VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Business News |Tin Kinh Tế (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=160)
-   -   Người giàu ở Mỹ và Anh đang có xu hướng sang những nước đặc biệt này sinh sống! (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1661873)

Hanna 08-05-2022 04:45

Người giàu ở Mỹ và Anh đang có xu hướng sang những nước đặc biệt này sinh sống!
 
1 Attachment(s)
Giới triệu phú trên thế giới đang chuyển nơi ở. Song khác xa dự đoán, Mỹ, Anh hay Trung Quốc đều không c̣n là điểm đến hấp dẫn đối với các triệu phú và gia đ́nh của họ.

Nghiên cứu mới cho thấy số lượng triệu phú chuyển tới các quốc gia mới để sinh sống đang là xu hướng. Đại dịch Covid-19 chỉ cản trở một phần xu hướng này và 2023 được dự đoán sẽ là năm kỷ lục, SCMP đưa tin.

Bên cạnh đó, các điểm đến vốn thường thu hút các cá nhân có giá trị tài sản ṛng cao (HNWI), đặc biệt là Anh và Mỹ, mất dần sự hấp dẫn của ḿnh.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1659674691
Các triệu phú tiếp tục xu hướng chuyển nơi ở vốn bị đại dịch làm ngắt quăng. Ảnh: ThinkStock.



Tiến sĩ Juerg Steffen, Giám đốc điều hành Henley & Partners, cho biết di cư HNWI là xu hướng gia tăng trong thập kỷ qua. Nó chỉ giảm xuống vào năm 2020 và 2021 do Covid-19.

“Cuối năm nay, 88.000 triệu phú dự kiến sẽ chuyển đến các quốc gia mới, ít hơn 22.000 so với năm 2019.

Dự đoán vào năm tới, luồng di cư lớn nhất của các triệu phú sẽ được ghi nhận, cụ thể là 125.000 người, trong bối cảnh các nhà đầu tư giàu có và gia đ́nh cả họ nghiêm túc chuẩn bị cho thế giới hậu Covid-19 mới, với sự sắp xếp lại trật tự toàn cầu chưa được rơ ràng cùng mối đe dọa biến đổi khí hậu luôn hiện hữu”, ông nói.

Andrew Amoils, trưởng bộ phận nghiên cứu của New World Wealth, cho biết số liệu di cư của HNWI là thước đo tuyệt vời cho sức khỏe của một nền kinh tế.


“Các quốc gia thu hút cá nhân giàu có và gia đ́nh của họ có xu hướng phát triển mạnh mẽ với tỷ lệ tội phạm thấp, thuế suất cạnh tranh và cơ hội kinh doanh hấp dẫn”, ông chia sẻ.


Ḍng di cư mạnh mẽ

Theo bản báo cáo, quốc gia “thua lỗ” lớn nhất là Vương quốc Anh, dự đoán sẽ mất ḍng tiền của 1.500 triệu phú trong năm nay.

Các quốc gia thu hút nhóm nhà giàu có xu hướng phát triển mạnh mẽ. Ảnh: Forbes.

Ông Amoils cho biết xu hướng này ở xứ sở sương mù bắt đầu từ 5 năm trước, kể từ khi bỏ phiếu Brexit và tăng thuế, khiến số HNWI rời khỏi quốc gia này lần đầu tiên nhiều hơn số chuyển đến.

Sức hút của Mỹ cũng giảm nhanh chóng. Theo nhà nghiên cứu, xứ cờ hoa vẫn thu hút số lượng HNWI nhập cư nhiều hơn di cư, dự đoán là 1.500 người trong năm nay. Song, đó là mức giảm đáng kinh ngạc 86% so với năm 2019 - năm ghi nhận 10.800 triệu phú nhập cư Mỹ.


Việc người giàu di cư bắt đầu ảnh hưởng đến Trung Quốc, dự đoán khoảng 10.000 HNWI rời đi trong năm nay. Tiếp theo sau lần lượt là Brazil và Ấn Độ.

Trái lại, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang là nơi hấp dẫn nhất đối với giới nhà giàu.

Dominic Volek, người đứng đầu nhóm khách hàng tư nhân tại Henley & Partners, cho biết UAE dự kiến ​​đón ​​ḍng HNWI nhập cư cao nhất thế giới năm 2022, với dự báo 4.000 người - tăng đáng kể 208% so với con số 1.300 của năm 2019.

UAE, Australia hay Singapore đang nhận được sự quan tâm lớn của giới nhà giàu. Ảnh: Tyler Olson/Shutterstock.

Australia xếp thứ 2, được mô tả trong báo cáo là “một quốc gia có thành cao dài hạn” luôn thu hút số lượng lớn HNWI. New World Wealth ước tính hơn 80.000 triệu phú đă chuyển đến đất nước này trong ṿng 20 năm qua.

Nước láng giếng New Zealand cũng rất nổi tiếng, dự kiến chào đón 800 HNWI.

Ở khu vực châu Á, nổi bật là Singapore với 2.800 triệu phú dự kiến nhập cư trong năm nay, tăng 87% so với năm 2019.

Tiếp theo là Israel, nơi ước tính có khoảng 2.500 người giàu tái định cư được dự báo trong năm 2022.

Tiến sĩ Steffen đồng ư rằng có nhiều yếu tố thúc đẩy người giàu chuyển chỗ ở.

“Kể từ khi đại dịch bùng phát, cùng những biến động kinh tế - xă hội mới và các cuộc đấu tranh địa chính trị trên thế giới, tầm quan trọng của việc có lựa chọn trên nhiều khu vực pháp lư ở nơi bạn có thể tái định cư và sinh sống đang ngày càng trở nên hấp dẫn.

Và đối với những người có điều kiện tài chính để làm vậy, cư trú và quyền công dân bằng h́nh thức đầu tư là cách đơn giản, nhanh và hiệu quả nhất để đạt được điều đó”, ông nói.

Theo Zing

Trim 08-05-2022 04:53

Nước mẽo tới thời ḱ tàn rồi, nhóm cột điện đu càng BINO cũng đang tính di tản chiến thuật đây, nhưng đéo có nước nào nhận cái đám dẻ rách vô lại này đâu.
https://i.imgur.com/VjD1LPm.jpg


All times are GMT. The time now is 17:24.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03861 seconds with 9 queries