VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Ukraine sẽ được Mỹ trang bị bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất? (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1709330)

pizza 11-28-2022 22:32

Ukraine sẽ được Mỹ trang bị bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất?
 
1 Attachment(s)
Mỹ xem xét trang bị cho Ukraine bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất. Hiện nay Bộ Quốc pḥng Mỹ đang xem xét đề xuất của Boeing, cung cấp cho Ukraine các loại bom nhỏ có độ chính xác cao và giá thành phải chăng để trang bị cho những tên lửa sẵn có của nước này
Việc trang bị sẽ cho phép Kiev tấn công vào sâu pḥng tuyến của Nga trong bối cảnh phương Tây đang gặp khó khăn khi đáp ứng nhu cầu mua thêm vũ khí.

https://intermati.com/forum/attachme...1&d=1669674685
Mỹ xem xét trang bị cho Ukraine bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất. Ảnh minh họa: Saab
Reuters dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, kho vũ khí của Mỹ và đồng minh đang bị thu hẹp, trong khi Ukraine ngày càng gia tăng nhu cầu được trang bị vũ khí tinh vi hơn khi giao tranh kéo dài. Vũ khí mà Boeing đề xuất có tên gọi Bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (Ground Launched Small Diameter Bomb - GLSDB). Đây là sự kết hợp 2 loại vũ khí có sẵn là bom đường kính nhỏ (SDB) và pháo phản lực phóng loạt (MLRS). Cả hai đều có sẵn trong kho vũ khí của Mỹ.

GLSDB là một trong nhiều loại vũ khí được đưa vào kế hoạch sản xuất để cung cấp cho Ukraine và các đồng minh của Mỹ ở Đông Âu. Nó có thể được chuyển giao sớm nhất vào mùa Xuân năm 2023.

GLSDB có chiều dài 3,9m, đường kính 0,24 m, nặng khoảng 272 kg, tầm bắn 150km. Khi được động cơ đưa lên đủ độ cao và đạt tốc độ cần thiết, đôi cánh sẽ mở và SDB lượn tới mục tiêu nhờ đầu t́m laser bán chủ động (SAL).

Ông Douglas Bush, Trợ lư Bộ trưởng Lục quân Mỹ về mua sắm, hậu cần và công nghệ cho biết, quân đội nước này cũng đang xem xét đẩy nhanh việc sản xuất đạn pháo 155mm bằng cách cho phép các nhà thầu quốc pḥng chế tạo chúng. Loại đạn pháo này từ trước đến nay chỉ được sản xuất tại các nhà máy của chính phủ.

Ông Douglas Bush cho biết thêm, cuộc xung đột Nga-Ukraine đă thúc đẩy nhu cầu về vũ khí và đạn dược do Mỹ sản xuất, c̣n các đồng minh của Washington ở Đông Âu đang gia tăng đơn đặt hàng mua vũ khí./.

VietBF@ sưu tập


All times are GMT. The time now is 18:14.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.05638 seconds with 10 queries