VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Music News|Tin Ca Nhạc (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=252)
-   -   Sốc nặng với phát ngôn của Nguyễn Ngọc Ngạn (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=720863)

Romano 01-03-2014 20:51

Sốc nặng với phát ngôn của Nguyễn Ngọc Ngạn
 
2 Attachment(s)
Nguyễn Ngọc Ngạn nói ông xấu hổ cho thế hệ của mình, có nhiều người giấu mặt nặc danh khi "đánh giặc hình thức" một cách thô tục và nhắm vào cá nhân, khi ông trả lời phỏng vấn chương trình tivi do cô Hoàng Anh thực hiện ở Toronto, Canada tháng 4 năm 2012 để đáp trả dư luận khắp nơi chỉ trích "MC Nguyễn Ngọc Ngạn tổ chức chương trình ca nhạc bên Đức trúng vào 30 tháng 4, 2012."
Nguyễn Ngọc Ngạn, nhà văn nổi tiếng qua nhiều truyện ma và truyện tù cải tạo cũng như những cảnh đời trái ngang ở Việt Nam, đồng thời cũng là người dẫn chương trình suốt 2 thập niên qua của trung tâm ca nhạc Thúy Nga Paris, trong câu chuyện trên đài truyền hình nêu trên, đã đề cập đến loạt 3 buổi diễn "long weekend" của đợt lễ Lao Động 1 tháng 5 năm nay ở Âu Châu, gồm "show" Thứ Bảy 28 tháng 4 ở Paris, Pháp; Chủ Nhật 29 tháng 4 ở Oslo, Na Uy; và Thứ Hai 30 tháng 4 ở Berlin, Đức.
<table align="center" border="0"> <tbody> <tr> <td>http://vietsn.com/forum/attachment.p...1&d=1388782019</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Cô Hoàng Anh đang phỏng vấn nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn.
(Hình: Việt Media Agency)
</td> </tr> </tbody> </table>

"Đã 37 năm, có bao nhiêu điều con cháu chúng ta cần phải nhớ, sao chúng ta bắt nó phải nhớ ngày lễ của đối phương. Tất cả những cái đó chỉ là đánh giặc hình thức," ông nhận xét.
Khi đề cập tới lần trung tâm Asia tổ chức chương trình trúng ngày 19 tháng 5 bị nhiều người biểu tình chống đối, ông nói, "Tại sao ngày sinh nhật Hồ Chí Minh mà Asia phải đổi ngày? Tại sao mình tự trói tay mình và đặt mình lệ thuộc vào đối phương? Nó có biết bao nhiều ngày lễ nghỉ, mình né hết sao?"
Cô Hoàng Anh đặt vấn đề về việc giới trẻ, trong quá trình hấp thụ văn hóa và tiếng Việt qua báo chí và diễn đàn, đã phải "đọc những lời lẽ rất thô tục" khi có nhiều người phản đối vụ 30 tháng 4 này.
Ngồi trước mặt người dẫn chương trình cỡ tuổi con cháu mình, thuộc thế hệ lớn lên ở hải ngoại, người MC nổi tiếng và già dặn của trung tâm Thúy Nga nói, "Chú xấu hổ khi những thế hệ con cháu phải đọc những lời tục tằn do thế hệ của chú viết ra."
"Những người đó tự họ hạ giá họ nhiều lắm, vì đã viết những lời công kích thô tục không dám ký tên thật. Nếu việc chính đáng họ đâu có ký nặc danh," ông giải thích thêm với cô Hoàng Anh.
Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn cho rằng gần đây dư luận đặt vấn đề liên quan đến ngày 30 tháng 4 nhưng thật ra người ta chỉ muốn nhắm vào ông. Ông nói, "Cách đây 3 năm, cũng đúng ngày 30 tháng 4, cũng có các nghệ sĩ của mình sang hát tại... cũng Berlin, nhưng không ai đặt vấn đề, có thể tại... trong show đó chú không làm MC," ông Ngạn kể lại.
Ông Ngạn kể rằng đợt nghỉ dài ngày cuối tuần 1 tháng 5 năm nào bầu sô nào cũng muốn tổ chức loạt 3 show liền, "Tại kỳ này những người cố ý chống đối show này, chống đối chú, thì họ tách rời cái show Berlin ra, tức là họ chỉ nói là cái ngày Thứ Hai 30 tháng 4 ông Ngạn sang làm show," ông giải thích.
"Cái điều khổ nhất của chúng ta là đánh giặc ở nơi không có giặc để đánh, nên phải chế ra giặc để đánh," ông Ngạn nhắc lại điều ông viết trong cuốn Nước Đục.
Nguyễn Ngọc Lập, một cựu sĩ quan thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa trước 1975, nay sinh sống trong vùng Little Saigon, từng nói trên một kênh truyền hình, "Nếu cứ né những ngày lễ của chính quyền Cộng Sản Việt Nam, thì đừng kỷ niệm ngày quân lực 19 tháng 6, vì đó sẽ là ăn đầy tháng bác Hồ!" (VietMediaAgency.com)

duyle 01-03-2014 21:10

bới rác tìm cái gì vậy bạn ??? củ quá rồi

darkray 01-03-2014 21:15

Quote:

