VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Business News |Tin Kinh Tế (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=160)
-   -   Cơ hội cho trái thanh long của VN tại Mỹ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1231385)

PinaColada 03-19-2019 08:52

Cơ hội cho trái thanh long của VN tại Mỹ
 
2 Attachment(s)
Bộ Nông nghiệp Mỹ khen quả thanh long của Việt Nam. Vậy là cơ hội cho trái rồng xanh của chúng ta tại Mỹ đă được hé mở. Người tiêu dùng xứ cờ hoa đă quan tâm khi thông tin trên fanpage của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) giới thiệu về quả thanh long với những ưu điểm như giàu vitamin, khoáng chất và có nhiều chất xơ.

Ngày 19/3, trên fanpage chính thức, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đă có một status ngắn gọn giới thiệu về quả thành long như sau: Thanh long c̣n có tên gọi khác là pitaya (tiếng Thái Lan) là một loại trái cây nhiệt đới có nhiều chất xơ và cung cấp một lượng vitamin và khoáng chất tốt.

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, đă có nhiều lời nhận xét tích cực của người dân nước này dành cho trái thanh long, cũng là một trong những sản phẩm trái cây xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1552985399

Thông tin được đăng tải trên fanpage của Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Tài khoản FB Tricia Braid, Leydi Chu bày tỏ sự yêu thích dành cho trái thanh long trong khi tài khoản FB có tên Karen Hoag tiết lộ, giá bán loại quả này tại siêu thị địa phương khá đắt đỏ, giá bán lẻ lên đến 6,99 USD/lb.

Thanh long là 1 trong 6 loại quả của Việt Nam đă được cấp phép xuất khẩu sang Mỹ (vải, nhăn, chôm chôm, thanh long, vú sữa và xoài), trong đó thanh long là mặt hàng được xuất khẩu với số lượng lên đến hàng ngh́n tấn mỗi năm. Được biết, từ năm 2008, những trái thanh long đầu tiên của vựa thanh long B́nh Thuận đă có mặt ở thị trường Hoa Kỳ. Trải qua nhiều thăng trầm, đến nay, số lượng thanh long xuất khẩu sang Mỹ ngày càng tăng.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1552985399

Trái thanh long Việt đă được xuất khẩu sang Mỹ từ năm 2008. Ảnh: I.T.

Theo Tổng cục Hải quan, nếu như trong năm 2008, mới chỉ có 100 tấn thanh long Việt Nam được xuất khẩu sang Mỹ, th́ đến năm 2012, con số này đă tăng lên là 1.200 tấn. Chỉ trong vài tháng đầu năm 2018, Việt Nam đă xuất khẩu sang Mỹ khoảng 3.000 tấn thanh long, gấp 2,5 lần so với cả năm 2012.

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy, nước này có nhu cầu tiêu thụ rất lớn về trái cây nói riêng, quả và quả hạch ăn được nói chung. Mỗi năm, nhu cầu tiêu thụ trái cây tươi ở Mỹ lên tới 12 triệu tấn. Sản xuất trái cây tươi nội địa của nước này đáp ứng được 70% nhu cầu, 30% c̣n lại là trái cây tươi NK, tương đương với khoảng 3,6 triệu tấn. Đây sẽ là dư địa rất lớn cho trái cây Việt Nam thanh long, vú sữa, nhăn, xoài…

Điều c̣n lại là các doanh nghiệp, nông dân cần liên kết để sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, đáp ứng các yêu cầu khắt khe từ phía thị trường Mỹ.


All times are GMT. The time now is 10:51.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03701 seconds with 9 queries