VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 1 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=210)
-   -   Cộng ḥa thúc giục tiêm vắc xin sau khi ‘hả hê’ v́ Biden không đạt mục tiêu tiêm chủng (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1491164)

cha12 ba 07-25-2021 00:01

Cộng ḥa thúc giục tiêm vắc xin sau khi ‘hả hê’ v́ Biden không đạt mục tiêu tiêm chủng
 
1 Attachment(s)
07/24/21

Các viên chức Cộng ḥa nổi tiếng đang chuyển từ lập trường do dự về vắc-xin trước đây và hiện đang thúc giục người Mỹ tiêm vắc-xin COVID-19 càng sớm càng tốt.
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1627171148

Chỉ hai tuần trước tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) ở Dallas, những người tham dự đă reo ḥ và vỗ tay rằng Biden đă không thể đạt được mục tiêu tiêm chủng cho 70% người lớn.

Tuy nhiên, vui mừng chưa được bao lâu, nhiều tiểu bang Cộng ḥa đă bị biến thể Delta lây truyền với tốc độ nhanh chóng. Đa số những tiểu bang màu đỏ có tỷ lệ tiêm chủng thấp

Hôm thứ Năm, Thống đốc Kay Ivey của Alabama, người đă chống lại phần lớn đại dịch coronavirus, đă chỉ trích người dân không đi tiêm chủng

“Mọi người được cho là có ư thức chung. Nhưng đă đến lúc chúng ta bắt đầu đổ lỗi cho những người chưa được tiêm pḥng. Chính những người chưa được tiêm pḥng đang khiến chúng tôi thất vọng”, Ivey nói với các phóng viên ở Birmingham.

Alabama có tỷ lệ tiêm chủng thấp thứ tư trên toàn quốc, theo New York Times .

Ivey đă cùng với các viên chức cấp cao của Đảng Cộng ḥa để kêu gọi sự cấp bách hơn nữa về việc tiêm chủng. Lănh đạo phe thiểu số Thượng viện Mitch McConnell đă dẫn đầu phong trào này, kêu gọi mọi người , hăy bỏ qua những tin tức lan truyền sự ngờ vực về vắc-xin và nói, “Nếu có ai đó sẵn sàng lắng nghe: Hăy tiêm chủng.”

Ron DeSantis – Thống đốc bang Florida, nơi có 1/5 trường hợp mắc bệnh Covid ở Mỹ – nói với công chúng: “Nếu bạn được tiêm pḥng, tiêm chủng đầy đủ, khả năng bạn bị ốm nặng hoặc tử vong do COVID thực sự là bằng không. .. Những loại vắc-xin này đang cứu sống nhiều người, “

Thượng nghị sĩ bang Alabama Tommy Tuberville là một nhà lập pháp Cộng ḥa cấp cao khác thể hiện sự thay đổi trong những b́nh luận của ông. Ông ấy đă lên Twitter ngày 21 tháng 7 để nói rằng vắc-xin “hiệu quả, an toàn và không tốn một xu”.

Steve Scalise (R-La.) – người trước đó đă cố gắng chặn nguồn tài trợ của Thượng viện cho vắc-xin COVID-19 song song với lập trường chống vắc xin của ḿnh – đă được tiêm liều vắc-xin và cho biết vắc xin là “an toàn và hiệu quả.”

Tổng thống Biden và người đứng đầu CDC, đă gọi t́nh trạng hiện tại của COVID-19 ở Hoa Kỳ là “đại dịch của những người chưa được chủng ngừa.”

Ba bang GOP chiếm 40% các trường hợp Covid – Florida, Missouri và Texas – đă công bố điều phối viên ứng phó với đại dịch của Ṭa Bạch Ốc Jeff Zient tại một cuộc họp báo ngày 21/7.

Rob Wilson, cựu chiến lược gia GOP và là người sáng lập Dự án Lincoln, cho biết trên Twitter rằng ông tin rằng sự thay đổi giọng điệu này là một chiến lược thăm ḍ ư kiến ​​- kết quả của việc nhận ra rằng việc từ chối vắc-xin sẽ gây ra hậu quả lớn trong khi COVID-19 tăng đột biến.

Cho đến nay, chưa đến một nửa dân số Hoa Kỳ đă tiêm vắc xin COVID-19, với 63.818 trường hợp mới được ghi nhận trên cả nước chỉ tính riêng trong ngày 22 tháng 7.

TH

Biden Thanks Fox News, Republicans For Changing Vaccine Tune

President Joe Biden expressed gratitude that some Fox News hosts and Republican leaders have changed their messaging on coronavirus vaccines and are now urging people to get their shots.


The.Cuong 07-25-2021 00:33

Măi đến hôm nay, người thờ ơ để hậu quả lan lây Covid vẫn chưa xin lỗi hay lên tiếng kêu gọi dân ủng hộ đi tiêm vaccine. Thay vào đó Ông mỗi ngày đang bận đi kêu gào đ̣i ghế TT cho bản thân!!

Be_True 07-25-2021 00:52

Người cộng ḥa sẳn sàng gây kiệt quệ cho kinh tế mỹ do cố t́nh phá hoại việc chủng ngừa bệnh nhằm chống đối dân chủ. Nước mỹ có 1/2 dân phá hoại nằm trong ḷng với danh nghĩa công dân băng đảng trump thay v́ là công dân mỹ.

koorlie 07-25-2021 07:12

Quote:

Cộng ḥa thúc giục tiêm vắc xin sau khi ‘hả hê’ v́ Biden không đạt mục tiêu tiêm chủng
Nói là do Tàu gieo kung-flu hại người Mỹ...

Nhưng ghê rợn hơn nữa là chính người Mỹ loan tin giả mạo để giết người Mỹ.

Bây giờ mà nước Mỹ chết thêm vài trăm ngàn qua mốc một triệu, người mừng rỡ nhất phải nói là ông Trump.

Ngày xưa có người nói rằng phải chi Trump chết luôn v́ covid th́ rất đúng với nhân quả, do Trump đă giết quá nhiều người Mỹ khi dùng fake news làm chính trị gian xảo. Lúc đó tui cảm thấy vậy có hơi quá không, hay cứ để Trump sống tiếp để nh́n thấy bị Pelosi ngồi lên đầu th́ mới là đau đớn hơn cả qua đời v́ covid. Thua ông Biden th́ cả bầy đoàn Trump và các người ủng hộ đau c̣n hơn bị thiến tam đoạn vậy. Tức là thay v́ phụp đại một cái là xong bay luôn cái cục MAGA, th́ lại chia ra làm 3 lần.

Đến hôm nay th́ mới thấy, những ngày Trump sống sẽ được đổi lại bằng những ngày người Mỹ chết. Th́ đa số là người ngu nghe theo lời ổng cũng đáng kiếp, nhưng c̣n một số ít người tốt xui xẻo bị vạ lây. Và dù sao th́ ngu cũng tội nghiệp vậy. Sanh ra thiểu năng là một sự kém may mắn, rồi hùa theo và bị Trump dụ bậy bạ mà chết đi th́ cũng là số phận hẩm hiu thấy không đành ḷng.


All times are GMT. The time now is 07:34.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03944 seconds with 9 queries