VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2020 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=274)
-   -   Virus corona - Covid-19: Hai du khách của tàu Diamond Princess qua đời (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1318373)

hoanglan22 02-21-2020 05:28

Virus corona - Covid-19: Hai du khách của tàu Diamond Princess qua đời
 
1 Attachment(s)
Hai hành khách của tàu Diamond Princess đă qua đời tại một bệnh viện ở Nhật Bản. Tàu du lịch này hiện là ổ dịch bệnh Covid-19 (do virus SARS-CoV2 gây ra) lớn nhất bên ngoài Trung Quốc, đang bị cách ly ở cảng Yokohama, Nhật Bản.

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1582262766
Du thuyền Diamond Princess, Yokohama, Nhật Bản, ngày 16/12/2020. REUTERS

Hai người Nhật ở độ tuổi 80 nằm trong số 621 du khách được xác định dương tính với virus. Bộ Y Tế Nhật Bản hôm nay 20/02/2020 xác nhận hai người này đă được đưa về bệnh viện chữa trị, sau khi phát hiện nhiễm virus. Nhưng cả hai đă tử vong tại bệnh viện.

Theo thông báo của bộ Y Tế Nhật, cụ ông vốn có tiền sử bệnh hen, qua đời v́ virus corona, c̣n cụ bà, không có tiền sử bệnh tật, chết v́ viêm phổi, nhưng không chắc chắn là bệnh viêm phổi của bà có liên quan đến virus corona.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh hôm nay khoảng 500 hành khách được lên bờ, sau 14 ngày bị cách ly trên tàu neo ở cảng Yokohama. Hôm qua, cũng đă có 443 hành khách tàu Diamond Princess được lên bờ, nhưng lại có thêm 79 ca trên tàu được xác định dương tính với virus.

AFP cho biết tối hôm qua, tại Nhật đă nổ ra nhiều tranh căi về các biện pháp cách ly trên tàu Diamond Princess. Trước đó, giáo sư Đại học Kobe, Kentaro Iwata, người từng lên con tàu, đă tung lên Youtube nhiều đoạn vidéo cho thấy t́nh trạng lộn xộn trên tàu, khu vực b́nh thường và khu vực có người nhiễm bệnh không được ngăn tách riêng. Ông Kentaro Iwata cũng nhấn mạnh, trên tàu có rất nhiều người cao tuổi, đa phần có bệnh măn tính và điều này khiến những người bị lây nhiễm dễ gặp nguy hiểm.

Chính phủ Nhật ngay lập tức đă bác bỏ các thông tin của giáo sư Kentaro Iwata về t́nh h́nh cách ly. Vào sáng hôm nay, giáo sư Đại học Kobe đă xóa các đoạn vidéo. Ông cho biết đă nhận được thông tin từ một người đáng tin cậy, theo đó t́nh h́nh kiểm soát và ngăn cách các khu vực trên tàu đă được cải thiện. Theo giáo sư Kentaro Iwata, việc ông tung lên thông tin lên Youtube như vậy đă có tác dụng tích cực.

C̣n Viện Quốc Gia về Các Bệnh Truyền Nhiễm của Nhật cho công bố một báo cáo chi tiết về các trường hợp người Nhật nhiễm bệnh, với nhiều bằng chứng cho thấy đa số những người này bị lây nhiễm virus, trước khi các biện pháp cách ly được áp dụng trên tàu.

Hàn Quốc loan báo ca tử vong đầu tiên
Sau Nhật Bản, đến lượt Hàn Quốc cấp tốc báo động về đà lây lan nhanh chóng của virus corona tại một số nơi trên lãnh thổ nước này. Một trường hợp tử vong đầu tiên vì virus đã được loan báo vào hôm nay, 20/02/2020, trong bối cảnh có thêm 53 ca lây nhiễm mới được ghi nhận, nâng tổng số bị nhiễm tại Hàn Quốc lên 104 người.

Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, người chết đầu tiên tại Hàn Quốc vì virus corona là một bệnh nhân được điều trị tại một bệnh viện ở Cheongdo, một thành phố miền đông nam. Tin xấu về cái chết đầu tiên kể trên được đưa ra, vào lúc đà lây lan của virus tại một số nơi ở Hàn Quốc có dấu hiệu tăng nhanh. Với 53 ca nhiễm mới được xác nhận vào hôm nay, trong đó có đến 51 ca ở thành phố Daegu, cách Seoul 300 cây số về phía đông nam, và tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận, nơi sinh sống của khoảng 5 triệu người.

Giới chức y tế Hàn Quốc đặc biệt lo ngại về tình hình tại thành phố Daegu, có đến 2,5 triệu dân, là nơi ghi nhận hầu hết các trường hợp lây nhiễm mới. Trước tình hình các ca nhiễm tăng vọt, thị trưởng thành phố Daegu đã kêu gọi người dân hạn chế tối đa việc ra khỏi nhà.

Theo Cơ Quan Quản Lư và Pḥng Ngừa Dịch Bệnh Hàn Quốc, trong số 51 ca mới ở Daegu, có đến 23 bệnh nhân được cho là có liên quan đến một phụ nữ Hàn Quốc 61 tuổi, được xác nhận bị nhiễm bệnh hôm 18/02 vừa qua. Người được mang biệt danh “Bệnh nhân số 31” của Hàn Quốc bị tình nghi là đã lây bệnh cho khoảng 40 người khác, khi đến tham gia các hoạt động tại nhà thờ Shincheonji ở Daegu, trước khi được xét nghiệm dương tính với virus corona.

Một cuộc điều tra dịch tễ học cũng đang được tiến hành để xác định liệu bệnh nhân số 31 đó có liên quan đến hai trường hợp được xác nhận tại một bệnh viện ở Cheongdo, phía nam của Daegu, vì bệnh nhân có đến Cheongdo hồi đầu tháng.

Điều đáng ngại là thánh lễ tại nhà thờ Daegu mà bệnh nhân số 31 này từng tham dự đã có cả ngàn người tham dự. Nhà thờ này hiện đã bị đóng cửa để khử trùng, trong lúc chính quyền kêu gọi 1.001 thành viên của nhà thờ này tự cách ly, để ngăn chặn virus lây lan.

Theo Cơ Quan Quản Lư và Pḥng Ngừa Dịch Bệnh Hàn Quốc, đại đa số các bệnh nhân bị lây nhiễm mới không hề đi du lịch Trung Quốc hay các quốc gia Đông Nam Á khác.

Do đó, Hàn Quốc cũng đã bắt đầu kiểm tra những người có các triệu chứng đáng ngờ bị nhiễm virus corona, kể cả khi những người này không liên quan đến các trường hợp hiện có hoặc đã đi du lịch nước ngoài. Biện pháp này được cho là sẽ giúp phát hiện và cách ly các trường hợp Covid-19 một cách dễ dàng hơn.

Thùy Dương


All times are GMT. The time now is 16:51.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04066 seconds with 9 queries