VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2020 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=274)
-   -   Toàn cầu nhan nhản thi thể người chết v́ nCoV (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1329766)

troopy 03-30-2020 00:43

Toàn cầu nhan nhản thi thể người chết v́ nCoV
 
1 Attachment(s)
Số người chết do nCoV tiếp tục tăng nhanh ở châu Âu và Mỹ, nâng số ca tử vong toàn cầu lên gần 34.000 trong hơn 720.000 ca nhiễm, chiếm gần 5%. Một con số ngoài sức tưởng tượng.

33.909 người đă chết trên toàn cầu do nCoV, trong đó châu Âu chiếm 2/3. Italy chiếm gần 1/3 tổng số ca tử vong toàn cầu với 10.779 trường hợp. Số ca nhiễm cũng tăng lên 720.480 tại 199 quốc gia và vùng lănh thổ.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1585528996
Nhân viên y tế di chuyển một bệnh nhân nhiễm nCoV ở Metz, phía đông nước Pháp, đến Essen, Đức, ngày 28/3. Ảnh: AP.

Mỹ tiếp tục là vùng dịch lớn nhất với 141.169 ca nhiễm, 2.458 ca tử vong và 4.435 người hồi phục. New York, Washington và California là ba bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Hệ thống chăm sóc y tế bang New York rơi vào t́nh trạng quá tải. Một bệnh viện đă phải xây nhà xác dă chiến. Chính quyền bang và Vệ binh Quốc gia đang xây gấp 4 bệnh viện dă chiến với tổng cộng 4.000 giường bệnh để ứng phó.

Bác sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Mỹ, cảnh báo Covid-19 có thể gây ra từ 100.000 đến 200.000 ca tử vong tại nước này.

Italy xác nhận thêm 5.271 ca nhiễm mới, nâng số ca nhiễm lên 97.689, là vùng dịch lớn thứ hai trên thế giới, lớn nhất châu Âu. Số ca tử vong tăng 756 trường hợp, nâng tổng số ca tử vong lên 10.779, tỷ lệ tử vong 11%.

Giới chuyên gia đánh giá tỷ lệ tử vong tại Italy cao hơn nhiều so với các quốc gia khác do nhiều yếu tố, như dân số già, đối tượng dễ bị virus tấn công, cũng như những hạn chế trong xét nghiệm khiến bức tranh toàn cảnh về đại dịch không đầy đủ.

Lệnh đóng cửa doanh nghiệp và cấm tụ tập tại Italy dự kiến hết hạn vào ngày 3/4. Tuy nhiên, trong bài phát biểu trên truyền h́nh tối 28/3, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cho biết người dân nên sẵn sàng dành thêm nhiều thời gian ở nhà.

Tây Ban Nha, vùng dịch lớn thứ hai châu Âu, báo cáo thêm 6.875 ca nhiễm và 821 ca tử vong, nâng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 80.110 và 6.803. Như vậy, số ca nhiễm và tử vong sau một ngày của Tây Ban Nha đă vượt Italy.

Nhà chức trách yêu cầu các trường học, quán bar, nhà hàng và cửa hàng không thiết yếu đóng cửa từ ngày 14/3. Hầu hết người dân được khuyến cáo không ra đường. Ở thủ đô Madrid, các bệnh viện và nhà xác cũng lâm vào t́nh trạng quá tải.

Trong bài phát biểu trên truyền h́nh quốc gia tối 28/3, Thủ tướng Pedro Sanchez tuyên bố tất cả những lao động không cần thiết bắt buộc phải ở nhà hai tuần, biện pháp mạnh tay mới nhất của chính phủ trong cuộc chiến chống Covid-19.

Đức ghi nhận thêm 4.400 ca nhiễm và 92 ca tử vong, nâng số ca nhiễm và ca tử vong lên 62.095 và 525. Đức hiện là nước có số ca nhiễm nhiều thứ 5 thế giới. Bộ Y tế cho hay đă thực hiện nhiều xét nghiệm và người nhiễm tại Đức khá trẻ. Giới chức cảnh báo không nên quá chú ư đến tỷ lệ tử vong 0,5% v́ t́nh h́nh có thể thay đổi.

