VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   Pháp bắt giữ 4 người sau vụ tấn công khủng bố ở Paris (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1396863)

trungthuc 10-17-2020 16:45

Pháp bắt giữ 4 người sau vụ tấn công khủng bố ở Paris
 
1 Attachment(s)
Cảnh sát Pháp đă tạm giữ 4 người, trong đó có một người ở tuổi vị thành niên, có liên quan đến vụ tấn công bằng dao nhằm vào một giáo viên ở khu vực Paris.

https://image.baophapluat.vn/w800/Up...ubof_thumb.jpg
(Ảnh minh họa).

Theo thông tin được hăng tin AFP của Pháp dẫn nguồn tin từ các cơ quan Tư pháp cho biết.
Theo nguồn tin, tất cả những người đă bị bắt hiện đang bị tạm giữ. Họ là người thân của kẻ tấn công đă bị cảnh sát bắn chết ngay tại hiện trường vụ tấn công xảy ra ở Paris.

Trước đó, vào khoảng 17h00 (giờ Paris) ngày 16/10, một giáo viên ở trung học đă bị chặt đầu trong cuộc tấn công hôm thứ Sáu, 16 tháng Mười, sau khi cho học sinh trong lớp xem các h́nh vẽ diễu cợt Nhà Tiên Tri Muhammad, theo nguồn tin cảnh sát. Hung thủ sau đó bị nhân viên công lực bắn chết.

Cuộc tấn công xảy ra ở Conflans-Sainte-Honorine, một khu vực ngoại ô ở về phía Tây Bắc thủ đô Paris, hiện đang được biện lư chống khủng bố của Pháp điều tra v́ t́nh nghi có liên hệ tới tổ chức khủng bố, theo bản tin của hăng thông tấn UPI.

Hiện, thông tin về kẻ tấn công c̣n gây tranh căi. Trước đó có thông tin cho rằng nghi phạm là một công dân nước ngoài 18 tuổi người gốc Chechnya.

Anh ta được cho là sinh ra ở Moscow, nhưng sống ở Pháp. Đại sứ quán Nga tại Paris thông báo rằng các nhà ngoại giao Nga đă được chính quyền Pháp yêu cầu thông tin về kẻ tấn công.

Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron đến thăm trường và nói chuyện với các giáo viên.

"Một trong những công dân của chúng ta bị giết ngày hôm nay v́ ông ta dạy học sinh quyền được tin hay không tin", theo lời ông Macron.

https://www.nguoi-viet.com/wp-conten...s01-101720.jpg
Dân chúng địa phương đến trước trường để tưởng nhớ giáo viên bị giết. (H́nh: AP Photo/Michel Euler)

Cảnh sát nói rằng phụ huynh học sinh đă đe dọa người thầy giáo dạy sử này sau khi ông cho học sinh xem các h́nh vẽ diễu cợt nhà tiên tri Hồi Giáo, vốn được tờ tạp chí trào phúng Charlie Hebdo đăng tải năm 2015, khi thảo luận trong lớp về tự do ngôn luận và bang bổ tôn giáo tại Pháp.

Nghi can, được cho biết là một học sinh 18 tuổi, di dân Chechnya, loan báo việc giết ông thầy trên Twitter và đăng tấm h́nh của người giáo viên này, theo giới hữu trách Pháp.

Bản tweet của người này c̣n nhắn gửi Tổng Thống Macron, đe dọa những người coi thường Nhà Tiên Tri Muhammad.

Hôm Thứ Sáu, tờ Charlie Hebdo bày tỏ lời chia buồn với gia đ́nh người giáo viên bị giết.

Cuộc tấn công vừa qua là thêm một hành vi bạo động nữa tại Paris, kể từ khi có phiên ṭa bắt đầu hồi tháng qua để xử 14 bị cáo buộc tội mở cuộc tấn công năm 2015 tại ṭa báo Charlie Hebdo khiến 17 người chết.

Hồi tháng trước, một thanh niên gốc Pakistan, 25 tuổi, bị truy tố tội đâm hai người trước ṭa soạn cũ của tờ tạp chí này.


All times are GMT. The time now is 15:25.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04009 seconds with 9 queries