VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Phát giác nhà khoa học Trung Quốc ăn cắp công nghệ phương tây tuồn về nước (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1210622)

troopy 12-06-2018 04:45

Phát giác nhà khoa học Trung Quốc ăn cắp công nghệ phương tây tuồn về nước
 
1 Attachment(s)
Nhà khoa học quân sự Trung Quốc bị “tố” đang lợi dụng những dự án nghiên cứu hợp tác với chuyên gia tại các trường đại học Phương Tây để "tuồn" công nghệ tiên tiến về nước nhằm phát triển nền khoa học kỹ thuật riêng của Trung Quốc.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1544071401
Các nhà khoa học Trung Quốc (Ảnh minh họa: Reuters)

Theo báo cáo của viện Chính sách Chiến lược Australia (ASPI) cho biết, ngày càng nhiều các nhà khoa học có liên quan tới quân đội Trung Quốc mang các công nghệ tiên tiến ở nước ngoài về Bắc Kinh, lợi dụng các dự án hợp tác với chuyên gia Phương Tây tại các trường đại học, cơ sở nghiên cứu.

Báo cáo nói rằng các chính phủ và trường đại học Phương Tây dường như đang thiếu đi sự cảnh giác cao độ với các nhà khoa học Trung Quốc trong tham vọng hiện đại hóa nền quân sự Bắc Kinh dựa vào công nghệ nước ngoài.

“Tôi chưa thấy bất cứ đại học nào nhận thức đầy đủ về mối đe dọa này”, chuyên gia Alex Joske của ASPI nhận định. Ông Joske cho rằng các đại học có thể chưa ư thức được việc nền quân sự Trung Quốc có thể hưởng lợi từ các hoạt động nghiên cứu của các nhà khoa học Australia và điều này có thể ảnh hưởng tới lợi ích của Canberra.

ASPI là một tổ chức nghiên cứu phi đảng phái, được chính phủ Australia tài trợ một phần kinh phí hoạt động, theo CNN.

Từ năm 2007, có hơn 2.500 nhà khoa học Trung Quốc có liên hệ với lực lượng quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), đă tới Mỹ, Australia, Anh và một số quốc gia khác để nghiên cứu và làm việc. “Những nhà khoa học này hoạt động trong các lĩnh vực kỹ thuật chiến lược như vật lư lượng tử, công nghệ xử lư tín hiệu, mật mă, công nghệ điều hướng và thiết bị tự động”, báo cáo viết.

Trước đó, truyền thông Trung Quốc gọi những hoạt động trên là “hái hoa từ vườn hoa nước ngoài để tạo nên mật ngọt ở Trung Quốc”.

Theo ASPI, các nhà khoa học từ các viện nghiên cứu Trung Quốc như học viện tàu ngầm hải quân, đại học kỹ thuật lực lượng tên lửa đă tới các nước Phương Tây để du học, làm nghiên cứu sinh hoặc theo học tiến sĩ.

ASPI cho biết, trong quá tŕnh nghiên cứu ở nước ngoài, các nhà khoa học này đă mang những công tŕnh nghiên cứu, công nghệ hợp tác với nước chủ nhà về Trung Quốc.

Phản ứng với báo cáo của ASPI về sự bảo vệ “lỏng lẻo” công nghệ trước các nhà khoa học quân sự nước ngoài, các đại học ở Australia cho biết họ đă tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của chính phủ Australia đưa ra về việc rà soát hồ sơ đăng kư, kiểm soát các mối đe dọa, nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia của Australia.

Đại học New South Wales, cơ sở giáo dục được nhắc tới trong báo cáo của ASPI cho biết, họ thực hiện đánh giá chặt chẽ các hồ sơ lư lịch theo yêu cầu của chính quyền Australia.

Tuy nhiên, theo ASPI, một số nhà khoa học quân sự Trung Quốc dường như đă sử dụng “vỏ bọc” để cắt đứt mối liên hệ với lực lượng PLA, thay vào đó nhận ḿnh là học giả đến từ những viện nghiên cứu không tồn tại ở Trung Quốc.

Báo cáo của tổ chức Australia được công bố chỉ 1 ngày sau khi ông Christopher Ashley Ford, Trợ lư Ngoại trưởng Mỹ phụ trách an ninh quốc tế và không phổ biến vũ khí cho biết, việc ngăn chặn chuyển giao công nghệ sang Trung Quốc là ưu tiên của Mỹ. Quan chức này quan ngại rằng Trung Quốc có thể sử dụng và biến đổi các công nghệ dân sự áp dụng vào quân sự và ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia của Mỹ.

VietBF © sưu tầm

ICEEXPRESS 12-06-2018 12:37

Buon cuoi cung la....khong hop tac voi Bon chinese dog ....tren moi lanh vuc de xem Bon cho này phat Trien khoẠhoc ky that den dau nhe...,,scheiße chinese.,,,,.

tacrang 12-06-2018 15:12

Khai Dân Trí ngày 6/12/2018


OroValley 12-06-2018 22:01

Nói đúng ra cũng đáng đời, cái bọn tư sãn ham labor rẽ, đem hãng xưỡng sang bên chệt rồi dâng 2 tay cho bọn nó.

vinhduong68 12-07-2018 19:07

Quote:

Originally Posted by OroValley (Post 3554989)
Nói đúng ra cũng đáng đời, cái bọn tư sãn ham labor rẽ, đem hãng xưỡng sang bên chệt rồi dâng 2 tay cho bọn nó.

Có thể là khó hơn một chút, nhưng chỉ là điều sớm muộn thôi. Đường nào cũng chết bạn ơi, đi tham quan th́ bạn sẽ thấy các hăng xưởng công nghệ điện tử o Mỹ toàn là người Châu Á, trong đó bọn Chệt cũng không ít.

Ho Chu Tiem 12-07-2018 19:12

Quote:

Originally Posted by vinhduong68 (Post 3555596)
Có thể là khó hơn một chút, nhưng chỉ là điều sớm muộn thôi. Đường nào cũng chết bạn ơi, đi tham quan th́ bạn sẽ thấy các hăng xưởng công nghệ điện tử o Mỹ toàn là người Châu Á, trong đó bọn Chệt cũng không ít.

tại dân Mỹ làm biếng thích ngồi ăn bát vàng

vô hăng xưởng coi có bao nhiêu phần trăm là Mỹ

:hafppy::hafppy::hafppy::hafppy:

vinhduong68 12-07-2018 20:10

Quote:

Originally Posted by Ho Chu Tiem (Post 3555599)
tại dân Mỹ làm biếng thích ngồi ăn bát vàng

vô hăng xưởng coi có bao nhiêu phần trăm là Mỹ

:hafppy::hafppy::hafppy::hafppy:

Bạn phải nói là bạn ở tiểu bang nào, thí dụ ở California th́ không thấy Mỹ nhiều là đúng rồi. Bạn nói người Mỹ lưỡi thật sự là không đúng lắm, nếu mà dân Mỹ mà lười th́ không có đất nước Mỹ ngày hôm nay; chỉ có một thiểu số chuẩn bị thành đa số không muốn làm nhưng muốn mọi thứ/ Socialist/Xă hội Chủ nghĩa.

tbbt 12-08-2018 04:13

Tiểu bang TX thống kê dân Mỹ hiện giờ là thiểu số! nghĩa là cộng lại tất cả dân số của mọi sắc dân sống trong tiểu bang TX th́ nhiều hơn người Mỹ bản địa!!!


All times are GMT. The time now is 21:15.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04262 seconds with 9 queries