VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA News| Tin Tức Hoa Kỳ (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=225)
-   -   Trump giữ viện trợ coronavirus để chặn nguồn tài trợ cho cuộc bầu cử (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1376065)

nangsom 08-13-2020 17:37

Trump giữ viện trợ coronavirus để chặn nguồn tài trợ cho cuộc bầu cử
 
1 Attachment(s)
WASHINGTON (Reuters) – Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm cho biết nhóm của ông đang từ chối nỗ lực của Đảng Dân chủ để bao gồm các quỹ cho Bưu điện Hoa Kỳ và xây dựng cơ sở hạ tầng bầu cử trong một dự luật cứu trợ coronavirus mới

Các thành viên Đảng Dân chủ trong Quốc hội cáo buộc Trump đang cố gắng gây thiệt hại cho Dịch vụ Bưu chính đang gặp khó khăn về tài chính

Tổng thống Đảng Cộng ḥa đă chống lại việc bỏ phiếu qua thư trong nhiều tháng v́ có thể là nguồn gian lận, mặc dù có rất ít bằng chứng về việc nó xảy ra và hàng triệu người Mỹ – bao gồm phần lớn quân đội – đă sử dụng bưu điện để bỏ phiếu vắng mặt trong nhiều năm.


Trump cho biết các nhà đàm phán của ông đă chống lại lời kêu gọi của Đảng Dân chủ về việc hỗ trợ thêm tiền để chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu tổng thống, quốc hội và địa phương trong một đại dịch đă giết chết hơn 165.000 người Mỹ và đưa ra những thách thức đối với việc tổ chức các sự kiện lớn như cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11.

“Các hạng mục là bưu điện và 3,5 tỷ đô la cho việc bỏ phiếu qua thư”, Trump nói với Fox Business Network, nói rằng đảng Dân chủ muốn cung cấp cho bưu điện 25 tỷ đô la. “Nếu chúng tôi không thực hiện thỏa thuận, điều đó có nghĩa là họ không thể có tiền, và đồng nghĩa là họ không thể có cuộc bỏ phiếu phổ thông qua thư.”

Các thành viên Đảng Dân chủ đă lên tiếng tố cáo Trump và đảng của ông đang cố gắng gây khó khăn hơn cho việc bỏ phiếu của người Mỹ, khi các cuộc thăm ḍ dư luận cho thấy ông đang bị đối thủ của đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden dẫn trước

Khoảng 1/4 cử tri Hoa Kỳ đă bỏ phiếu qua đường bưu điện vào năm 2016 và chính Trump đă bỏ phiếu qua đường bưu điện. Thông báo bầu cử cho biết bỏ phiếu qua thư cũng an toàn như bất kỳ phương pháp nào khác.

Nhóm đàm phán của Ṭa Bạch Ốc gồm Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin và Chánh văn pḥng Mark Meadows đă không gặp Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Lănh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer trong sáu ngày.

Pelosi cho biết bất kỳ dự luật cứu trợ coronavirus nào nên bao gồm hàng tỷ đô la để bảo vệ không chỉ quyền bầu cử của người Mỹ mà c̣n các dịch vụ thiết yếu, như gửi thuốc theo toa, trong thời gian đại dịch.

Đại diện đảng Dân chủ Hoa Kỳ Hakeem Jeffries viết trên Twitter: “Giờ th́ mọi chuyện đă rơ ràng. Nỗ lực làm suy yếu Bưu điện là một phần của âm mưu tiếp tục của cuộc bầu cử”.

Một cuộc thăm ḍ của Reuters / Ipsos trong tuần này cho thấy người Mỹ đổ lỗi cho cả hai bên về sự bế tắc, dẫn đến việc hết hạn trợ cấp 600 đô la mỗi tuần cho những người thất nghiệp.

