VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Mobile News|Tin Di Động (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=177)
-   -   TQ quảng bá giúp khách hàng gặp TT Trump (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1247242)

sunshine1104 05-24-2019 04:51

TQ quảng bá giúp khách hàng gặp TT Trump
 
1 Attachment(s)
Kết nối với Tổng thống Mỹ Donald Trump là dịch vụ đang nở rộ tại Trung Quốc. Một số công ty Trung Quốc đang quảng cáo sẽ giúp khách hàng gặp Tổng thống Mỹ để t́m cơ hội kinh doanh, đầu tư.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1558673455
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Dịch vụ giúp khách hàng gặp mặt Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ngày càng nở rộ ở Trung Quốc. Chúng thường được rao bán trên mạng xă hội dưới dạng lời mời tham dự sự kiện và đích nhắm đến là các doanh nhân giàu có Trung Quốc muốn gặp ông chủ Nhà Trắng.

Báo Washington Post đă xem qua 8 lời mời như vậy, tất cả đều hứa hẹn sẽ giúp khách hàng gặp Tổng thống Trump tại những sự kiện ở Mỹ. Không rơ tính xác thực của chúng và liệu đă có người nào thông qua đó mà gặp được ông chủ Nhà Trắng hay chưa. Các quan chức tại Ủy ban Quốc gia đảng Cộng ḥa (RNC) cho hay họ và cả Tổng thống Trump đều không liên quan.

Tuy nhiên, 7 trong 8 lời mời đều đề cập tới những sự kiện đă diễn ra, trong đó có các buổi gây quỹ của đảng Cộng ḥa. Nếu một công dân Trung Quốc trả tiền để dự sự kiện gây quỹ, điều này là trái pháp luật tại Mỹ bởi luật quy định người nước ngoài không được phép ủng hộ tiền cho các ứng viên hay ủy ban chính trị Mỹ.

Những đặc quyền quảng cáo trong các lời mời kể trên có một số điểm tương đồng với dịch vụ của Li "Cindy" Yang, người ủng hộ Trump sở hữu một công ty cho phép khách nước ngoài tiếp cận Tổng thống Mỹ và các quan chức đảng Cộng ḥa hàng đầu.

Các quan chức RNC trong khi đó khẳng định họ không bao giờ chấp nhận tiền ủng hộ từ người nước ngoài.

"Chúng tôi chỉ nhận những khoản ủng hộ theo đúng luật", Blair Ellis, phát ngôn viên RNC, nói. "Nếu chúng tôi phát hiện bằng chứng về bất kỳ khoản đóng góp phi pháp nào, chúng tôi sẽ báo cáo cho cơ quan chức năng. Nếu chúng tôi được cơ quan chức năng thông báo rằng các khoản quyên góp là bất hợp pháp, chúng tôi sẽ trả lại".

RNC từng thực hiện những động thái như vậy trong quá khứ. Hồi năm ngoái, họ báo cho nhà chức trách liên bang về những lời mời được ba công ty Trung Quốc lan truyền, nói họ đang bán vé dự buổi gây quỹ ở Dallas vào tháng 5/2018.

Một trong những lời mời được Trung tâm Chiến dịch Pháp lư (CLC) phát hiện đến từ một công ty tài chính đăng kư ở Hong Kong nhưng hoạt động tại Trung Quốc lục địa. CLC là tổ chức phi lợi nhuận Mỹ ủng hộ quyền bỏ phiếu không hạn chế và đấu tranh chống sự ảnh hưởng của tiền đối với chính trị.

Theo quảng cáo, nếu trả 70.000 USD, khách hàng có thể gặp và chụp ảnh với Tổng thống Mỹ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tại Florida và lưu trú tại khách sạn 4 sao. Giấy mời có con dấu của một ủy ban gây quỹ thật.

Nhưng RNC cho hay họ không có kế hoạch tổ chức sự kiện nào như thế và không cho phép công ty kể trên sử dụng logo của Trump Victory, ủy ban gây quỹ cho RNC và chiến dịch tranh cử năm 2020 của Trump.

Một nhân viên tại công ty Hong Kong nói chủ của cô thường xuyên nhận được các lời mời tới dự những sự kiện độc quyền của Tổng thống Trump ở Mỹ và bán lại chúng cho các khách hàng Trung Quốc. Giám đốc điều hành công ty có tên Ma Jin. Song Ma Jin không có tên trong dữ liệu liên bang về những người ủng hộ từng quyên góp hơn 200 USD cho các ủy ban chính trị Mỹ.

Khi được hỏi liệu họ có biết rằng người nước ngoài không được phép ủng hộ cho các chiến dịch tranh cử ở Mỹ không, người nhân viên tên Cici trả lời: "Cảm ơn, chúng tôi hoàn toàn hiểu điều này". Ngay sau đó, cô ngắt cuộc nói chuyện và chặn kết nối của phóng viên Washington Post.

Một lời mời khác trên mạng xă hội Trung Quốc quảng cáo sẽ giúp các lănh đạo doanh nghiệp và nhà khởi nghiệp nước này tới thăm Mar-a-Lago vào tháng 3/2018, hứa hẹn họ sẽ được dùng bữa tối và chụp ảnh với Tổng thống Trump, song không đề giá.

"AmeriChina trân trọng mời các lănh đạo doanh nghiệp Trung Quốc... có một cuộc gặp riêng với Tổng thống Trump và tŕnh bày với Tổng thống về các kế hoạch đầu tư cũng như nhu cầu của ḿnh", lời mời có đoạn.

Tuy nhiên, Jingzhu "Margaret" Yang, người sáng lập AmeriChina, công ty truyền thông kiêm tổ chức sự kiện có trụ sở ở Bắc Kinh và New York, cho biết họ không quảng bá cho sự kiện này và dường như bên thứ ba đă sử dụng logo của công ty mà không được phép.

Lời mời khác, từ một công ty có trụ sở ở Bắc Kinh, lại quảng cáo về chuyến đi ba ngày tới dự buổi gây quỹ của đảng Cộng ḥa ở Milwaukee vào tháng 6/2018, bao gồm "cơ hội độc quyền" được chụp ảnh với Tổng thống Trump. Theo đó, ông chủ Nhà Trắng sẽ "đích thân có mặt tại sự kiện" và khách mời có cơ hội tŕnh bày kế hoạch kinh doanh trực tiếp với Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, khi được liên hệ, chủ sở hữu Buds, công ty quảng cáo chuyến đi, từ chối đưa ra b́nh luận.


All times are GMT. The time now is 19:52.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03862 seconds with 9 queries