung xoay quanh vụ việc con trai Võ Duy Nghiêm bị tấn công khiến hai vợ chồng gần như kiệt sức.
"Con tôi vừa được phẫu thuật các vết thương ở hai chân, riêng đôi mắt được điều trị bằng thuốc. Các bác sĩ thông báo quá trình hồi phục vết thương của Nghiêm phải mất thời gian dài khiến cả gia đình lo cho số phận tương lai của em nó", ông Linh nói.

Theo kế hoạch ban đầu, vợ chồng cha mẹ nạn nhân về Việt Nam nghỉ Tết sau hơn 2 tháng mới quay trở lại Canada. Tuy nhiên, vụ việc tạt axit xảy ra bất ngờ, bà Phạm Thị Dìa (mẹ của Nghiêm) dự kiến sẽ rời quê sớm hơn để ra nước ngoài chăm sóc con trai khi Nghiêm được chuyển viện từ Thái Lan về Canada tiếp tục điều trị.

Ngoài kinh phí của gia đình, bạn bè của nạn nhân Võ Duy Nghiêm đã lập quỹ với mục tiêu vận động số tiền 40.000 USD hỗ trợ Nghiêm điều trị. Sau 5 ngày, Quỹ này đã vận động được hơn 18.000 USD.

Được biết, vào năm 2013, anh Võ Duy Nghiêm (Việt kiều Canada 26 tuổi; quê xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) và cha mẹ ruột được anh trai là Võ Duy Hoàng bảo lãnh sang Canada theo diện xuất khẩu lao động. Năm 2014, anh Nghiêm tìm hiểu rồi yêu chị Trâm, sau đó tách ra làm ăn riêng. Đến năm 2018, anh Nghiêm và chị Trâm mở tiệm nail tại TP.Vancouver (Canada). Sau nhiều năm mưu sinh xa quê, Tết Kỷ Hợi vừa qua, anh Nghiêm đưa bạn gái về Quảng Ngãi vui xuân, sum họp gia đình.

kuti 02-21-2019 14:31

Ừ , người ta rời khỏi vn rồi mới cấm....nếu cấm rồi sao nó rời được.....chẳng qua phía bên điều tra tung hỏa mù cho náo loạn lên, để nghi phạm quýnh quáng lòi ra sơ xuất chứng cứ phạm tội mà thôi

daibac5656 02-21-2019 15:35

Thằng này phạm tội xong, thì phải "đào ngũ" chứ sao bây giờ... Thoát không được sẽ bị đi "cải tạo" sao chứ? Nhưng tao đồng ý "chăm phần chăm" là nếu tóm cổ được nó, thì sử dụng "luật tử hình" giống như với lũ ba-que đào ngũ á...

koorlie 02-21-2019 16:08

Quote:

Công an Việt Nam truy bắt anh trai nghi là liên quan tạt axit người em Việt Kiều Canada
Tốt! Có chữ NGHI là được rồi.

Ngay từ đầu tui đã nghi người anh bỏ về quá sớm theo cái kiểu kỳ lạ như vậy.

Mà cũng không thể nói chuyện giống như tên daibac gì ở trên, phun đại ra như loài bò ăn cỏ dại.

Nhưng dù sao thì hắn cũng chỉ là một netter, và comment vô danh loạn rừng rú thì nói sao cũng được không nhằm gì.

Không như một bài báo có chủ đề, có khi sẽ bị quote lại chuyền tin email hay gửi link cho nhau.

Ho Chu Tiem 02-21-2019 16:11

có bằng chứng thì interpol bắt him, dễ mà

lanong01 02-21-2019 18:35

Quote:

Originally Posted by daibac5656 (Post 3601434)
Thằng này phạm tội xong, thì phải "đào ngũ" chứ sao bây giờ... Thoát không được sẽ bị đi "cải tạo" sao chứ? Nhưng tao đồng ý "chăm phần chăm" là nếu tóm cổ được nó, thì sử dụng "luật tử hình" giống như với lũ ba-que đào ngũ á...


Đào ngũ giống thằng Lú phải không? Khi tổng thống Trump sang VN thì hắn vội vàng chu du Lào và Campuchia để khỏi mích lòng Bình mập.

nangsom 02-21-2019 20:00

Quote:

Originally Posted by Ho Chu Tiem (Post 3601448)
có bằng chứng thì interpol bắt him, dễ mà

Côn an cử người qua đó bắt về nhanh hơn bác.

Vụ TXT ở đức cũng đã làm rồi. Haha,... :handshake: :hafppy:

duyle 02-21-2019 20:50

Quote:

Originally Posted by lanong01 (Post 3601532)

Đào ngũ giống thằng Lú phải không? Khi tổng thống Trump sang VN thì hắn vội vàng chu du Lào và Campuchia để khỏi mích lòng Bình mập.

Lú muốn gặp Trâm để xin xỏ nhưng bị Trâm từ chối nên bay qua Camuchia,lào cho đở quê:nana::nana:nhà mình nó đến mà nó coi mình như cứt tức lộn ruột:hafppy::hafppy::hafppy:

luyenchuong3000 02-21-2019 22:19

https://scontent.ftpa1-2.fna.fbcdn.n...ff&oe=5D1FE82E

wonderful 05-26-2019 20:49

Cái vụ nầy coi như chìm xuồng đi,có nhiều bí ẩn dây dưa bên trong đó...nhiều cái quê lắm thôi thì lửng lơ con cá vàng.

tacrang 05-26-2019 22:39



All times are GMT. The time now is 03:36.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04302 seconds with 9 queries