VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Một ngày buồn ở Geylang hậu Covid-19 (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1626635)

nguoiduatinabc 05-17-2022 09:04

Một ngày buồn ở Geylang hậu Covid-19
 
1 Attachment(s)
Nổi tiếng là "vùng đất tội lỗi, chứa đầy bí mật" và nhộn nhịp. Geylang hiện thay đổi đến mức. Người sống ở đây cũng không nhận ra.

Marielle Descalsota, sinh tại Philippines, dành một ngày lang thang ở khu phố đèn đỏ Geylang để mang đến cho độc giả cái nh́n chân thực nhất về nơi từng rất sầm uất này sau Covid-19.

Toàn bộ khu Geylang có diện tích 10 km2, và khu đèn đỏ nằm trên những con phố được đánh số chẵn, nơi mà người dân địa phương gọi là lorongs tại khu vực phía tây nam.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1652778238

"Khu đèn đỏ hợp pháp duy nhất tại Singapore này từng rất sầm uất. Nhưng đại dịch đă biến nó thành một vùng đất buồn tẻ chưa thể hồi sinh trong hai năm, khi các hộ kinh doanh đă đóng cửa", Descalsota nói.

Cô thuê Cai Yinzhou, một người dân sống tại đây, làm hướng dẫn viên đi tham quan mọi ngóc ngách của con phố đầu tháng 5. Vào ban ngày, rất khó để phân biệt ngôi nhà nào trên phố là nhà thổ, nơi nào không. Khu phố yên tĩnh một cách kỳ lạ, và hầu như không có ai trên đường.

Đêm đến, không khí cũng không khác nhiều. Các con đường chính của Geylang từng đầy ắp sự sống, đi lại nhộn nhịp, các ngả đường đèn đỏ... giờ vẫn tẻ ngắt. "Chính phủ mới cho phép các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vui chơi giải trí mở cửa lại vào đầu tháng trước. Tuy nhiên các nhà thổ th́ chưa", Yinzhou nói.

Yinzhou cho biết thêm tại Singapore, các nhà thổ phải được cấp phép và chịu sự quản lư của chính phủ. Hơn 100 nhà thổ được quản lư bởi ba bộ: Nhân lực, Y tế và Nội vụ. Trước dịch, mỗi gái bán hoa có thể kiếm từ 2.900 đến 4.000 USD một tháng. Dù vậy, nhiều gái bán hoa sống trong khu phố cho biết, họ hối hận v́ chọn công việc này. Nếu được chọn lại, họ sẽ làm việc khác.

"Tôi không c̣n nhận ra nơi này nữa. Với tôi, Geylang là những ánh đèn neon rực rỡ, giao thông tấp nập. Bây giờ, mọi thứ ở đây thật tối tăm", Sherry, một cựu gái bán hoa cho biết. Hiện, cô có một công việc khác.

Dù các nhà thổ chưa mở, Geylang vẫn có khách quen ghé đến để nhâm nhi đồ uống tại các vườn bia địa phương. Các vườn bia này là những địa điểm nhộn nhịp nhất trong khu vực hiện tại.


All times are GMT. The time now is 10:25.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03679 seconds with 9 queries