VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Trả đũa Luật Nhân Quyền, Trung Quốc không cho chiến hạm Mỹ ghé bến Hồng Kông (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1298052)

cha12 ba 12-02-2019 16:33

Trả đũa Luật Nhân Quyền, Trung Quốc không cho chiến hạm Mỹ ghé bến Hồng Kông
 
1 Attachment(s)
12/02/19

HỒNG KÔNG (AP) — Trung Quốc hôm Thứ Hai, 2 Tháng Mười Hai, nói rằng sẽ hủy bỏ các chuyến viếng thăm của chiến hạm và phi cơ quân đội Mỹ tới Hồng Kông, đồng thời cũng có biện pháp trừng phạt một số tổ chức tranh đấu nhân quyền và dân chủ Mỹ, để trả đũa việc Tổng Thống Donald Trump kư ban hành đạo luật ủng hộ dân chủ và nhân quyền ở Hồng Kông.
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1575304390
Trước đây Trung Quốc từng cảnh cáo rằng Mỹ sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu đạo luật “Hong Kong Human Rights and Democracy Act” được thông qua và ban hành.

Các biện pháp này là “để đáp trả thái độ nghịch lư của Mỹ”, theo lời nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Hua Chunying (Hoa Xuân Oánh), nói thêm rằng đạo luật vừa được Mỹ ban hành can dự trầm trọng vào nội t́nh Trung Quốc.

Bà Hoa nói rằng Trung Quốc cũng sẽ trừng phạt một số tổ chức như National Endowment for Democracy, the National Democratic Institute for International Affairs, Human Rights Watch, the International Republican Institute, Freedom House cũng như một số cơ quan khác, v́ đă có “hành vi xấu” trong t́nh h́nh bất ổn của Hồng Kông.

“Trung Quốc kêu gọi Mỹ sửa đổi sai lầm của ḿnh và ngưng mọi lời nói cũng như hành động can dự vào Hồng Kông cũng như nội t́nh Trung Quốc, và Trung Quốc sẽ có thêm các biện pháp cần thiết khác tùy theo t́nh h́nh,” theo lời Hoa Xuân Oánh.

Phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh cáo buộc các nhóm nêu trên là khuyến khích người biểu t́nh có các hành bạo động quá khích cũng như kêu gọi ly khai.

“Các tổ chức này đáng phải bị trừng phạt và phải trả giá,” theo bà Hoa.

Trung Quốc trong thời gian qua vẫn cáo buộc các tổ chức và chính quyền ngoại quốc là khuyến khích biểu t́nh ở Hồng Kông, nêu đích danh chính phủ Mỹ và Đài Loan là hai quốc gia có hành động tích cực về việc này.

(V.Giang)
NV


All times are GMT. The time now is 17:10.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03365 seconds with 9 queries