VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Business News |Tin Kinh Tế (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=160)
-   -   Nhờ thương vụ khẩu trang TQ mà ba người 'bỏ túi' 24 triệu USD (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1475151)

pizza 06-09-2021 22:45

Nhờ thương vụ khẩu trang TQ mà ba người 'bỏ túi' 24 triệu USD
 
1 Attachment(s)
Ba người Hà Lan bỏ túi 24 triệu USD trong vụ mua khẩu trang Trung Quốc. 3 doanh nhân trẻ tuổi "bỏ túi" khoảng 24 triệu USD nhờ thương vụ giao dịch khẩu trang từ Trung Quốc trong năm 2020. Guardian đưa tin ngày 8/6 rằng Bộ trưởng chăm sóc y tế Hà Lan Tamara van Ark trong tuần này đă đồng ư mở một cuộc điều tra độc lập về vụ bê bối nói trên.

Theo trang web Follow the Money (FTM), Sywert van Lienden - 30 tuổi, cựu công chức - bỏ túi khoảng 11,2 triệu USD. Trong khi đó, 2 cộng sự của Sywert van Lienden là Bernd Damme và Camille van Gestel, kiếm được lần lượt là gần 7 triệu USD và 6,7 triệu USD.

Hiện chưa có bằng chứng cho thấy chính trị gia nào thu lợi cá nhân từ thỏa thuận này. Tuy nhiên, có một vài nghi vấn về cách mà chính phủ xử lư vụ việc. Van Lienden được cho là đă sử dụng các mối liên hệ cá nhân để thúc đẩy và công khai hợp đồng nhằm tiếp cận Bộ trưởng Y tế Hà Lan Hugo de Jonge cùng với trợ lư của ông.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1623278665
Giao dịch mua bán khẩu trang đă giúp cho 3 doanh nhân trẻ tuổi thu về lợi nhuận khoảng hơn 24 triệu USD. Ảnh: CNN.
Ba người này đă thành lập một quỹ phi lợi nhuận vào tháng 4/2020 sau khi bệnh viện lên tiếng cảnh báo về t́nh trạng thiếu thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) trầm trọng.

Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau khi ra mắt tổ chức từ thiện Liên minh Lực lượng Phụ trợ, bộ ba đă thành lập một công ty khác nhằm mua và nhập khẩu khẩu trang 40M. Họ đă xác nhận chi tiết kế hoạch cùng lợi nhuận với phía FTM.

Van Lienden lên tiếng xin lỗi về hành vi mà bản thân ông gọi là “không thể giải thích được… thiếu minh bạch và cởi mở”. Trong bài phát biểu trên truyền h́nh Hà Lan mới đây, ông khẳng định ḿnh “cực kỳ bẽ mặt” v́ đă “làm rất nhiều người thất vọng”.

Tuy khăng khăng cho rằng thỏa thuận này là hợp pháp, ông cũng hiểu lư do các nhân viên y tế thấy rằng “không thể hiểu nổi tại sao thương vụ này lại được thực hiện”.

Không giống như van Gestel, van Lienden - người đang chờ đợi “hậu quả tàn khốc của cơn băo truyền thông này” tới sự nghiệp tương lai - nhấn mạnh ông vẫn sẽ giữ phần lợi nhuận của ḿnh. Ông cũng bày tỏ hy vọng sẽ quyên góp phần lớn lợi nhuận cho các tổ chức từ thiện tài trợ cho bệnh nhân ung thư nhỏ tuổi và trẻ em kém may mắn.

Vụ việc này khiến người ta liên tưởng đến một vụ bê bối khác tại châu Âu. Một thương vụ giao dịch môi giới mua bán khẩu trang trong đợt dịch năm 2020 bất ngờ dậy sóng ở Đức tháng 3 vừa qua.

Người được hưởng lợi từ giao dịch này là các chính trị gia Liên minh Dân chủ Kitô giáo Đức (CDU) ở bang Baden-Württemberg và Rhineland-Palatinate. Họ đă kiếm được khoản hoa hồng lên tới sáu con số nhờ vào thương vụ này.

Tuy nhiên, Bộ trưởng chăm sóc y tế Hà Lan Tamara van Ark nhấn mạnh với các nghị sĩ nước này rằng việc một công ty tư nhân tham gia vào phi vụ nói trên không phải vấn đề bởi họ đă cung cấp “khẩu trang chất lượng tốt với giá cả hợp lư” trong thời điểm Hà Lan thiếu thiết bị bảo hộ cá nhân trầm trọng.

“Điều quan trọng là chúng ta có đủ khẩu trang”, bà nói.

Có điều, những chiếc khẩu trang do công ty trong bê bối này cung cấp lại đang cất giữ trong kho. Một số người đặt ra nghi vấn liệu số khẩu trang này có đáp ứng đủ tiêu chuẩn an toàn hay không.

VietBF@ sưu tập


All times are GMT. The time now is 06:39.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03519 seconds with 9 queries