VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Quốc gia châu Âu có nhiều ‘đồn cảnh sát’ Trung Quốc nhất (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1712094)

Hanna 12-05-2022 11:24

Quốc gia châu Âu có nhiều ‘đồn cảnh sát’ Trung Quốc nhất
 
1 Attachment(s)
Theo báo cáo ngày 5/12 của một nhóm dân quyền Tây Ban Nha, Italy là quốc gia có nhiều "đồn cảnh sát" không chính thức của Trung Quốc nhất, trong số hơn 100 cơ sở khắp thế giới.Thành phố Milan ở miền Bắc Italy bị cáo buộc được hai cơ quan công an địa phương của Trung Quốc sử dụng làm nơi thử nghiệm tại châu Âu đối với chiến lược nhằm giám sát người dân Trung Quốc ở nước ngoài, theo Guardian.

Trong một báo cáo được công bố ngày 5/12, tổ chức Safeguard Defenders có trụ sở tại Madrid cho biết họ đă xác định được thêm 48 “đồn cảnh sát” Trung Quốc, 11 trong số đó ở Italy. Các đồn cảnh sát mới được xác định khác là ở Croatia, Serbia và Romania.

Các đồn cảnh sát của Trung Quốc tại Italy được đặt ở Rome, Milan, Bolzano, Venice, Florence, Prato và Sicily.

Hồi tháng 9, tổ chức này đă tiết lộ 54 "đồn cảnh sát" Trung Quốc bị cáo buộc trên khắp thế giới. Điều đó dẫn đến những cuộc điều tra tại ít nhất 12 quốc gia bao gồm Canada, Đức và Hà Lan.

Italy là nơi sinh sống của 330.000 công dân Trung Quốc, theo số liệu năm 2021 của cơ quan thống kê quốc gia Istat.

Theo báo cáo, "đồn cảnh sát" Trung Quốc không chính thức đầu tiên ở Italy đă được thành lập tại Milan vào tháng 5/2016.

Trong một tuyên bố với tờ Il Foglio vào tháng 9, Bộ Nội vụ Italy cho biết các đồn cảnh sát không chính thức của Trung Quốc được cho là "không gây ra mối quan ngại đặc biệt nào".

Trong khi đó, phía Trung Quốc cho biết các văn pḥng chỉ đơn thuần là “trạm dịch vụ” được thiết lập để hỗ trợ công dân Trung Quốc thực hiện các thủ tục hành chính như gia hạn hộ chiếu hoặc giấy phép lái xe.

"Cái gọi là 'đồn cảnh sát ở nước ngoài' đó thực chất là những đơn vị để giải quyết các vấn đề của Hoa kiều ở hải ngoại", Hoàn Cầu thời báo dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân trong cuộc họp báo ngày 26/10.

Ông cho biết mục đích chính của các cơ sở này là hỗ trợ công dân Trung Quốc gia hạn giấy tờ sau khi không thể về nước v́ đại dịch Covid-19.

Hôm 30/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên cũng nhấn mạnh phía Canada nên ngay lập tức ngừng bôi xấu Trung Quốc và gây hiểu lầm cho công chúng, theo Tân Hoa Xă.


All times are GMT. The time now is 14:13.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03485 seconds with 9 queries