VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2020 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=274)
-   -   Chưa dự đoán được dịch Covid-19 (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1316487)

sunshine1104 02-14-2020 04:13

Chưa dự đoán được dịch Covid-19
 
1 Attachment(s)
WHO nói 'không biết dịch sẽ đi đến đâu'. C̣n quá sớm để đưa ra bất kỳ dự đoán nào. Tổ chức WHO cũng không có câu trả lời cho vấn đề này.

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1581653598
Hành khách được kiểm tra thân nhiệt tại nhà ga thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc cuối tháng 1. Ảnh: Reuters.

"Chúng tôi không biết chính xác dịch bệnh này sẽ đi đến đâu. Một trong những nguyên nhân khiến chúng tôi khó dự đoán là chúng tôi vẫn chưa biết nhiều về virus", phát ngôn viên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tarik Jasarevic hôm nay cho biết.

Phát biểu của Jasarevic được đưa ra sau khi Trung Quốc thông báo nước này có thêm hơn 15.000 trường hợp nhiễm Covid-19. Jasarevic giải thích sự tăng đột biến này là kết quả của việc nhiều trường hợp được kiểm tra.

"Bây giờ không chỉ những người được xét nghiệm mà những người có triệu chứng lâm sàng và đă được chẩn đoán lâm sàng đều được đưa vào báo cáo ca nhiễm mới" Jasarevic nói. Ông cho rằng sự thay đổi này cho phép các bệnh nhân chưa được xét nghiệm được điều trị bằng các phương pháp như những người đă được xác nhận.

Theo Jasarevic, cần nhiều nghiên cứu hơn về sự lây lan của virus trong dân cư để xác định ổ dịch có lớn hơn so với dự đoán trước đây hay không. "Có thể có nhiều trường hợp nhẹ. Họ không gặp bác sĩ hoặc gặp bác sĩ nhưng không nhất thiết phải xét nghiệm", ông nói.

Dịch Covid-19 bùng phát ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc hồi tháng 12 và lan ra 26 quốc gia, vùng lănh thổ. Dịch đă khiến 1.369 người chết, 60.374 người nhiễm, 8.219 người trong t́nh trạng nguy kịch và 6.079 người được chữa khỏi trên toàn thế giới.

Trung Quốc đă huy động 10.000 nhân viên y tế tăng cường đến điều trị cho các bệnh nhân ở Vũ Hán cùng nhiều trang thiết bị y tế cho các bệnh viện lớn trong thành phố. Nhiều quốc gia trên thế giới cũng đă hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế giúp Trung Quốc chống dịch. Quân đội Trung Quốc triển khai thêm 2.600 y bác sĩ tới Vũ Hán để đối phó virus và 1.400 người lên đường ngay hôm nay.


All times are GMT. The time now is 04:56.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03143 seconds with 9 queries