VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Di dân gặp nạn giữa biển bị bỏ mặc đến chết v́ 'đó là ngày nghỉ' (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1457233)

Cupcake01 04-17-2021 03:01

Di dân gặp nạn giữa biển bị bỏ mặc đến chết v́ 'đó là ngày nghỉ'
 
1 Attachment(s)
Nhiều đoạn ghi âm giữa các quan chức tuần duyên của Lybia và Italy bị ṛ rỉ, cho thấy ít nhất 126 người di cư gặp nạn tại Địa Trung Hải vào ngày 16/6/2017 bị bỏ mặc đến chết.

8h18 ngày 16/6/2017, cảnh sát tuần duyên Libya Col Massoud Abdalsamad nhận được một cuộc điện thoại từ một quan chức lực lượng tuần duyên Italy, thông tin rằng 10 chiếc xuồng chở người di cư qua Địa Trung Hải đang gặp nạn, nhiều xuồng ở lănh hải Libya.

“Hôm nay là ngày nghỉ. Đây là ngày lễ ở nước tôi, nhưng tôi có thể cố giúp. Chúng tôi có thể sẽ đến vào ngày mai”, phía Libya đáp lại.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1618628457
Hàng trăm người di cư gặp nạn trên biển Địa Trung Hải đă chết vào ngày 16/6/2017 v́ sự thờ ơ của chính quyền Libya. Ảnh: AFP.

Cuối ngày hôm đó, ông Abdalsamad thông báo cho Rome rằng lực lượng tuần duyên Libya đă tiếp cận được 5 chiếc xuồng và giải cứu hàng trăm người, nhưng không có bất kỳ tài liệu nào chứng thực tuyên bố đó.

Tuy nhiên, theo số liệu của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) vào cuối tuần trước, đă có ít nhất 126 người thiệt mạng trong vụ việc 16/6/2017.

Ngày 16/4/2021, báo Guardian cho biết họ đang phối hợp với đài truyền h́nh công cộng Rai News của Italy và báo Domani, điều tra về nhiều đoạn nghe lén cảnh sát tuần duyên của Libya, nằm trong số 3.000 tập tin bị ṛ rỉ.

Các file ghi âm do các công tố viên ở Sicily, Italy thu thập trong khi điều tra một số tổ chức từ thiện cứu hộ trên biển bị nghi ngờ có liên quan đến các vụ buôn người. Những file này cho thấy sự thờ ơ của phía Libya trước hoàn cảnh của người di cư và trước luật pháp quốc tế.

Tháng 2/2017, châu Âu đă trao lại trách nhiệm giám sát các hoạt động cứu hộ ở Địa Trung Hải cho Libya, theo thỏa thuận giữa Italy và Libya nhằm giảm bớt ḍng người di cư qua biển.

Các file ghi âm cho thấy chính quyền Libya dường như vừa không sẵn ḷng, vừa không có đủ khả năng cứu trợ các tàu thuyền của người di cư trên biển. Họ có vẻ cũng đă ngăn cản nỗ lực hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ.

Từ ngày 22 đến ngày 27/3/2017, hàng trăm người khởi hành từ Sabratha ở Libya yêu cầu viện trợ từ trung tâm điều phối cứu hộ hàng hải của Italy. Các bản ghi âm cho thấy các quan chức Italy đă nhiều lần cố liên lạc với ông Abdalsamad và ít nhất hai quan chức khác, nhưng kết quả thường không đi đến đâu.

Các nhà chức trách Italy cuối cùng đă mất liên lạc với các xuồng nạn. Ngày 29/3, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) xác nhận đă có 146 người chết, bao gồm cả trẻ em và nhiều phụ nữ mang thai.

Vào ngày 24/5/2017, một trong hai chiếc thuyền chở hàng trăm người rời Libya bị lật. Những người trên tàu đă liên lạc với lực lượng tuần duyên Italy, lực lượng này đă gọi cho ông Abdalsamad 55 lần mà không nhận được hồi âm. 33 người đă chết, theo UNHCR.

Trong một tài liệu do các công tố viên Italy cung cấp, các nhà điều tra mô tả Abdalsamad là "không hợp tác". Tài liệu này cũng nói rằng trong vụ việc ngày 16/6, ông từ chối “ủy quyền cho một tàu phi chính phủ ở vùng biển Libya để họ giải cứu hai chiếc xuồng kia”.

Các quan chức Sicily nghe lén ông Abdalsamad đă không truy tố bất kỳ quan chức Libya nào.

VietBF @ Sưu tầm

francesco 04-17-2021 04:23

lien hiep quoc ngay xua cung vay
lam ngo cho linh Ma Lai giet nguoi viet
do loi cho ai???
cho cong san? hay Ma lai?
chay loan sang nuoc nguoi ta roi cuop boc ,hiep dam
ban co dua nhung nguoi nay ve nha ban khong?

koorlie 04-17-2021 05:42

Quote:

Originally Posted by francesco (Post 4214292)
lien hiep quoc ngay xua cung vay
lam ngo cho linh Ma Lai giet nguoi viet
do loi cho ai???
cho cong san? hay Ma lai?
chay loan sang nuoc nguoi ta roi cuop boc ,hiep dam
ban co dua nhung nguoi nay ve nha ban khong?

Viết lung tung quá.

Người Việt đi vượt biên trốn Cộng Sản, nhưng lại nói rằng người Việt Nam chạy sang nước người khác là để cướp bóc hiếp dâm?

Không nên đưa những người Việt tị nạn đó "về nhà bạn" ???


All times are GMT. The time now is 14:49.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03401 seconds with 9 queries