VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Anh nói Nga hưởng lợi khi chiến sự Ukraine bế tắc (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1734117)

june04 02-01-2023 09:32

Anh nói Nga hưởng lợi khi chiến sự Ukraine bế tắc
 
1 Attachment(s)
Thủ tướng Sunak nhận định Anh cần tăng tốc hỗ trợ cho Ukraine do chiến sự bế tắc kéo dài chỉ có lợi cho Nga.

"Thủ tướng Rishi Sunak nói từ khi nhậm chức đă xem xét cách tiếp cận của Anh và kết luận bế tắc kéo dài trong xung đột chỉ có lợi cho Nga. Đó là lư do ông nhận định Anh có cơ hội tăng cường hợp tác chặt chẽ với các đồng minh để cung cấp cho Ukraine cơ hội thành công tốt nhất và tận dụng mọi yếu tố có lợi khi lực lượng Nga đang ở thế yếu", Văn pḥng Thủ tướng Anh ngày 31/1 cho biết.

Thủ tướng Sunak tuyên bố Anh tiếp tục vai tṛ dẫn đầu trong viện trợ cho Ukraine, gần đây nhất là cung cấp 14 xe tăng Challenger 2 và các đồng minh sau đó cũng áp dụng các tiếp cận tương tự.

Ông Sunak nhận định chiến lược mới sẽ có nỗ lực ngoại giao lớn hơn, cũng như lên kế hoạch phối hợp với Ukraine để tái thiết sau khi chiến sự kết thúc.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1675243925
Xe tăng T-72 của Nga chuẩn bị giao chiến với lực lượng Ukraine ngày 23/1. Ảnh: RIA Novosti.

Cũng trong thông cáo ngày 31/1 của Văn pḥng Thủ tướng Anh, một quan chức an ninh quốc gia của nước này nhận định lực lượng Nga "đang thiếu thiết bị và đạn dược", cũng như "tiêu hao đáng kể một số lực lượng chiến đấu và sĩ quan có năng lực nhất, đồng thời xảy ra t́nh trạng chia rẽ giữa các chỉ huy".

Bộ trưởng Quốc pḥng Anh Ben Wallace dẫn báo cáo từ phía Mỹ nói rằng "188.000 quân nhân Nga thiệt mạng hoặc bị thương". Ông Wallace cũng cho rằng Nga mất ít nhất 2/3 số xe tăng của họ.

Nga chưa b́nh luận về thông tin trên của Anh.

Sau gần một năm, chiến sự Nga - Ukraine đang trong t́nh thế bế tắc khi chưa bên nào giành được bước tiến đáng kể trong những tuần qua. Lực lượng Nga gần đây mở thêm các đợt tiến công mới nhằm vào một số khu vực Ukraine kiểm soát như thành phố Ugledar ở tỉnh Donetsk, bên cạnh hướng tấn công nhằm vào Bakhmut.

Ngoài 14 xe tăng chủ lực Challenger 2 của Anh, Ukraine dự kiến nhận một số xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất và M1 Abrams của Mỹ. Tuy nhiên, chưa rơ thời điểm lô xe tăng này sẽ tới Ukraine. Giới chuyên gia phương Tây cho rằng Nga sẽ dồn sức kiểm soát thành phố Bakhmut trước khi xe tăng phương Tây tới Ukraine.


All times are GMT. The time now is 14:19.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04645 seconds with 9 queries