VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA News| Tin Tức Hoa Kỳ (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=225)
-   -   Người Mỹ đua nhau tích trữ nhiên liệu (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1464907)

pizza 05-12-2021 07:52

Người Mỹ đua nhau tích trữ nhiên liệu
 
1 Attachment(s)
Hiện do ảnh hưởng của vụ công ty đường ống dẫn nhiên liệu lớn nhất nước này bị tin tặc tấn công hôm 8/5, các trạm xăng dầu ở nhiều bang của Mỹ bắt đầu cạn kiệt. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ hối thúc người dân không tích trữ nhiên liệu.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm cho biết đây không phải là t́nh trạng cạn kiệt nhiên liệu, nhưng nguồn cung đang gặp “khủng hoảng” ở North Carolina, South Carolina, Tennessee, Georgia và South Virginia. Đây là những khu vực thường phụ thuộc vào nguồn cung nhiên liệu từ công ty Colonial Pipeline, theo Reuters.

"Chúng tôi đang yêu cầu mọi người không tích trữ. Mọi thứ sẽ sớm trở lại b́nh thường", Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Granholm nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Theo thống kê của công ty công nghệ GasBuddy, tại khu đô thị Atlanta, 30% các trạm xăng đang trong t́nh trạng không c̣n hàng. Ở thành phố Raleigh, bang North Carolina, 31% trạm xăng không có nhiên liệu tính đến ngày 11/5.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1620805840
Xe tải xếp hàng tại một kho nhiên liệu của công ty Colonial Pipeline ở Mỹ. Ảnh: AP.
Trong khi đó, giá xăng không ch́ đạt mức trung b́nh là 2,99 USD/gallon, mức giá cao nhất kể từ tháng 11/2014, theo Hiệp hội ôtô Mỹ.

Để giảm bớt nỗi lo cho người tiêu dùng, chính quyền bang Georgia tuyên bố tạm đ́nh chỉ thuế bán khí đốt cho đến ngày 15/5. Bang North Carolina cũng ban bố t́nh trạng khẩn cấp.

Chính phủ Mỹ nới lỏng quy định để giúp các nhà cung cấp nhập nhiên liệu dễ dàng hơn, bao gồm việc bỏ yêu cầu chống khói bụi theo mùa đối với xăng và cho phép tài xế chở nhiên liệu làm việc nhiều giờ hơn.

Colonial Pipeline cho biết gần đây đă giao hàng đến một số khu vực thuộc bang Georgia, South Carolina, North Carolina, Maryland và New Jersey.

FBI cáo buộc một băng nhóm tội phạm có tên là DarkSide thực hiện cuộc tấn công mạng nhằm vào Colonial Pipeline hôm 8/5, khiến công ty này tạm ngừng hoạt động. DarkSide được cho là có trụ sở tại Nga hoặc Đông Âu.

Colonial là công ty vận hành ống dẫn nhiên liệu tinh luyện lớn nhất của Mỹ. Theo thông tin trên website, Colonial Pipeline vận chuyển khoảng 45% tổng số nhiên liệu được tiêu thụ tại vùng Bờ Đông nước Mỹ.

VietBF@ sưu tập

baolunbeau 05-12-2021 13:56

Mua xe điện chạy cho sướng khỏi lo mua xăng

trungthuc 05-12-2021 15:07

Xin đừng tiếp tay tuyên truyền MIỄN PHÍ cho VC, làm ǵ có chuyện "đổ xô tích trữ nhiên liệu" như trang mạng CS rêu rao? H́nh ảnh nào để chứng minh chuyện này ngoài lời kêu gọi dân Mỹ không nên tích trữ xăng v́ sợ giá tăng! Chỉ có bọn CS lưu manh chuyên đầu cơ trục lợi nên mới "suy bụng ta ra bụng người" và đưa tin tức bóp méo bỉ ổi để nói xấu nước Mỹ, chúng ta nên cảnh giác với lối tuyên truyền rẻ tiền của bọn VC! Mong thay!

J&J 05-12-2021 17:04

Chuyện tự nhiên thôi... Khan hiếm xăng th́ tích trữ xăng thôi chứ có đ' ǵ....
Đừng có như lũ 3Que lúc nào cũng "quân đội anh hùng" rồi hè nhau trốn chạy thấy con đĩ mẹ....
Chuyện sử sách đó chứ tao đ' có chế ra đâu đấy. Nhá?....


All times are GMT. The time now is 14:14.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04196 seconds with 9 queries