Originally Posted by duyle (Post 2270253)
bới rác tìm cái gì vậy bạn ??? củ quá rồi

Việt Media Agency là cái mõm chó cộng sản ở Hải Ngoại. Tụi nó đang dùng bài trả lời phỏng vấn cũ rích của ông Ngạn để chia rẻ.

hungnam 01-03-2014 21:32

Quote:

"Đã 37 năm, có bao nhiêu điều con cháu chúng ta cần phải nhớ, sao chúng ta bắt nó phải nhớ ngày lễ của đối phương. Tất cả những cái đó chỉ là đánh giặc hình thức,
Vấn đề là chúng ta không bắt con cháu nó phải nhớ ngày lễ của đối phương .Chúng ta chỉ muốn con cháu nhớ đó là ngày đau thương của dân tộc ,không phải là ngày hội để vui mừng .Chúng ta ra đi vì sao ?Không phải chúng ta chỉ khóc lóc, ỉ ôi để được cấp cái danh nghĩa tị nạn CS ;rồi lại bắt tay với chúng để kiếm ăn .
Quote:

"Cái điều khổ nhất của chúng ta là đánh giặc ở nơi không có giặc để đánh, nên phải chế ra giặc để đánh," ông Ngạn nhắc lại điều ông viết trong cuốn Nước Đục.
Thì trong cuốn Lọc nước trong mà có người sắp viết có câu này :"cái điều trơ tráo nhất của đám bợ đỡ ,là ở nơi không có cái đít nào để bợ ,nên chúng phải tạo ra những cái bô để bưng ."
Quote:

Nguyễn Ngọc Lập, một cựu sĩ quan thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa trước 1975, nay sinh sống trong vùng Little Saigon, từng nói trên một kênh truyền hình, "Nếu cứ né những ngày lễ của chính quyền Cộng Sản Việt Nam, thì đừng kỷ niệm ngày quân lực 19 tháng 6, vì đó sẽ là ăn đầy tháng bác Hồ!"
Tôi thì nghĩ khác ,mình càng nên kỷ niệm ngày quân lực 19 tháng 6 ,vì nó trùng với đầy tháng bác Hồ .Nó nói lên một điều đó là vì có quỷ dữ xuất hiện ,nên phải có người trị nó .....:hafppy::hafppy:

DemonHunter 01-04-2014 03:44

Lôi bài cũ rích ra nói? năm 2014 may ra chỉ nói cái của năm 2013 thôi chứ

phokhuya 01-04-2014 03:47

Đừng nên trúng kế của bọn Việt Gian Thúy Nga. Mỗi một lời phản biện về bọn này cũng đồng nghĩa với chuyện tặng cho chúng thêm một điểm "Trung Thành" với Đảng CSVN.
Từ nay gặp những bài nói về Thúy Nga thì cứ phớt lờ thì chúng không còn bài vở để nộp cho CS nữa. Có DVD của tụi nó thì cứ giúp một tay UP lên cho mọi người DOWN chơi.
Trãi qua kinh nghiệm lần này, khi cố CS Việt Dzũng qua đời. Có ai từng nghe qua TTTN gởi Hoa đến phúng điếu hay có một đại diện nào của TTTN đến viếng tang lễ không? Ngoại trừ 2 ca sỹ dễ mến là Trần Thái Hòa và Thế Sơn. Đây cũng là hai người ca sỹ chưa từng tham gia đội ngũ Việt Gian về VN để quì lụy CS.
Tô hay Bát Văn Lai hoặc là tên Nguyễn Ngoc Nghẹn có dám đăng tin hay chường mặt lên hệ thống truyền thông gởi lời chia buồn hay chăng? Bộ mặt thật của bọn sâu bọ này đã hiện rõ như ban ngày. Khi tánh người đã mất thì dạ Thú sẽ rõ ràng. Ủng hộ TTTN để nó đừng phá sản? Nếu ai nghĩ đến điều này thì....Please, do not bullshit.

