VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Trung Quốc liên tiếp cảnh báo rắn với Mỹ về loạt vấn đề “nóng” (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1271124)

therealrtz 08-23-2019 00:28

Trung Quốc liên tiếp cảnh báo rắn với Mỹ về loạt vấn đề “nóng”
 
1 Attachment(s)
Trung Quốc liên tiếp đưa ra cảnh báo cứng rắn với Mỹ về việc nước này bán máy bay cho Đài Loan và áp thuế với hàng hóa Trung Quốc.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1566520014
Máy bay chiến đấu F-16 của Đài Loan tham gia tập trận (Ảnh: AP)

Đại tá Chen Rongdi, người đứng đầu Viện nghiên cứu Chiến tranh tại Học viện Khoa học Quân sự Trung Quốc, cho biết Bắc Kinh coi việc Mỹ bán các máy bay chiến đấu F-16V tối tân cho Đài Loan là hành động vi phạm các cam kết của Mỹ với Trung Quốc, trong bối cảnh Trung Quốc coi Đài Loan là vùng lănh thổ không thể tách rời.

“Trung Quốc sẽ không khoanh tay đứng nh́n. Tất nhiên, chúng tôi cũng không loại trừ các biện pháp bổ sung”, ông Chen phát biểu tại một diễn đàn do hội nhà báo Trung Quốc bảo trợ hôm nay 22/8, song không nêu cụ thể các biện pháp mà Trung Quốc dự tính triển khai là ǵ.

Trung Quốc từng nhiều lần cảnh báo sẽ áp lệnh trừng phạt đối với các công ty Mỹ có liên quan tới thương vụ bán 66 máy bay chiến đấu F-16V trị giá 8 tỷ USD cho Đài Loan. Bắc Kinh yêu cầu Washington phải hủy hợp đồng ngay lập tức.

Cả Đại tá Chen Rongdi và Đại tá Cao Yanzong, nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu Chiến tranh, đều phủ nhận tính hiệu quả của các máy bay F-16V, trong bối cảnh Trung Quốc sở hữu kho tên lửa từ tầm ngắn tới tầm trung và năng lực không quân vượt trội.

“Thương vụ này sẽ ít có giá trị sử dụng ngoài việc mang lại lợi nhuận cho các nhà sản xuất vũ khí Mỹ, trong khi tiếp tục gây tổn hại cho mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ, cũng như giữa Trung Quốc và Đài Loan”, ông Cao cho biết.

Trung Quốc dọa đáp trả nếu Mỹ áp thuế mới

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong hôm nay tuyên bố Bắc Kinh sẽ có động thái đáp trả nếu Mỹ không dừng hành động áp thuế “sai lầm”.

“Mặc dù Mỹ đă quyết định dừng áp thuế với một số hàng hóa Trung Quốc… nhưng nếu Mỹ vẫn bất chấp sự phản đối của Bắc Kinh và áp đặt bất kỳ mức thuế mới nào, Trung Quốc buộc phải có hành động đáp trả”, ông Cao phát biểu trong cuộc họp báo.

Hồi đầu tháng, chính quyền Mỹ đă quyết định tạm hoăn áp thuế với một số hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc để tránh gây thiệt hại cho những người mua sắm Mỹ trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Tổng thống Donald Trump tuần này tuyên bố Mỹ sẵn sàng đương đầu với Trung Quốc dù biết rằng sẽ phải chịu thiệt hại về kinh tế trong ngắn hạn.

Ông Cao cho rằng đ̣n áp thuế mới của Mỹ “sẽ dẫn tới sự gia tăng về bất đồng kinh tế và thương mại”.

“Chúng tôi hy vọng Mỹ và Trung Quốc có thể gặp nhau và t́m ra giải pháp”, ông Cao nói.

Khi được hỏi liệu Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc có tới Washington để tham gia cuộc đàm phán trực tiếp sắp tới hay không, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các nhóm thương mại từ hai nước vẫn đang giữ liên lạc.

Liên quan tới câu hỏi liệu Washington có đề cập vấn đề Hong Kong với Trung Quốc trong các cuộc đàm phán thương mại hay không, ông Gao đă nhắc tới b́nh luận trước đó của Tổng thống Donald Trump rằng, Hong Kong là một phần của Trung Quốc và Mỹ không nhất thiết phải can thiệp.

“Tôi hy vọng phía Mỹ có thể giữ lời”, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nói.

VietBF © sưu tầm


All times are GMT. The time now is 01:22.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04028 seconds with 9 queries