VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2020 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=274)
-   -   Trung Quốc ban ngày đối thoại, đêm điều ngay 1.000 lính tràn ra biên giới... (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1384997)

Cupcake01 09-10-2020 14:30

Trung Quốc ban ngày đối thoại, đêm điều ngay 1.000 lính tràn ra biên giới...
 
1 Attachment(s)
Theo ThePrint, ngay sau cuộc đối thoại ban ngày, đêm 28/8 Trung Quốc đă triển khai hơn 1.000 binh sĩ tràn sang phía lănh thổ Ấn Độ được phân định bởi Đường Kiểm soát Thực tế (LAC).

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1599748156

Theo kênh truyền thông ThePrint, ngày 28/8/2020, thông qua đường dây nóng địa phương ở Chushul, Quân đội Trung Quốc (PLA) đă liên lạc với các lực lượng Ấn Độ để thống nhất hai bên cùng kiềm chế tránh leo thang thêm căng thẳng và không tiến hành các hoạt động tuần tra vào ban đêm.

Tuy nhiên, ngay buổi tối hôm đó PLA đă nhanh chóng triển khai hơn 1.000 binh sĩ tràn sang phía lănh thổ Ấn Độ được phân định bởi Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) ở bờ phía Nam hồ Pangong Tso.

ThePrint dẫn các nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho biết, binh lính Ấn Độ đă ngay lập tức chặn đứng đợt tiến công này từ phía Trung Quốc, nhanh chóng vượt qua lực lượng của PLA và chiếm giữ các điểm cao chiến lược ở LAC.

ThePrint dẫn nguồn tin từ các cơ quan an ninh quốc pḥng Ấn Độ nói rằng đây là những biện pháp được “triển khai pḥng ngừa” trước Trung Quốc, đồng thời khẳng định các lực lượng Ấn Độ chưa vượt qua LAC.

Về cuộc đối thoại qua đường dây nóng hôm 28/8, các nguồn tin ở Chính phủ Ấn Độ khẳng định, trên thực tế Trung Quốc đă liên hệ với phía Ấn Độ trong ngày hôm đó.

“Các chỉ huy của Ấn Độ và Trung Quốc đă nói chuyện với nhau về việc không tiến hành thêm các động thái leo thang căng thẳng. Phía Trung Quốc cũng đề cập tới việc không thực hiện hoạt động tuần tra vào đêm hôm đó. Lúc Trung Quốc nhắc tới việc này, chúng tôi đă phải căng tai lên mà nghe v́ lời nói và hành động của họ đâu có đi đôi với nhau”, một nguồn tin của Chính phủ Ấn Độ tiết lộ trên tờ ThePrint.

Theo ThePrint, vào khoảng 11 giờ tối ngày 28/8, Trung Quốc đă cố gắng điều động hơn 1.000 binh sĩ với ư đồ chiếm giữ phần lănh thổ phía bên kia Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) của Ấn Độ gần bờ phía nam hồ Pangong Tso.

Tuy nhiên, các đơn vị đặc nhiệm của của Ấn Độ đă kịp thời phản ứng, nhanh chóng triển khai chiếm giữ và khống chế các điểm cao trong khu vực và phát đi tín hiệu cảnh báo khiến các lực lượng Trung Quốc phải dừng lại.

Các nguồn tin Chính phủ Ấn Độ cho biết, sau sự kiện ngày 28-29/8 và với việc tái bố trí lại đội h́nh, Quân đội Ấn Độ hiện nay đă khống chế được nhiều vị trí dọc theo bờ phía Nam hồ Pangong Tso. Đồng thời, Ấn Độ cũng tăng cường hiện diện ở bờ phía Bắc và toàn bộ khu vực Chushul.

“Quân đội Ấn Độ đă bố trí đầy đủ quân số ở các vị trí chiến lược. Bất cứ hành động mạo hiểm nào của Trung Quốc tại đây cũng sẽ bị đáp trả mạnh mẽ”, nguồn tin trên nhấn mạnh.

VietBF @ Sưu tầm


All times are GMT. The time now is 18:41.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03147 seconds with 9 queries