VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Auto News |Tin Ô Tô (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=157)
-   -   Tesla giảm lượng sản xuất ở Trung Quốc (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1712282)

sunshine1104 12-06-2022 04:04

Tesla giảm lượng sản xuất ở Trung Quốc
 
1 Attachment(s)
Tesla có kế hoạch giảm sản xuất tại nhà máy ở Thượng Hải, do nhu cầu thực tế không đạt kỳ vọng, theo nguồn tin của Bloomberg.

Việc cắt giảm sẽ có hiệu lực ngay trong tuần này. Nguồn tin của Bloomberg ước tính động thái trên có thể làm giảm sản lượng của Tesla khoảng 20%. Quyết định được đưa ra sau khi nhà sản xuất ôtô điện của Mỹ đánh giá ngắn hạn về thị trường Trung Quốc. Đại diện Tesla tại Trung Quốc từ chối bình luận.

Tuy nhiên, công ty vẫn có đủ linh hoạt để nâng sản lượng trở lại nếu nhu cầu cải thiện. Đây cũng là lần đầu tiên hãng xe của Elon Musk tự nguyện cắt giảm sản lượng nhà máy ở Thượng Hải. Những lần cắt giảm trước đó là do lệnh phong tỏa kéo dài hai tháng để chống dịch hoặc sự gián đoạn của chuỗi cung ứng.

Gần đây, Tesla đã tung ra các ưu đãi bổ sung cho khách hàng Trung Quốc như tặng gói bảo hiểm, thời gian giao hàng ngắn hơn. Với bước giảm sản lượng này, có thể thấy nhu cầu của thị trường đã không theo kịp nguồn cung của nhà máy ở Thượng Hải, sau khi nó được nâng gấp đôi công suất lên khoảng một triệu xe mỗi năm.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1670299407
Nhà máy Tesla ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg

Junheng Li, Giám đốc điều hành công ty nghiên cứu vốn cổ phần JL Warren Capital, cho biết công suất sản xuất đầy đủ của nhà máy Tesla Thượng Hải là khoảng 85.000 xe mỗi tháng.

"Nếu không có nhiều chương trình khuyến mãi, các đơn đặt hàng mới từ thị trường trong nước có thể ở mức bình thường 25.000 xe vào tháng 12", bà nói. Theo chuyên gia này, xuất khẩu cũng không hấp thụ hết công suất gia tăng của nhà máy này.

Tesla đang đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các nhà sản xuất ôtô nội địa của Trung Quốc như BYD và Tập đoàn ôtô Quảng Châu. Giá sản phẩm của họ ngày càng tăng tại thị trường xe điện lớn nhất thế giới này.

Sản lượng giao hàng của Tesla tại Trung Quốc đã giảm trong tháng 10, sau khi đạt kỷ lục vào tháng 9. Trong khi đó, BYD công bố doanh số kỷ lục tháng thứ 9 liên tiếp trong tháng 11, với số lượng giao hàng lên tới 230.000 chiếc, bao gồm gần 114.000 mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện.

Độ tin cậy của xe Tesla cũng đang được chú ý sau khi trải qua hai đợt triệu hồi ở Trung Quốc tháng trước, bao gồm cả việc sửa chữa phần mềm lẫn bảo trì một số phương tiện. Một vụ tai nạn liên quan đến Model Y khiến hai người thiệt mạng gần đây cũng làm dấy lên cuộc thảo luận về độ an toàn của xe Tesla.


All times are GMT. The time now is 09:08.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03368 seconds with 9 queries