VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Tỷ lệ bỏ phiếu tại 4 vùng Ukraine? (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1683770)

PinaColada 09-26-2022 08:41

Tỷ lệ bỏ phiếu tại 4 vùng Ukraine?
 
1 Attachment(s)
4 vùng Ukraine công bố tỷ lệ cử tri bỏ phiếu sáp nhập Nga. Hôm 25/9, Chính quyền thân Nga ở 4 vùng tại Ukraine tuyên bố ghi nhận hơn 50% cử tri đủ điều kiện đă đi bỏ phiếu trưng cầu dân ư sáp nhập Nga.

Chính quyền Cộng ḥa Nhân dân Lugansk tự xưng (LPR) hôm qua cho biết 76% cử tri đủ điều kiện trong khu vực đă bỏ phiếu trưng cầu dân ư sáp nhập Nga. Cuộc trưng cầu dân ư ở Cộng ḥa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) cũng đang diễn ra với tốc độ tương tự, khi khoảng 77% cử tri đủ điều kiện đă tham gia bỏ phiếu.

Galina Katyshenko, lănh đạo ủy ban bầu cử vùng Zaporizhia, cho biết số cử tri đă bỏ phiếu ở khu vực này là 51,55%. Trong 4 khu vực tổ chức trưng cầu dân ư ở Ukraine, Kherson là nơi duy nhất tỷ lệ cử tri đi bầu chưa vượt quá 50%, với khoảng 49% cử tri đă tham gia bỏ phiếu.

Các cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ư về sáp nhập Nga tại Lugansk, Donetsk, Zaporizhia và Kherson sẽ được tổ chức tới ngày 27/9.

Người dân bỏ phiếu trưng cầu dân ư sáp nhập vào Nga tại Donetsk, Ukraine, hôm 23/9. Ảnh: AP.

Hoạt động bỏ phiếu được chia làm hai giai đoạn. Trong 4 ngày đầu, quan chức bầu cử đến gơ cửa từng nhà hoặc tổ chức ở khu dân cư để người dân bỏ phiếu nhằm "đảm bảo an ninh", theo giới chức thân Nga. Ngày 27/9, người dân bỏ phiếu trực tiếp tại các điểm tiếp nhận.

Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) hôm 25/9 cho biết hơn 100 quan sát viên quốc tế từ 40 nước tham gia giám sát các cuộc trưng cầu dân ư tại 4 vùng lănh thổ ở Ukraine.

Chính phủ Ukraine cùng các nước phương Tây chỉ trích đây là những cuộc trưng cầu dân ư dàn dựng và khẳng định sẽ không công nhận kết quả. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói việc sáp nhập vào Nga là vấn đề do người dân tại các tỉnh của Ukraine tự quyết.

Hơn 8 năm trước, chính quyền bán đảo Crimea ngày 16/3/2014 tổ chức trưng cầu dân ư và sau đó thông báo 97% cử tri đồng ư ly khai khỏi Ukraine để sáp nhập vào Nga. Thỏa thuận sáp nhập được kư kết với Nga vào ngày 18/3/2014, ba ngày sau đó hạ viện Nga thông qua đạo luật hiện thực hóa thỏa thuận này.

VietBF@ sưu tập


All times are GMT. The time now is 19:45.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03723 seconds with 9 queries