Bộ trưởng Tài chính bang Hesse Thomas Schaefer hôm 28/3 được phát hiện chết bên cạnh một đường ray xe lửa. Văn pḥng công tố thành phố Wiesbaden tin rằng ông đă tự tử, có thể do "quá lo lắng" về cách đối phó nguy cơ kinh tế sụp đổ do Covid-19.

Pháp cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể ca nhiễm mới trong ngày với 2.599 trường hợp, nâng số ca nhiễm lên 40.174. Số ca tử vong cũng tăng lên 2.606 sau khi xác nhận thêm 292 trường hợp.

Thủ tướng Edouard Philippe nói cuộc chiến chống Covid-19 ở Pháp "chỉ mới bắt đầu", đồng thời cảnh báo hai tuần đầu tiên của tháng 4 "sẽ c̣n khó khăn hơn" hai tuần cuối tháng ba.

Cựu bộ trưởng nội các Pháp Patrick Devedjian, 75 tuổi, ngày 29/3 được thông báo tử vong v́ nCoV. Ông là chính trị gia cấp cao đầu tiên của nước này qua đời do Covid-19.

Anh báo cáo thêm 2.433 ca nhiễm và 209 ca tử vong, nâng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 19.522 và 1.228. Thủ tướng Boris Johnson và Bộ trưởng Y tế Matt Hancock ngày 27/3 xác nhận dương tính với nCoV và đang có các triệu chứng bệnh nhẹ. Cả hai đều tự cách ly và tiếp tục làm việc tại nhà. Trước đó, Thái tử Anh Charles và Thứ trưởng Y tế Nadine Dorries cũng thông báo nhiễm bệnh.

Trong bức thư gửi tới 30 triệu hộ gia đ́nh Anh, Thủ tướng Johnson kêu gọi người dân "ở nhà, để bảo vệ Cơ quan Y tế Quốc gia Anh (NHS) và bảo toàn tính mạng". Ông cảnh báo "mọi thứ có thể trở nên tồi tệ trước khi tốt lên".

Chuyên gia về dịch bệnh Neil Ferguson từ Đại học Hoàng gia London cho rằng Anh nên duy tŕ biện pháp phong tỏa đến tháng 6 nhằm kiểm soát tốt hơn Covid-19. Theo ông, sau khi kết thúc phong tỏa, trường học vẫn nên đóng cửa đến mùa thu và mọi người vẫn nên làm việc tại nhà thay v́ đến văn pḥng.

Bộ trưởng Cộng đồng Anh Robert Jenrick ngày 29/3 khẳng định cả quốc gia "đang được đặt trong t́nh trạng khẩn cấp" nhằm chống Covid-19. "Đây là một động thái thái chưa từng có trong thời b́nh. Chúng ta chưa làm điều ǵ như thế kể từ Thế chiến II đến nay", ông nhấn mạnh.

Trung Quốc và Hàn Quốc chưa công bố số ca nhiễm nCoV và tử vong mới.

Iran là vùng dịch lớn thứ hai châu Á, sau Trung Quốc, với 2.901 ca nhiễm mới và 123 ca tử vong, nâng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 38.309 và 2.640.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố chính phủ sẽ hỗ trợ 90% chi phí điều trị cho mỗi người dân nhiễm nCoV. Quốc gia Trung Đông này đă áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn dịch bệnh lan rộng, bao gồm lệnh cấm đi lại liên tỉnh bằng đường bộ. Các hạn chế sẽ c̣n hiệu lực ít nhất đến ngày 8/4.

Tại Đông Nam Á, Malaysia là vùng dịch lớn nhất với 2.470 ca nhiễm và 35 người chết. Indonesia là vùng dịch chết chóc nhất khu vực với 114 người chết trong 1.285 người nhiễm, tỷ lệ tử vong xấp xỉ 9%.

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 23:24.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03220 seconds with 9 queries