VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Stories, Books | Chuyện, Sách (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=240)
-   -   Quan chức Hà Tĩnh đốt rừng để tham nhũng (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1259392)

Gibbs 07-09-2019 08:52

Quan chức Hà Tĩnh đốt rừng để tham nhũng
 
3 Attachment(s)
Trong mấy ngày qua rừng cháy liên tục ở tại khu vực núi Nầm, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Một người dân bị bắt và bị vu cáo là thủ phạm đốt rừng.

Trên thực tế bọn tham quan Hà Tĩnh đang tìm cách "khai thác" rừng bằng những ngọn lửa để kiếm chác cùng với đám Cát Tặc người Trung Quốc.

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1562662261
Thầu Trung Quốc trong mấy năm qua đã thuê đầu nậu vơ vét cát ở Hà Tĩnh. Cát Hà Tĩnh là loại cát Vàng mềm tự nhiên, có độ bền cao trong xây dựng - trở thành nguồn cát rẻ tiền cho các thầu Trung Quốc.

Giá cát khai thác ở Hà Tĩnh là zero đồng - Đem bán ra ngoài thị trường với giá 200.000 VNĐ/m3 - Tổng số cát bị khai thác lậu ở Hà Tĩnh mỗi ngày trung bình 2.000m3 - thử tính nhẩm thành tiền giá trị tương đương 400.000.000 đồng.

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1562662261
Phóng viên Xuân Bắc báo Quê Hương cho biết trên địa bàn một số xã miền núi thuộc huyện Hương Sơn như xã Sơn Trường, Sơn Thủy, Sơn Bình, Sơn Diệm, Sơn Ninh có đến hàng chục điểm khai thác đất, cát trái phép hoạt động diễn ra một cách ngang nhiên. "Móc ruột" đất đồi, cát lòng sông Ngàn Phố làm thất thoát tài nguyên, ô nhiễm môi trường, sạt lở đất đai.

Vấn nạn khai thác trái phép đất, cát tràn lan với hình thức "đội lốt xây dựng nông thôn mới" để bán tài nguyên.

Các tham quan thuộc chính quyền địa phương Hương Sơn, Hà Tĩnh đã móc nối với thầu Trung Quốc nhằm khai thác cát lậu để kiếm chác. Với trung bình 2,000m3 cát vét lậu mỗi ngày thì tham quan sẽ thu được 1/3 tiền "huê hồng" tức hơn 130 triệu mỗi ngày khoản (5,600 USD).

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1562662261
Vì lợi nhuận cao nhờ bọn cát tặc - Tham quan Hương Sơn, Hà Tĩnh đã đốt rừng để cho cát tặc dễ dàng khai thác thêm nhằm kiếm lợi.

Chỉ riêng trên đoạn sông Ngàn Phố thuộc địa bàn xã Sơn Diệm, có 15 máy hút hoạt động hết công suất. Mỗi máy khai thác được 150m3/ngày và hiện nay đang có từng đoàn xe ben lớn nhỏ nối đuôi nhau chờ "ăn" cát.

Các cơ quan ban, Ngành từ xã đến huyện không hề hay biết, nhưng người dân ai cũng biết.

Nguyễn Thùy Trang


All times are GMT. The time now is 19:49.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03400 seconds with 9 queries