VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Lầu 5 góc cảnh báo IS ở Afghanistan sẽ đủ khả năng tấn công Mỹ sau 6 tháng (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1532134)

june04 10-27-2021 12:40

Lầu 5 góc cảnh báo IS ở Afghanistan sẽ đủ khả năng tấn công Mỹ sau 6 tháng
 
1 Attachment(s)
Theo một quan chức quốc pḥng Mỹ, giới t́nh báo đánh giá phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Afghanistan có ư định và sẽ đủ khả năng tấn công Mỹ trong ít nhất 6 tháng tới.

Ông Colin Kahl, Thứ trưởng Bộ Quốc pḥng Mỹ phụ trách chính sách, nói trong phiên điều trần với Ủy ban Quân vụ Thượng viện rằng giới t́nh báo đánh giá cả IS-K (lực lượng IS tại tỉnh Khorasan, Afghanistan) và al-Qaeda "đều có ư định tiến hành các hoạt động bên ngoài Afghanistan, trong đó có mục tiêu chống lại Mỹ", Reuters đưa tin hôm 26/10.

Ông Kahl cho biết "IS-K sẽ đủ khả năng trong khoảng 6-12 tháng tới”, c̣n al-Qaeda cần "một hoặc hai năm" để tiến hành các hoạt động tấn công nhắm vào Mỹ.


https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1635338438
Ông Colin Kahl, Cố vấn chính sách của bộ trưởng Quốc pḥng Mỹ. Ảnh: Rex.

Ở Afghanistan, Taliban là kẻ thù của IS-K. Trong cuộc chiến tại quốc gia Nam Á, Mỹ đồng thời chống lại Taliban, IS-K và al-Qaeda.

Thời gian qua, IS-K đă tiến hành các một số cuộc tấn công và nhiều vụ đánh bom, làm cản trở quá tŕnh Mỹ và các đồng minh rút khỏi Kabul hồi cuối tháng 8.

“Taliban có động cơ để tiến hành truy quét IS-K", ông Kahl cho biết.

Theo ông Kahl, sự có mặt của al-Qaeda ở Afghanistan đặt ra một vấn đề phức tạp hơn. Quan hệ Taliban và al-Qaeda là một trong những lư do Mỹ can thiệp quân sự tại Afghanistan, khi Taliban chứa chấp các thủ lĩnh al-Qaeda, ông Kahl nói.

Trong khi đó, ông Amir Khan Muttaqi, quyền Ngoại trưởng của Taliban, cho biết mối đe dọa từ các chiến binh IS-K sẽ được giải quyết. Ông Muttaqi nói Afghanistan sẽ không trở thành căn cứ cho các cuộc tấn công nhắm vào nước khác.

Một số quan chức Mỹ cảnh báo việc đối phó với các lực lượng như al-Qaeda và IS-K sẽ rất khó khăn nếu không có quân đội ở Afghanistan.

Theo ông Kahl, Mỹ vẫn chưa có bất kỳ thỏa thuận nào với các nước láng giềng của Afghanistan để tổ chức quân đội, hướng tới nỗ lực chống khủng bố.


All times are GMT. The time now is 01:11.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03421 seconds with 9 queries