VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Traveling | Du Lịch (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=188)
-   -   Hạn chế đối với khách nước ngoài đã được Mỹ dỡ bỏ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1526689)

sunshine1104 10-16-2021 02:58

Hạn chế đối với khách nước ngoài đã được Mỹ dỡ bỏ
 
1 Attachment(s)
Mỹ sẽ dỡ hạn chế đi lại với những người nước ngoài đă tiêm chủng đầy đủ vaccine Covid-19 từ ngày 8/11.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Kevin Munoz hôm 15/10 xác nhận quy định mới này sẽ được thực hiện "nghiêm ngặt, nhất quán", áp dụng cho cả hành khách nước ngoài di chuyển bằng đường hàng không và đường bộ vào Mỹ.
Theo kế hoạch, những người không phải công dân Mỹ khi nhập cảnh vào nước này bằng đường hàng không phải có xác nhận tiêm chủng và kết quả xét nghiệm âm tính nCoV. Những khách nước ngoài nhập cảnh qua đường bộ không cần kết quả xét nghiệm.

Nhiều quan chức hoan nghênh động thái của Mỹ, bao gồm đại sứ Thụy Điển tại Mỹ Karin Olofsdotter, người gọi đây là "tin rất đáng mừng".

Những hạn chế đi lại với người nước ngoài v́ đại dịch Covid-19 lần đầu được cựu tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt với người đến từ Trung Quốc hồi tháng 1/2020 và sau đó mở rộng thêm hàng chục quốc gia khác.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1634353110
Hành khách tại sân bay ở thành phố New York, Mỹ, hồi tháng 12/2020. Ảnh: Reuters.

Giám đốc điều hành tập đoàn thương mại công nghiệp Airlines for America, Nick Calio, cho biết các hăng hàng không Mỹ đă tăng doanh số bán vé quốc tế trong những tuần gần đây, sau khi Nhà Trắng công bố kế hoạch dỡ bỏ các hạn chế.

"Mở cửa lại hoàn toàn các chuyến đi quốc tế cũng rất quan trọng để phục hồi các nền kinh tế trên toàn cầu và hỗ trợ hàng triệu việc làm ở Mỹ, nước ngoài", Calio nói.

Mỹ đang là vùng dịch lớn nhất thế giới với 45.726.386 ca nhiễm và 743.740 ca tử vong do nCoV, tăng lần lượt 81.470 và 1.575 ca so với một ngày trước đó. Mỹ đă tiêm vaccine Covid-19 cho 64,8% dân số, trong đó 55,9% tiêm đủ liều.

Trên thế giới, t́nh h́nh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp với 240.780.935 ca nhiễm và 4.903.773 ca tử vong do nCoV. Đại dịch đang ảnh hưởng 221 quốc gia và vùng lănh thổ.

Pháp, vùng dịch lớn thứ bảy thế giới với 7.080.375 ca nhiễm, đă ghi nhận thêm 6.099 ca nhiễm trong 24 giờ qua, mức tăng hàng ngày cao nhất kể từ cuối tháng 7. Nước này báo cáo 117.245 người chết v́ nCoV, tăng thêm 34 ca so với một ngày trước đó.

Từ ngày 15/10, Pháp ngừng xét nghiệm nCoV miễn phí cho những người chưa tiêm vaccine Covid-19. Xét nghiệm miễn phí vẫn được áp dụng cho những người đă tiêm chủng, người có triệu chứng nhiễm nCoV và có chỉ định của bác sĩ cùng trẻ vị thành niên.

Pháp đă tiêm vaccine Covid-19 cho hơn 75% dân số, trong đó 67% tiêm chủng đủ liều.

Nam Phi cho biết sẽ bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ 12-17 tuổi vào đầu tuần sau bằng vaccine của Pfizer. Động thái này được thực hiện sau khi cơ quan quản lư y tế Nam Phi phê duyệt sử dụng vaccine Pfizer cho trẻ từ 12 tuổi trở lên vào tháng trước.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Nam Phi Joe Phaahla cho biết theo lời khuyên từ ủy ban cố vấn vaccine, chính phủ nước này quyết định chỉ tiêm cho thanh thiếu niên một liều Pfizer thay v́ hai liều, do những lo ngại có thể ảnh hưởng tới tim.

Nam Phi hiện ghi nhận 2.915.560 ca nhiễm và 88.562 ca tử vong do nCoV, tăng lần lượt 733 và 56 ca trong 24 giờ qua. Nước này đă tiêm vaccine Covid-19 cho hơn 23% dân số, trong đó 17% tiêm đủ liều.


All times are GMT. The time now is 04:01.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03311 seconds with 9 queries