Tân Tổng giám đốc Bưu điện Louis DeJoy, người đă quyên góp 2,7 triệu đô la cho Trump và các thành viên Đảng Cộng ḥa của ông kể từ năm 2017, đă ra lệnh thay đổi hoạt động và hạn chế thời gian làm thêm giờ trong nỗ lực khắc phục Dịch vụ Bưu chính gặp khó khăn về tài chính, báo cáo khoản lỗ ṛng 2,2 tỷ đô la trong quư trước.

Các biện pháp cắt giảm chi phí do DeJoy đưa ra đă dẫn đến sự chậm trễ của thư trên toàn quốc, làm dấy lên lo ngại rằng chúng có thể làm phức tạp việc bỏ phiếu dựa trên thư. Các viên chức bầu cử tiểu bang đă tranh giành để mở rộng khả năng bỏ phiếu qua thư khi các chuyên gia nói rằng đại dịch có thể thúc đẩy tới một nửa tổng số cử tri Hoa Kỳ bỏ phiếu qua đường bưu điện.

Dịch vụ Bưu điện trong những tháng gần đây đă khuyến khích các viên chức bầu cử gửi lá phiếu của họ bằng cách sử dụng thư first-class mail, thay v́ gửi thư rẻ hơn và chậm hơn mà nhiều bang sử dụng, để đảm bảo lá phiếu được chuyển đến kịp thời.

TH

Giamaham 08-13-2020 18:10

Người cha cần nói chuyện là người ddược cha bổ nhiệm trông coi Bưu chính của nước Mỹ đă cắt giờ của nhân viên và những dịch vụ không cần thiết. Rồi bây giờ cũng cha là người lo sợ sẽ bị lừa lọc trong vấn đề bỏ phiếu bằng thư. Vậy cha cần phải đuổi người này và kiếm người khác thay thế. Cho tới khi nào ông và mọi người được an tâm . Và người đó biết điều hành Dịch vụ Bưu chính trong nước. Ông quậy lên ,rồi ông đổ đi. Rồi cũng chính cha phàn nàn phản đối. Vừa phải thôi cha

nhattran03 08-13-2020 18:43

Nếu bơ phiếu bầu qua bưu điện không an toàn th́ sự bất lợi xăy ra cho cả 2 Đảng? Tại sao con Lừa không lo mà con Voi lại quá lo ḿnh bị thiệt.
Phiếu chưa khui th́ biết ai lợi ai hại?

nangsom 08-13-2020 18:53

Quote:

Originally Posted by Giamaham (Post 4006342)
Người cha cần nói chuyện là người ddược cha bổ nhiệm trông coi Bưu chính của nước Mỹ đă cắt giờ của nhân viên và những dịch vụ không cần thiết. Rồi bây giờ cũng cha là người lo sợ sẽ bị lừa lọc trong vấn đề bỏ phiếu bằng thư. Vậy cha cần phải đuổi người này và kiếm người khác thay thế. Cho tới khi nào ông và mọi người được an tâm . Và người đó biết điều hành Dịch vụ Bưu chính trong nước. Ông quậy lên ,rồi ông đổ đi. Rồi cũng chính cha phàn nàn phản đối. Vừa phải thôi cha

Trẩm ước ǵ trên đời này chỉ có 1 đảng. Không phải đảng CH đâu mà ham!

Ta chỉ muốn 1 đảng Trum thôi, là đủ cai trị rồi.

nangsom 08-13-2020 18:55

Quote:

Originally Posted by nhattran03 (Post 4006366)
Nếu bơ phiếu bầu qua bưu điện không an toàn th́ sự bất lợi xăy ra cho cả 2 Đảng? Tại sao con Lừa không lo mà con Voi lại quá lo ḿnh bị thiệt.
Phiếu chưa khui th́ biết ai lợi ai hại?

Thằng ăn trộm luôn nghĩ rằng: chung quanh ḿnh là bọn móc túi!


All times are GMT. The time now is 15:57.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.05098 seconds with 9 queries