VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 1 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=210)
-   -   FBI cảnh báo về bạo lực cực đoan tiềm ẩn tại cuộc biểu t́nh ngày 17 tháng 1 (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1428189)

cha12 ba 01-17-2021 08:34

FBI cảnh báo về bạo lực cực đoan tiềm ẩn tại cuộc biểu t́nh ngày 17 tháng 1
 
1 Attachment(s)
01/17/2021

Vào cuối tháng 12, Cục Điều tra Liên bang đă cảnh báo về khả năng bạo lực từ các thành viên của các nhóm cực hữu ở Minnesota tại một sự kiện được lên kế hoạch vào ngày 17 tháng 1 để phản đối kết quả bầu cử, theo tài liệu do POLITICO thu được.
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1610873208
Một bản tin do các viên chức bang Indiana phát hành ngày 13 tháng 1 đă trích dẫn một báo cáo của FBI vào ngày 29 tháng 12 cảnh báo về hoạt động đáng ngờ của các thành viên của một phong trào chống chính phủ. Đặc biệt, bản tin nhấn mạnh phát hiện của FBI rằng “các cá nhân hoặc nhóm từ Minnesota đă thực hiện các nỗ lực do thám và lập kế hoạch trước để xác định các điểm trốn thoát, các vị trí có thể pḥng thủ và các biện pháp chống lại thực thi pháp luật tại các địa điểm tập trung đông người.”

Báo cáo cũng bao gồm một cảnh báo rằng một cá nhân từ Michigan đề nghị sử dụng các thiết bị bằng xăng để gây ra “sự phân tâm” trong khi các cá nhân khác tấn công thủ đô, theo bản tin.

Thông tin được lấy từ một báo cáo t́nh h́nh của FBI có tiêu đề: “Khả năng xảy ra bạo lực và các hành động có kế hoạch để chống lại các biện pháp an ninh thực thi pháp luật vào ngày 17 tháng 1 năm 2021 Các sự kiện được bảo vệ bởi một số người theo phong trào chống chính phủ.”

FBI đă không trả lời ngay lập tức yêu cầu b́nh luận.

POLITICO trước đây đă báo cáo rằng Boogaloo Bois, một lực lượng dân quân chống chính phủ, đă nói với các thành viên của ḿnh rằng một cuộc biểu t́nh theo kế hoạch vào ngày 17 tháng 1 ở DC đă bị hủy bỏ. Nhưng nhóm cũng khuyên bất kỳ ai vẫn dự định tham dự tuân thủ các quy định về vũ khí của địa phương: “Nếu mang theo hợp pháp, bạn có thể mang theo.”

FBI cho biết hôm thứ Năm rằng họ đă thực hiện hơn 100 vụ bắt giữ liên quan đến cuộc tấn công ngày 6 tháng 1 vào Điện Capitol và cơ quan thực thi pháp luật đang theo dơi “một lượng lớn các cuộc tṛ chuyện trực tuyến” trước lễ nhậm chức.

Văn pḥng cũng cảnh báo trong một bản tin nội bộ vào tuần trước về kế hoạch tổ chức các cuộc biểu t́nh vũ trang tại tất cả 50 thủ phủ của bang và ở Washington trong những ngày trước lễ nhậm chức. Các nhà điều tra tin rằng một số người thuộc các nhóm cực đoan.

Tại DC, số lượng Vệ binh sẽ tăng lên 21.000 người vào Ngày nhậm chức, Tướng quân đội Daniel Hokanson, Cục trưởng Cục Vệ binh Quốc gia, nói với Phó Tổng thống Mike Pence trong một cuộc họp báo an ninh nhậm chức hôm thứ Năm. Các lính canh được giao nhiệm vụ bảo vệ an ninh tại Điện Capitol đang mang theo vũ khí sát thương

Cơ quan Mật vụ, cơ quan dẫn đầu các nỗ lực an ninh cho Lễ nhậm chức, hôm thứ Năm đă công bố kế hoạch thiết lập “khu vực xanh” ở trung tâm thành phố Washington, đóng cửa giao thông và các ga tàu điện ngầm. Hầu hết các đường phố xung quanh Đài tưởng niệm Lincoln và Điện Capitol sẽ đóng cửa từ sáng thứ Bảy cho đến một ngày sau Lễ nhậm chức.

Ngoài ra, Hải quan và Biên pḥng thông báo rằng họ có kế hoạch triển khai máy bay đến thủ đô để thực hiện giám sát.

TH

wonderful 01-17-2021 20:05

"FBI cảnh báo về bạo lực cực đoan tiềm ẩn tại cuộc biểu t́nh ngày 17 tháng 1"

Chắc không đến nổi nào ...tin tui đi !!!


All times are GMT. The time now is 17:56.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03875 seconds with 9 queries