VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA News| Tin Tức Hoa Kỳ (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=225)
-   -   Trump nổi cáu v́ phóng viên ngắt lời (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1410625)

sunshine1104 11-27-2020 10:39

Trump nổi cáu v́ phóng viên ngắt lời
 
1 Attachment(s)
Trump yêu cầu một phóng viên "đừng bao giờ làm vậy với Tổng thống Mỹ" khi bị ngắt lời trong lúc ông nói đến khả năng nhượng bộ trước Biden.

Tổng thống Donald Trump hôm 26/11 lần đầu trả lời các câu hỏi của phóng viên trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng kể từ sau khi cuộc bầu cử diễn ra. Khi được phóng viên Jeff Mason của hăng thông tấn Reuters hỏi rằng liệu ông có đồng ư rời Nhà Trắng nếu đại cử tri đoàn xác nhận Joe Biden là tổng thống đắc cử vào ngày 14/12, Trump thừa nhận ông sẽ làm thế, nhưng vẫn tỏ ư không nhượng bộ.

"Chắc chắn tôi sẽ làm vậy, và các bạn biết điều đó. Nhưng không thể có chuyện Biden nhận được 80 triệu phiếu bầu", Trump đáp, lặp lại câu này nhiều lần.

Ông nói rằng các đại cử tri sẽ "phạm sai lầm" nếu xác nhận chiến thắng của Biden, bởi "cuộc bầu cử này là một tṛ gian lận" và việc Biden giành được nhiều phiếu hơn cả Obama ở các bang chiến trường là "điều không thể tin được".

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1606473559

"Thế nên tôi không thể nói rằng tôi sẽ nhận thua. Tôi nghĩ có khả năng... họ đang t́m cách, xem nào, giữa người dân...", Trump nói tiếp.

Đúng lúc đó, Mason ngắt lời Tổng thống và đặt câu hỏi câu tiếp theo, dù Trump chưa nói xong. Điều này khiến ông tức giận và cắt ngang câu hỏi.

"Đừng bao giờ nói chuyện với Tổng thống theo cách đó. Anh chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt. Tôi là Tổng thống Mỹ. Đừng bao giờ nói chuyện với Tổng thống theo cách đó", ông quát.

Trump sau đó mời một phóng viên khác đặt câu hỏi và lặp lại các cáo buộc "gian lận quy mô lớn".

"Sẽ rất khó để nhượng bộ v́ chúng ta đều biết có sự gian lận quy mô lớn", ông nói và mô tả cuộc bầu cử Mỹ như diễn ra ở "một đất nước thuộc thế giới thứ ba".

Biden được các hăng truyền thông Mỹ là Tổng thống đắc cử với số phiếu đại cử tri là 306, so với của Trump là 232. Hôm 23/11, Giám đốc Cơ quan Dịch vụ Công (GSA) Emily Murphy thông báo chính quyền Trump đă sẵn sàng khởi động quá tŕnh chuyển giao quyền lực, bước đầu tiên cho thấy họ đă công nhận thất bại của Tổng thống.

Tuy nhiên, Trump vẫn tiếp tục các vụ kiện ở những bang chiến trường và tuyên bố ông sẽ chiến thắng.

Theo thông lệ, các bang của Mỹ phải hoàn tất quá tŕnh bầu cử, chọn các đại cử tri vào 8/12. Đại cử tri đoàn sẽ họp tại từng bang vào ngày 14/12 để bỏ phiếu bầu tổng thống và kết quả được gửi lên quốc hội. Ngày 6/1/2021, quốc hội Mỹ dưới sự chủ tŕ của Phó tổng thống Mike Pence chính thức xác định người chiến thắng để trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ.


All times are GMT. The time now is 18:49.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04246 seconds with 9 queries