VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Cặp gấu trúc khổng lồ 'báo tin vui' (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1480369)

pizza 06-24-2021 22:25

Cặp gấu trúc khổng lồ 'báo tin vui'
 
2 Attachment(s)
Gấu trúc Shin Shin đẻ một cặp song sinh. Shin Shin và Ri Ri - cặp gấu trúc khổng lồ ở vườn thú Ueno, Tokyo sau 4 năm gián đoạn vừa sinh ra một cặp gấu trúc song sinh.

New York Times đưa tin gấu trúc cái Shin Shin đã sinh một cặp gấu trúc con song sinh tại vườn thú Ueno vào sáng 23/6.

Giới tính hai con gấu trúc con chưa được công bố. Một trong hai con nặng 124 gram. Trọng lượng con gấu trúc con còn lại chưa được tiết lộ.

Ông Yutaka Fukuda, giám đốc vườn thú Ueno, cho biết việc con gấu trúc Shin Shin hạ sinh mang tới "niềm vui bất ngờ". Lần gần nhất một con gấu trúc được sinh ra ở vườn thú Ueno là từ năm 2017.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1624573451
Một trong hai con gấu trúc non được sinh ra ở vườn thú Ueno. Ảnh: New York Times.
"Khi con đầu tiên ra đời, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Khi biết tin về con gấu trúc non thứ hai, tôi bị sốc và cực kỳ hạnh phúc", ông Fukuda nói.

Naoya Ohashi, người phát ngôn vườn thú Ueno, cho biết khi một cặp gấu trúc song sinh ra đời, cha mẹ chúng sẽ chỉ chọn nuôi lớn một trong hai. Vì vậy, nhân viên vườn thú sẽ luân phiên cho hai con non bú sữa mẹ. Con còn lại sẽ được nuôi trong lồng ấp.

Cha của hai con gấu trúc con mới ra đời là một cá thể gấu trúc đực tên Ri Ri. Shin Shin và Ri Ri hiện đều ở tuổi 15.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1624573451
Con gấu trúc Shin Shin khi đang mang thai. Ảnh: Getty.
Shin Shin và Ri Ri được đưa từ Trung Quốc tới vườn thú Ueno từ năm 2011. Cùng nhau, hai cá thể này sinh con gấu trúc đầu tiên năm 2012. Tuy nhiên, con gấu non chết vì viêm phổi chỉ vài ngày sau khi ra đời.

Năm 2017, Shin Shin và Ri Ri sinh con gấu trúc thứ hai, một cá thể cái được đặt tên là Xiang Xiang.

Trung Quốc bắt đầu gửi gấu trúc tới vườn thú Ueno từ năm 1972, một phần trong chiến lược "ngoại giao gấu trúc" của Bắc Kinh.

Hiện nay, Trung Quốc cho các quốc gia "mượn" gấu trúc trong thời hạn 10 năm. Tất cả con non ra đời đều được coi là tài sản của Trung Quốc.

Khoảng 1.800 cá thể gấu trúc đang sinh sống trong môi trường hoang dã ở Trung Quốc. Ngoài ra, khoảng 500 cá thể gấu trúc sống ở các cơ sở trên khắp thế giới.

VietBF@ sưu tập


All times are GMT. The time now is 14:55.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03680 seconds with 9 queries