Tia_qthinh 01-04-2014 19:51

Thằng lùn nầy làm quá nhiều chuyên xấu hổ ! văn hóa của nó chỉ làm tiền được từ đám nhà quê, ít học ! tưởng đọc văn chương nó là người có văn hóa... thứ văn hóa rác rưởi mà giờ nầy theo hun đ.t VC thì đúng là thứ ruồi bu

phokhuya 01-05-2014 02:08

Nếu ACE cứ phớt tỉnh Ăng Lê tất cả những bài có liên hệ đến ca sỹ, quân đội CSVN thì bảo đảm những website có liên hệ với CSVN sẽ tự động chết không kịp ngáp. Không đọc, không tham khảo và không ý kiến.
Có thấy cũng như không thì sẽ dễ dàng bứng gốc đám Việt Gian và Kinh Tài CSVN.

muabaohiem 01-05-2014 03:16

Phokhuya noi' rat' hay, du*ng` trung' ke^' viet. cong

dinhphuoc 01-06-2014 02:50

Ở VN tụi CS chỉ cục phân nói đó là cục vàng chả ai dám lên tiếng ...còn ở hải ngoại thì đào bới nhau từng li.....các bác phải cắp sách đi học lại lớp 1 để nhớ câu "Đòan kết thì sống,chia rẽ là chít..."

huynhtrungdao 01-06-2014 05:41

Đừng nên trúng kế của bọn Việt Gian Thúy Nga. Mỗi một lời phản biện về bọn này cũng đồng nghĩa với chuyện tặng cho chúng thêm một điểm "Trung Thành" với Đảng CSVN.
Từ nay gặp những bài nói về Thúy Nga thì cứ phớt lờ thì chúng không còn bài vở để nộp cho CS nữa. Có DVD của tụi nó thì cứ giúp một tay UP lên cho mọi người DOWN chơi.
Trãi qua kinh nghiệm lần này, khi cố CS Việt Dzũng qua đời. Có ai từng nghe qua TTTN gởi Hoa đến phúng điếu hay có một đại diện nào của TTTN đến viếng tang lễ không? Ngoại trừ 2 ca sỹ dễ mến là Trần Thái Hòa và Thế Sơn. Đây cũng là hai người ca sỹ chưa từng tham gia đội ngũ Việt Gian về VN để quì lụy CS.
Tô hay Bát Văn Lai hoặc là tên Nguyễn Ngoc Nghẹn có dám đăng tin hay chường mặt lên hệ thống truyền thông gởi lời chia buồn hay chăng? Bộ mặt thật của bọn sâu bọ này đã hiện rõ như ban ngày. Khi tánh người đã mất thì dạ Thú sẽ rõ ràng. Ủng hộ TTTN để nó đừng phá sản? Nếu ai nghĩ đến điều này thì....Please, do not bullshit. noi qua dung, Thuy Nga rat hen, bo dit công san

darkray 01-06-2014 13:21

Quote:

Originally Posted by huynhtrungdao (Post 2272981)
Đừng nên trúng kế của bọn Việt Gian Thúy Nga. Mỗi một lời phản biện về bọn này cũng đồng nghĩa với chuyện tặng cho chúng thêm một điểm "Trung Thành" với Đảng CSVN.
Từ nay gặp những bài nói về Thúy Nga thì cứ phớt lờ thì chúng không còn bài vở để nộp cho CS nữa. Có DVD của tụi nó thì cứ giúp một tay UP lên cho mọi người DOWN chơi.
Trãi qua kinh nghiệm lần này, khi cố CS Việt Dzũng qua đời. Có ai từng nghe qua TTTN gởi Hoa đến phúng điếu hay có một đại diện nào của TTTN đến viếng tang lễ không? Ngoại trừ 2 ca sỹ dễ mến là Trần Thái Hòa và Thế Sơn. Đây cũng là hai người ca sỹ chưa từng tham gia đội ngũ Việt Gian về VN để quì lụy CS.
Tô hay Bát Văn Lai hoặc là tên Nguyễn Ngoc Nghẹn có dám đăng tin hay chường mặt lên hệ thống truyền thông gởi lời chia buồn hay chăng? Bộ mặt thật của bọn sâu bọ này đã hiện rõ như ban ngày. Khi tánh người đã mất thì dạ Thú sẽ rõ ràng. Ủng hộ TTTN để nó đừng phá sản? Nếu ai nghĩ đến điều này thì....Please, do not bullshit. noi qua dung, Thuy Nga rat hen, bo dit công san

Lai và Ngạn cùng với bộ sậu Thuý Nga dám đến hay gửi lời chia buồn à ? Còn khuya, tụi này đâu dám. Chỉ cần Việt cộng biết tụi nó phân ưu cùng Nhạc sĩ Việt Dzũng là tụi nó đừng hòng mở đại lý bán DVD ở VN hay đừng mơ đến số tiền phí quảng cáo của những thằng Việt cộng từ VN.

vobiquocgia 01-06-2014 14:12

tin cũ rồi

themawave 01-06-2014 19:10

Vô cùng thương sót Xin chia buồn cùng gia dình NNN

tphong 10-30-2019 22:51

Nyày sinh cuả tên hồ chó là ngày 19 tháng 5 đâu phaỉ 19 tháng 6....phải không các bạn...


All times are GMT. The time now is 14:05.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.05193 seconds with 9 queries